Chia sẻ

Tre Làng

Tư liệu Lịch sử: CHÍNH QUYỀN NGỤY SÀI GÒN CHĨA SÚNG, NÉM LỰU ĐẠN VÀO NHÂN DÂN

Khoai@

Đốn mạt và hèn hạ khi chĩa súng, ném lựu đạn cay vào nhân dân, ngụy quyền Sài Gòn (VNCH) đã tự cầm dao chặt vào chân của mình. 

Clip sau đây là tư liệu lịch sử do chính người Mỹ ghi lại, phản ánh đoàn tăng ni, phật tử, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em đi biểu tình vào năm 1965, bị chính quyền ngụy dùng dùi cui và lựu đạn cay đàn áp dã man.


Các anh chị theo khủng bố Việt Tân và các anh chị khóac áo dân chủ để chống chính quyền nghĩ gì về thứ nhân quyền kiểu Mỹ này?

8 nhận xét:

  1. HảiĐường chánhđạopháp09:16 7/5/16

    Bọn ngụy dữ là ác nhất vì chúng thảm sát chư tăng, đốt chùa diệt đạo nướng sư, cả quốc tế đều lên án, đến cả người dân Mỹ và chánh trị gia Mỹ cũng lên án. Ngụy ác nhất vì chó săn luôn ác dữ hung hăng hơn người chủ (!)

    Trả lờiXóa
  2. Vậy mà các anh cờ vàng bên Mỹ bây giờ cứ kêu gào Cộng sản Việt Nam đàn áp dân chủ, nhân quyền?! Thế mà hóa ra chỉ có chế độ của các anh ấy mới đàn áp người dân thế này thôi. Chứ chính quyền Việt Nam chưa bao giờ ném lựu đạn hơi cay hay dùng dùi cui để trấn áp người biểu tình cả, thậm chi còn đưa về chỗ lưu trú mời các anh chị biểu tình cơm gà, nước khoáng nữa mà

    Trả lờiXóa
  3. thật là tàn bạo, thật không thể nói được gì thêm nữa khi xem những hành động này của bọn cờ vàng 3 que, chúng không coi nhân dân ra gì, đánh đập và chĩa súng vào nhân dân là việc làm trên nước đất nước ta dưới chế độ chính trị như hiện nay không bao giờ có. bọn cờ vàng 3 sọc coi mạng người như cỏ rác, ở đó nhân dân phải chịu cảnh lầm than vậy mà có những người vẫn ảo vọng về cái thời kì xa xưa của cờ vàng 3 que, phải chăng những người đó không có nhận thức và họ chỉ biết sống lấy cho bản thân mà không biết nhân dân ta đã từng khổ cực thế nào. cái chế độ cờ vàng 3 sọc đã sụp đổ mà mãi mãi sụp đổ

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh13:04 8/5/16

    Vô cùng dã man, ghê tởm lắm các bạn ạ, không thể nói hết. Chỉ một vài chuyện nhỏ thôi cũng đủ thấy bản chất độc ác của Mỹ Ngụy. Hồi thời Ngô Đình Diệm,năm 1963, một vị tăng được đưa vào BV Chợ Rẫy với cây đinh 5 phân cắm sâu vào cột sống...Sau những đợt đàn áp khốc liệt, số tăng ni vào bệnh viện càng nhiều...đến nỗi BS Giám Đốc phải ra tuyên bố đóng cửa bệnh viện nếu chính quyền cứ tiếp tục hành xử dã man như thế.Nhưng 20/08/1963 bạo quyền đạo phiệt Ngô Đình Diệm, bất chấp đạo lý, cho Cảnh sát giả dạng quân đội đánh úp toàn bộ các chùa...
    BINH DẦN

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh13:08 8/5/16

    Vô cùng dã man, ghê tởm lắm các bạn ạ, không thể nói hết. Chỉ một vài chuyện nhỏ thôi cũng đủ thấy bản chất độc ác của Mỹ Ngụy. Hồi thời Ngô Đình Diệm,năm 1963, một vị tăng được đưa vào BV Chợ Rẫy với cây đinh 5 phân cắm sâu vào cột sống...Sau những đợt đàn áp khốc liệt, số tăng ni vào bệnh viện càng nhiều...đến nỗi BS Giám Đốc phải ra tuyên bố đóng cửa bệnh viện nếu chính quyền cứ tiếp tục hành xử dã man như thế.Nhưng 20/08/1963 bạo quyền đạo phiệt Ngô Đình Diệm, bất chấp đạo lý, cho Cảnh sát giả dạng quân đội đánh úp toàn bộ các chùa...
    BINH DẦN

    Trả lờiXóa
  6. Đó, chính quyền Sài Gòn học Mỹ đàn áp biểu tình, xịt hơi cay và dùng dùi cui với dân thì các bạn lại bảo chế độ đó là tự do và dân chủ. Còn cuộc biểu tình hôm qua lực lượng chức năng không động vào các thì các bạn vẫn gào lên được chính quyền đàn áp dân

    Trả lờiXóa
  7. Nặc danh14:41 12/5/16

    Ậy,đừng có lập lờ thế nhé,chắc lúc ấy các cậu còn chưa chào đời,lại ở mãi ...ngoài bắc nên biết đếch.
    Mấu chốt là các nhóm biểu tình phật giáo,(có sự chỉ đạo và xúi dục của CS)không hề tuần hành ôn hoà nhé,mà là" xuống đường" khiêu khích ,gây mất trật tự và hành xử bạo động để gây áp lực.
    Cứ nhè đá củ đậu mà các đấng con phật thi nhau pháo vào đầu bọn CS nguỵ thì nó không đáp trả mới là lạ đấy .Lại còn hùa nhau đốt xe ,dựng chướng ngại vật ,mang bàn thờ đặt chễm chệ giữa lòng đường cản trở lưu thông và chửi cha chính quyền bằng lời lẽ thô tục thì ăn vài cái dùi cui là xứng đáng.
    Công luận hồi ấy xem bọn "phật tử xuống đường" như lũ phỉ ,chuyên ăn vạ .
    đám sư sãi cơ hội chỉ lợi dụng tín đồ nhà phật để phục vụ cho mục đích chính trị .Các sư sãi cầm đầu ngày ấy nay còn sống đầy ra,nhưng im tiếng và nhục nảo nề vì bị CS vắt chanh bỏ vỏ ,chả ai được trọng dụng sau ngày "giài phóng ".

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh14:49 12/5/16

    Đừng có lấy sự kiện xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ mà đem so sánh với hiện thực chứ ,dốt thế .

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog