Chia sẻ

Tre Làng

PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TP.HCM PHAN TRƯỜNG SƠN BỊ BẮT

Ong bắp Cày

Tin vui nối tiếp tin vui, từ hôm qua đến hôm nay, hàng loạt cán bộ từ cao cấp đến trung cấp vị khởi tố và bắt tạm giam để điều tra. Mở đầu là vụ ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, nguyên Thứ trưởng Hồ Thị Kim Thoa, và hôm nay thì Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Vĩnh Tuyến và Phó Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Trần Trọng Tuấn và mới nhất là Bắt Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM Phan Trường Sơn.

Hôm nay 11/7 cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Trường Sơn về hành vi “Vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” theo Điều 219 Bộ luật hình sự.

Ông Phan Trường Sơn là Phó giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM. Ông này vừa được bổ nhiệm chức Phó Giám đốc sở Quy hoạch Kiến trúc TP.HCM vào cuối tháng 4/2020 vừa qua. Trước đó, ông Sơn là Trưởng phòng Phòng phát triển nhà ở và thị trường bất động sản thuộc Sở Xây dựng TP.HCM. 

Như vậy, liên quan đến tiến trình điều tra mở rộng vụ án sai phạm kinh tế xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI), trong ngày 11/7 Bộ Công an khởi tố 5 người. Ngoài ông Trần Vĩnh Tuyến - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Trần Trọng Tuấn - Phó chánh văn phòng Thành uỷ TP.HCM, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng, còn có ông Sơn và 2 người khác.

3 nhận xét:

  1. Có thể thấy dạo gần đây, Đảng ta rất quyết liệt trong việc xử lý các sai phạm nhằm thanh lọc bộ máy nhà nước, và loại bỏ một số con sâu làm rầu nồi canh và ông sơn này cũng không ngoại lệ

    Trả lờiXóa
  2. Lần lượt hàng loạt những lãnh đạo đứng đầu chính quyền, sở, ban, ngành bị dính vào những sai phạm lớn và bị xử lí, thậm chí là xử lí hình sự. Điều này cho thấy quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng trong suốt thời gian qua, nhất là trong giai đoạn chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp

    Trả lờiXóa
  3. Không có vùng cấm, không một ai là ngoại lệ cả, dù là quan chức to thế nào cũng không thể che nổi bầu trời, không thể đổi trắng thay đen, đối với Đảng ta, tất cả những người nào vi phạm đều sẽ bị xử lý, có làm như vậy thì đảng ta mới thật sự trong sạch, vững mạnh

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog