Chia sẻ

Tre Làng

TT Trump đe dọa dùng quân đội để ‘áp đảo’ người biểu tình


Tổng thống Trump đe dọa điều quân đội nếu các thống đốc không hành động. Ông khuyến khích các thống đốc điều Vệ binh Quốc gia - điều mà nhiều bang đã làm.

Thông điệp được đưa ra trong phát biểu ở Vườn Hồng của Nhà Trắng tối 1/6 của tổng thống.

Trong một cảnh tượng trái ngược, ngay khi ông Trump đang phát biểu trong Vườn Hồng, cảnh sát dùng hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình ngay gần Nhà Trắng.

TT Trump giơ cuốn kinh thánh khi đứng trước nhà thờ St. John ở gần Nhà Trắng. Đây được coi là "nhà thờ của các tổng thống" nơi các ông chủ Nhà Trắng thường tới dự lễ. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu ngắn, không nhận câu hỏi từ phóng viên, ông Trump gọi mình là “đồng minh của tất cả người biểu tình ôn hòa”, nhưng nhanh chóng chuyển sang những thông điệp cứng rắn.

“Tôi đã mạnh mẽ đề nghị thống đốc mọi tiểu bang điều đủ lực lượng Vệ binh Quốc gia để áp đảo các con phố. Các thị trưởng và thống đốc phải cho lực lượng chấp pháp hiện diện một cách áp đảo cho đến khi bạo lực được kiểm soát”, ông Trump nói.

“Nếu thành phố hoặc bang nào từ chối có những hành động cần thiết để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, tôi sẽ điều quân đội Mỹ đến và nhanh chóng giải quyết vấn đề”, ông Trump đe dọa. Ông cũng nhắc về George Floyd vào đầu bài phát biểu, nhưng không nói thêm gì về bạo lực dưới tay cảnh sát hay phân biệt chủng tộc ở Mỹ - những nguyên nhân đã châm ngòi cho biểu tình toàn quốc.

Cùng ngày tổng thống Trump phê phán thống đốc các tiểu bang trong cuộc điện đàm là “yếu đuối” trước bạo loạn và kêu gọi họ “áp đảo” các cuộc biểu tình.

Washington Post dẫn ba nguồn tin ẩn danh thông tin về cuộc gọi với các thống đốc. Ông Trump cũng kêu gọi các thống đốc chiếm lại đường phố và dùng vũ lực đối với người biểu tình. Một số thống đốc lo ngại khi trao đổi riêng sau cuộc gọi.

“Nếu các ngài không áp đảo, các ngài đang phí thời gian”, ông Trump nói trong cuộc gọi. Ông còn nói “các ngài phải dùng quân đội”, và “chúng ta có quân đội tuyệt vời”, thậm chí còn cho rằng những người bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình phải chịu án 10 năm tù.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Thống đốc bang Illinois J.B. Pritzker, đảng Dân chủ, phản bác lại về giọng điệu trên và ông Trump lại nói ông cũng không thích giọng điệu của ông Pritzker. Ông Trump từng chỉ trích ông Pritzker về dịch Covid-19.

Nhiều nơi ở Mỹ rơi vào hỗn loạn trong vài đêm liên tiếp, do các cuộc biểu tình phản đối vụ một cảnh sát da trắng đè chết người da đen ở bang Minnesota. Tổng thống Mỹ đa phần giữ im lặng về vấn đề này và chủ yếu là tweet trên mạng thay vì phát biểu trấn an.

Biểu tình cũng lan đến ngay bên ngoài Nhà Trắng, khiến Nhà Trắng phải chuyển tổng thống xuống hầm trú ẩn vốn dành cho trường hợp bị tấn công khủng bố.

9 nhận xét:

  1. Mỹ từng ủng hộ người Hong Kong xuống đường bất chấp tình trạng bạo lực, nhưng thái độ của chính quyền Trump khác hẳn khi biểu tình nổ ra trong nước. Trong một loạt tweet cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đám đông biểu tình vì George Floyd, người da màu bị cảnh sát ghì chết ở thành phố Minneapolis, là "những kẻ côn đồ", cáo buộc "các nhóm có tổ chức" đứng sau tình trạng bạo lực, đổ lỗi cho truyền thông kích động bất ổn, đồng thời yêu cầu cảnh sát bắt và bỏ tù người biểu tình. Bây giờ thì lại đe dọa dùng quân đội trấn áp, liệu đấy có phải xứ sở nhân quyền đáng sống không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mỹ chỉ khích lệ biểu tình ở Hong Kong thôi; còn ở Mỹ thì không bao giờ khích lệ biểu tình

      Xóa
  2. Mỹ, hay bất cứ quốc gia nào, kể cả những quốc gia phát triển ở phương Tây hay phương Đông cũng có những mặt không ổn nhưng chẳng qua là những mặt không ổn ấy không được bộc lộ ra hoặc bị che giấu quá tốt. Trump đang đe dọa dùng quân đội trấn áp biểu tình, vậy phải chăng ông ta đang tự đái vào chân mình, luôn mồm rêu rao rân chủ nhân quyền nhưng lại có những hành động thật khó hiểu!

    Trả lờiXóa
  3. MANG QUÂN ĐỘI RA BEM DÂN THÌ LÀM SAO NÓI ĐƯỢC CHUYỆN DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN? Một quốc gia chuyên đi kêu gào, rao giảng dân chủ nhân quyền mà nội tại trong nội bộ chính quốc gia đó vẫn còn quá nhiều điều bất ổn, nạn phân biệt chủng tộc rất gay gắt, vậy có ngược đời không bà con! Trump lại nói chuyện như những kẻ cùn làm chính trị, mang lực lượng vũ trang để "xử" người biểu tình, dân chủ quá!

    Trả lờiXóa
  4. Nơi thì đem quân đội ra chống biểu tình.Nơi thì đem quân đội ra để tham gia phòng chống dịch!
    Đó là sự khác biệt về thể chế chính trị và cho thấy bên nào là bên đáng sống hơn. Cái bọn rận chủ cứ phò Mỹ, bám đít Mỹ giờ sao không thấy prayforMy như đã từng prayforHongkong nhỉ, Trump bây giờ chắc cũng đang rối rắm lắm rồi đây.

    Trả lờiXóa
  5. Phân biệt chủng tộc là một vết nhơ khó xóa đi nhất trong lịch sử nước Mỹ kể từ khi nền Cộng hòa ra đời. Một cuộc "cách mạng màu" sẽ không diễn ra trên đất Mỹ bởi nơi đó không có Đại sứ quán Hoa Kỳ. Nhà Trắng (White House) - nơi đại diện cho quyền lực nước Mỹ đến bao giờ mới được sơn lên một chút mảng màu của những người Mỹ gốc Phi? Hiện nay nghe tin Đỗ Nam Trung muốn sử dụng quân đội trấn áp người biểu tình không biết bọn kền kền có thấy run không?

    Trả lờiXóa
  6. Thực tế mà nói nội bộ nước Mỹ đang còn không giữ được, nạn phân biệt chủng tộc đang biến Mỹ thành Iran, Irac chăng, một kẻ thích đi rao giảng dân chủ nhân quyền, thích can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác giờ đã bị quả báo, thế mới nói nghiệp chỉ tắc đường thôi mà hehe. Trump đnag huy động quân đội sẵn sàng để trấn áp người biểu tình, anh em làm nail bên ấy cẩn thận nha!

    Trả lờiXóa
  7. lúc này lời phát ngôn của Trump như tiếp thêm dầu vào lửa mà không hề có một chút xoa dịu nào để tình hình ổn định trở lại. Sự hung hãn, tức giận của đoàn người biểu tình trên khắp nước Mỹ đang ngày càng đe dọa nền hòa bình và sự ổn định của nước này.

    Trả lờiXóa
  8. Nước Mỹ là như vậy đó; vậy mà các nhà dân chủ cuội luôn ca ngợi hết lời

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog