Chia sẻ

Tre Làng

VKL LŨ LỢN

Ong Bắp Cày

Chị cười phọt rắm khi lũ chống cộng cả trong lẫn ngoài nước bi bô câu chuyện "Thoát Trung" "Thoát Hán". Sau đây là 2 thí dụ điển hình của lũ bại não tinh tướng.

1. Món chả rươi là đặc sản miền Bắc bị lũ bại não mồm lồn cho là "Trứng có HIV" do Trung Quốc tuồn vào để đầu độc người Việt Nam. 

Lũ mọi rợ chính trị mà đại diện là kẻ có tên Vịt Bầu viết rằng: [ KHẨN CẤP ] Trung Quốc đưa trứng gà giả có nhiễm HIV vào việt nam?

Trung Quốc đang đưa vaò VN một loại trứng gà giả được làm bằng cao su bên trong chứa HIV Dương Tính .và số trứng này đang tràn vaò miền Bắc nước ta rất nhanh chóng. Với những điểm đầy nghi vấn như: “Trứng không có mùi tanh. Đầu lòng đỏ có sợi xoắn, giống như là đầu màng nilon bọc lòng đỏ được xoắn lại. Để lâu bên ngoài sẽ xuất hiện đỉa. Hãy "Chia sẻ" bài viết này và Tag những người thân,bạn bè của bạn vào, để mọi người thấy hết được sự tàn ác của Trung Quốc. Sẽ giúp cho người thân Bạn bè của bạn biết mà phòng tránh đấy. 1 click thôi, 3s nhưg bạn cứu đc khá nhjều người".

Đkm, trình độ chính trị và hiểu biết xã hội của đám cặn bã như vậy thì hi vọng gì về "dân chủ"?

Viết như thế không cười ra bã mới là lạ. Nhưng lạ hơn là có một lũ lợn bị dắt mũi bởi 2000 share.

2. Thí dụ thứ hai về trình hiểu biết của đám "Tinh hoa" trí tuệ có tên Luật sư.

Anh Luật sư mà dân gian gọi là "Thầy Cãi" Trần Thu Nam đi làm việc "cuốc tế" ở Chương Mỹ, anh tinh tướng mình là luật sư đi ô tô và đánh nhau với 8 thanh niên trong làng. 

Trong cuộc chiến này, anh bị đám đông nện vỡ mõm, sưng mắt, máu chảy lòng ròng, nhưng không dám gọi công an, cũng không dám khai báo, thay vào đó anh gọi đồng bọn ứng cứu. Trở về nhà anh leo lên Facebook tuyên ngôn rằng, trong đám đông đánh anh có một "an ninh xã" và rằng bạn anh cũng bị mất một điện thoại.

Chị là liền bà nhưng không thể không biết không bao giờ có lực lượng "an ninh xã" mà chỉ có công an xã. 

Chỉ một câu nói đã thể hiện trình độ của "tinh hoa" luật sư Trần Thu Nam. 

Luật sư dân chủ mà lại ngu hơn phần của lợn thì mong đợi được gì?

17 nhận xét:

  1. không phải họ là lũ lợn, mà vì như chúng ta đã thấy có rất nhiều vụ như tượng tự như vậy đã lên tivi. Nào thì quần áo trẻ em đồ Trung Quốc mặc có chất gây ung thư da, gây thiểu năng trí tuệ, nào thì đồ chơi Trung quốc chứa chất độc hại, nào thì có viên thuốc trong nắp phích,trong lòng đĩa,...Nào thì vụ mua mầm thảo quả, mua lá khoai lang non,mua đòng đòng. Thì làm sao ta lại không e ngại những việc như thế. Thì những việc thế kia thì rất có khả năng chứ

    Trả lờiXóa
  2. Chúng đánh vào tâm lý của người dân mà, như cái câu truyện thứ nhất đấy, đánh luôn vào cái nhu cầu ăn uống của người dân nên được nhiều người quan tâm cũng đúng, đã không ít kẻ hãm hại đối thủ chỉ bằng vài cái bài viết bâng quơ kiểu như vậy trên Facebook rồi kêu gọi mọi người xúm nhau vào like, share, trong khi chả rõ thực hư thế nào.

    Trả lờiXóa
  3. Cũng không có gì lạ lắm. Thông tin trên mạng thì đầy rẫy loại thông tin. Khi đọc thì nên có trình độ, hiểu biết một chút và luôn tìm thông tin đa chiều chứ không lại bị dắt mũi. Từ những thông tin kiểu câu like giật tít cho tới những tin thuộc "báo lề trái" ngày nào chả nhan nhản. Đọc và có chọn lọc thôi.

    Trả lờiXóa
  4. đây là kiểu đưa thông tin xuyên tạc, sai trái sự thật, lợi dụng những tin này để làm hoang mang người đọc đây mà, ai không tìm hiểu kĩ, chỉ đọc thoáng qua dễ tin lời bọn rận chủ này

    Trả lờiXóa
  5. cho hiv vào trong trứng gà thì nó sống kiểu đếu gì nhể, ngay cả trứng gà giả, không nhẽ trung quốc trình cao đến nỗi làm giả trứng gà mà bên trong có môi trường giống như bạch cầu người. còn về anh luật sư, chắc ngày xưa anh học chuyên ngành cãi thuê nên lực lượng an ninh xã nó có tồn tại trong anh như kiểu vọng lại từ tiềm thức, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải

    Trả lờiXóa
  6. cho hiv vào trong trứng gà thì nó sống kiểu đếu gì nhể, ngay cả trứng gà giả, không nhẽ trung quốc trình cao đến nỗi làm giả trứng gà mà bên trong có môi trường giống như bạch cầu người. còn về anh luật sư, chắc ngày xưa anh học chuyên ngành cãi thuê nên lực lượng an ninh xã nó có tồn tại trong anh như kiểu vọng lại từ tiềm thức, hình như nghe thấy ở đâu rồi thì phải

    Trả lờiXóa
  7. Bản chất của bọn rẻ rach là thế đó chúng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chúng chỉ biết mượn sự hiếu kì của người Việt để chúng kích động tinh thần bài tàu chống tàu mà thôi. Chúng không còn gì ngoài trò mèo này, chúng chẳng có triết lí để đấu tranh chỉ biết vớ được ai thì ôm vào mà lợi dụng biểu tình

    Trả lờiXóa
  8. Hungyen363622:11 9/12/15

    Lũ rận chủ chỉ đang mượn cớ để kích động người dân tẩy chay hàng Trung Quốc ý mà, chả hiểu sao cũng có những người mù quáng bị chúng dắt mũi

    Trả lờiXóa
  9. Hoabinh03020022:16 9/12/15

    Chả hiểu con virus HIV là con gì mà TQ lại cho vào trong trứng gà mang sang VN được nhỉ, chuyện vớ vẩn, phi lý như vậy mà cũng có kẻ tin được

    Trả lờiXóa
  10. Hoabinh023422:18 9/12/15

    Đúng là miệng lưỡi của bọn rận chủ, điêu toa, xảo trá và bịa đặt, chuyện gì chúng cũng xuyên tạc được

    Trả lờiXóa
  11. Thaibinh02340022:21 9/12/15

    Thời đại Internet, người dùng Internet hãy trở thành người sử dụng thông minh, biết chọn lọc thông tin, đừng nghe theo những thông tin sai lệch, thiếu chính xác trên mạng Internet

    Trả lờiXóa
  12. Thaibinhquetoi23422:23 9/12/15

    Tên Thu Nam này là điển hình cho loại luật sư biến chất, vô đạo đức, làm xấu mặt giới luật sư chân chính

    Trả lờiXóa
  13. Bây giờ vào mạng đọc tin mà ko chắt lọc cẩn thận coi chừng bị đám phản loạn nhồi sọ các kiểu: nào là mì tôm bằng nhựa tái sinh, cuộc đời chim yến và sự tàn ác của con người, giờ đến chả rươi...tất cả đều là mục đích đánh vào kinh tế của các doanh nghiệp VN mà thôi

    Trả lờiXóa
  14. Cái trò đánh vào tâm lý người dân, lấy thật và giả trộn vào nhau để người dân nửa tin nửa ngờ. Mục đích để người dân dần dần không tin vào sự kiểm soát và quản lý thị trường của nhà nước, từ đó mất dần đi lòng tin vào chính quyền. Thị trường thị bị nhũng loạn, kinh tế suy giảm. Sự căng thẳng giữa dân Việt Nam với chính quyền và nhân dân Trung Quốc ngày càng căng thẳng, gây nên sự bất ổn về chính trị trong quan hệ hai nước...

    Trả lờiXóa
  15. Với chiêu trò tung tin đồn nhảm, bọn ngu học đang muốn làm dân tình hoang mang. Nhưng thật đáng tiếc là chiêu trò của chúng đã bị bóc mẽ. Với người dân thì việc cảnh giác trước những tin đồn kiểu này là cần thiết, tránh rơi vào vòng adua, làm ảnh hưởng đến tâm lí, trật tự xã hội.

    Trả lờiXóa
  16. Vãi cả trứng gà TQ có HIV và vãi luôn cả thằng cha Trần Thu Nam. Câu chuyện thứ nhất chỉ là hình ảnh câu view câu like vì mục đích kinh tế của những kẻ lắm chiêu nhiều trò, và bây giờ đến lượt luật sư hiểu rõ luật nhưng bị đánh mà không dám khai báo với công an. Một chiêu câu like tầm khá đấy

    Trả lờiXóa
  17. Nặc danh09:43 11/12/15

    Trung Quốc làm thế nào và lấy ở đâu ra nhiều vi khuẩn hiv để mà cho vào trứng đem vào VN ngu đền mức ko biết hiv chỉ lây truyền qua tiếp xúc liên quan tới máu hay qua đường tình dục .chắc tụi nó làm tình vói trứng có nhiễm hiv nên mới biết đường lây truyền mới này . Chúng bla bla ai biết chúng ngu?

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog