Chia sẻ

Tre Làng

Sách mới: PHÒNG CHỐNG "TỰ DIỄN BIẾN", "TỰ CHUYỂN HÓA" VỀ TƯ TƯỞNG TRONG CÁN BỘ ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

Cuốn sách phân tích và giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

(ICTPress) - Phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên là một trong những vấn đề lý luận và thực tiễn đặc biệt quan trọng liên quan đến sự tồn vong của Đảng, của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Với ý nghĩa đó, tiếp nối qua nhiều kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, Đảng ta đã xác định: Nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XII là “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; nội dung này đã được đặc biệt nhấn mạnh tại Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII diễn ra từ ngày 09-14/10/2016 vừa qua.

Được sự đồng ý của TS. Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (chủ biên); Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản cuốn sách “Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay”.

Nội dung cuốn sách phân tích một số vấn đề lý luận, thực trạng và nguyên nhân về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Đồng thời đưa ra các nhóm giải pháp phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” về tư tưởng, như: nhóm giải pháp gắn với công tác tư tưởng, lý luận; nhóm giải pháp gắn với công tác tổ chức, cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nhóm giải pháp về đổi mới hệ thống chính trị.

Cuốn sách được hoàn thiện và xuất bản trên tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và được phát hành đúng dịp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với những đúc kết sâu sắc của tác giả, cuốn sách sẽ là cẩm nang quý giá cho mỗi cán bộ, đảng viên.

Minh Anh

4 nhận xét:

  1. Mỹ dùng "diễn biến hòa bình" để chống Việt nam, cái đó nhiều người biết nhưng vẫn có nhiều cán bộ Đảng viên bị tha hóa biến chất, nhiều người trở cờ quay lại chống Đảng, chống chế độ. Nhiều sai phạm đã bị xử lý, nhưng cũng có nhiều sai phạm để lại hậu quả nghiêm trọng. Xây dựng đảng ngày càng trong sạch đó luôn là trọng tâm trong mỗi kỳ đại hội Đảng. Cho ra sách cũng là một ý tưởng hay nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải tăng cường hơn nữa.

    Trả lờiXóa
  2. Thực ra đó là cái cớ để Mỹ có cớ can thiệp Việt Nam để phá hoại Việt Nam chúng ta, đưa việt nam chúng ta loạn lạc như các nước trung đông châu phi và liên xô ngày trước. Cụ thể như trong nước ta có đám zâm chủ suốt ngày chống phá cuộc sống của nhân dân chúng ta

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh14:33 8/11/16

    Sách này phát hành xong kèm theo công văn bắt các cơ quan và các chi bộ lấy tiền của nhân dân ra mua để đem về bỏ xọt rác chứ gì? Chắc bạn đọc hiểu lắm rồi! Không cần giải thích

    Trả lờiXóa
  4. Mỹ dùng "diễn biến hòa bình" để chống Việt nam, cái đó nhiều người biết nhưng vẫn có nhiều cán bộ Đảng viên bị tha hóa biến chất, nhiều người trở cờ quay lại chống Đảng, chống chế độ. Nhiều sai phạm đã bị xử lý, nhưng cũng có nhiều sai phạm để lại hậu quả nghiêm trọng. Xây dựng đảng ngày càng trong sạch đó luôn là trọng tâm trong mỗi kỳ đại hội Đảng. Cho ra sách cũng là một ý tưởng hay nhưng công tác tuyên truyền, giáo dục cần phải tăng cường hơn nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog