Chia sẻ

Tre Làng

Đức: 'Việc Nga cắt nguồn cung khí đốt là đòn tấn công châu Âu'

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck nhấn mạnh, việc tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho châu Âu chính là đòn tấn công nhằm vào lục địa này.

Bộ trưởng Kinh tế liên bang Đức Robert Habeck. (Nguồn: DPA)

Hồi tuần trước, Gazprom thông báo sẽ giảm nguồn cung cấp nhiên liệu tới Đức qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 do việc sửa chữa bị trì hoãn, động thái mà Berlin coi là quyết định mang động cơ "chính trị".

Trong một tuyên bố ngày 21/6, ông Habeck nhấn mạnh: "Việc cắt lượng khí đốt qua đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 là đòn tấn công vào chúng tôi, một đòn tấn công kinh tế nhằm vào chúng tôi".

Theo Bộ trưởng Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn tạo ra "sự rối loạn" ở thị trường khí đốt châu Âu với việc cắt giảm nguồn cung cho Ba Lan, Bulgaria và các nước khác.

Do việc cắt giảm này, các nước Đức, Áo và Hà Lan đã quyết định kích hoạt lại các nhà máy nhiệt điện than đã bị tạm ngừng hoạt động nhằm giảm lượng khí đốt tiêu thụ.

Đức cũng đã quyết định bổ sung dự trữ khí đốt lên 90% trước mùa Đông để phòng ngừa việc giảm thêm nguồn cung. Hiện tại, công suất lưu trữ khí đốt của nước này chỉ lấp đầy dưới mức 60%.

Bộ trưởng Habeck kêu gọi đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu thô và năng lượng nhằm hướng tới sự độc lập, đồng thời nhận định, Đức có "sự cạnh tranh hệ thống" với Nga và Trung Quốc.

(theo AFP)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog