Chia sẻ

Tre Làng

KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ CẢNH SÁT 141 BỊ TỐ ĐÁNH NGƯỜI

(VTC News) – Công an Hà Nội đã công bố kết luận điều tra ban đầu vụ việc người dân tố cáo bị lực lượng 141 đánh trọng thương.
Thiếu tướng Trần Thùy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng
cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Dũng
 

Chiều 20/3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức họp báo thông báo kết quả điều tra ban đầu về nghi án lực lượng Y5/141 bị tố đánh người. Thiếu tướng Trần Thùy – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Hà Nội chủ trì cuộc họp.

Người tố cáo trong vụ việc là anh Nghiêm Duy Hoàng (23 tuổi, quê ở xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo báo cáo kết quả điều tra ban đầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Hà Nội, hồi 15h30’ ngày 14/3, anh Nghiêm Duy Hoàng đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không mang giấy tờ xe máy và giấy tờ tùy thân, vi phạm Luật giao thông nên tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ ở ngã tư Minh Khai – Kim Ngưu (quận Hai Bà Trưng) ra hiệu lệnh dừng xe.

Tuy nhiên, anh Hoàng không chấp hành và quay đầu bỏ chạy, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông, do đó lực lượng Y5 kiên quyết ngăn chặn.

Căn cứ lời khai các nhân chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường, thực nghiệm điều tra, khám nghiệm thu thập các dấu vết trên phương tiện xe máy anh Hoàng sử dụng, kết quả giám định các dấu vết, công cụ hỗ trợ, các thương tích trên người anh Hoàng và cơ chế hình thành thương tích có đủ căn cứ kết luận:

Do vi phạm trong quá trình tham gia giao thông nên khi bị phát hiện, kiểm tra, Hoàng đã cố tình chạy trốn, chống lại sự kiểm tra của công an. 

Anh Nghiêm Duy Hoàng, người tố cáo. Ảnh: Báo Người lao động. 
Khi bỏ chạy với tốc độ cao, trên đường có nhiều vật cản, Hoàng đã đâm xe máy vào dải phân cách nên bị nhiều thương tích trên cơ thể. Việc anh Hoàng khai bị lực lượng 141 đánh là không có căn cứ.

Trong quá trình thu thập tài liệu về nhân chứng, có 2 nhân chứng khai nhìn thấy cảnh sát cơ động dùng gậy đánh vào mặt anh Hoàng làm anh Hoàng ngã vào dải phân cách.

Qua thực nghiệm điều tra, do các nhân chứng này đứng ở những góc quan sát khác nhau, ở xa nên có thể lầm tưởng việc cầm gậy nhựa giơ ngang để ra hiệu lệnh dừng xe của CSCĐ là hành vi đánh anh Hoàng.

Trên cơ sở căn cứ kết quả giám định cơ chế hình thành dấu vết để lại trên gò má phải anh Hoàng, dấu vết để lại hiện trường, kết quả giám định trên gậy nhựa củaCSCĐ mà cơ quan điều tra thu giữ, các lời khai nhân chứng khác, đủ căn cứ xác định lời khai của 2 nhân chứng này là không khách quan.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Thùy cho biết, đây chỉ là kết luận ban đầu, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, hiện các công cụ hỗ trợ đã được thu giữ để giám định, các vết thương của anh Hoàng hiện đang được Viện Pháp y giám định để đi đến kết luận chính thức.

53 nhận xét:

  1. Vậy là đã rõ, vậy mà lâu nay dư luận cho rằng tổ công tác 141 đánh người gây thương tích. Mọi việc đã đưa ra kết luận cuối cùng của công an, chúc các anh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Trả lờiXóa
  2. rõ rồi nha,đừng có đổi oan cho lực lưỡng tích cực cho an toàn trật tự xã hội

    Trả lờiXóa
  3. tên Hoàng này dám vu khống cho lực lượng chức năng à. Phải xử tội thật nặng. Chạy xe vi phạm luật rồi lại còn vu khống nữa

    Trả lờiXóa
  4. Như vậy chứng cứ đã rõ ràng. Việc đánh người là hoàn toàn bịa đặt. Đây chỉ là tai nạn do chính nạn nhân bỏ chạy với tốc độ cao mà thôi

    Trả lờiXóa
  5. Chỉ từ một vụ tai nạn mà đã để lũ phản động có cơ hội để tung tin sai sự thật để bôi xấu lực lượng công an. Chúng ta cần có những biện pháp tốt hơn để tránh những việc tương tự

    Trả lờiXóa
  6. Hy vọng các cơ quan chức năng sớm đưa ra kết luận chính thức để trả lại trong sạch cho các đồng chí công an 141. Kẻ nào gian ngoa xảo quyệt làm trò vu khống chắc chắn phải đi tù mọt gông

    Trả lờiXóa
  7. Một vụ tai nạn nhưng lũ chống phá chính quyền đã cố tình làm rùm beng nó lên. Vu vạ cho cơ quan, lực lượng chức năng. Chúng ta cần đề cao cảnh giác để tránh trường hợp này xảy ra thêm lần nữa

    Trả lờiXóa
  8. Lại vu cáo cho người thi hành công vụ rồi. Đã vi phạm luật giao thông, lại còn bỏ chạy, nếu không có sự ngăn chặn kịp thời của lực lượng chức năng thì chưa biết chuyện gì xảy ra.

    Trả lờiXóa
  9. đã vi phạm quy định an toàn giao thông lại còn không chấp hành điều lệnh của công an. Sau đó tự đâm và bị thương lại còn vu cho công an đánh người, Tội của Hoàng quá nặng

    Trả lờiXóa
  10. Vụ việc thế là đã được làm sáng tỏ. báo chí giờ sao lá cải nhiều như thế chứ. Chưa biết thế nào đã giật tít câu view, làm như thế khác nào tiếp tay cho lũ chống phá chính quyền

    Trả lờiXóa
  11. thương cho những người chiến sĩ CA 141, những vất vả khó khăn của các anh nào mấy ai hiểu được

    Trả lờiXóa
  12. Lực lượng công an thực thi pháp luật nhà nước lại còn bị đổ oan nữa,mong sao sự thật sớm đc làm rõ, phải trừng trị kẻ vi phạm pháp luật và không cho bọn báo lá cải lợ dụng vụ việc để tung tin nhảm

    Trả lờiXóa
  13. Nặc danh08:34 21/3/13

    mấy thằng này giữ lại đc nên đập cho một trận nhớ đời. chạy thế tông ng đi đường vô tội thì sao????

    Trả lờiXóa
  14. Thật ra giám định kết quả khách quan thế nào cũng không làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh lực lượng 141. Các anh đã đóng góp nhiều công sức trong việc ngăn chặn truy quét tội phạm. Cứ đặt ra giả thiết nếu vụ việc bị đánh là đúng thì đó cũng chỉ là cách hành xử thiếu văn minh của 1 cá nhân chứ không thể quy kết cho cả một lực lượng hàng vạn người, còn nếu sự việc bị đánh là sai thì khỏi phải bàn cãi nữa. Cá nhân tớ thấy không nên làm rùm beng chuyện này. Tại sao ở Mỹ ai chống đối người thi hành công vụ có thể bị tuyên án đến 8 năm 4 tháng tù giam và bị phạt tiền đến 300.000 USD (khoảng 6,3 tỉ đồng). Thậm chí, tại bang Florida, dù là chống đối “phi bạo lực” cũng có thể bị án tù 1 năm và bị phạt tiền 1.000 USD, còn ở VN thì việc chống đối thường xuyên như cơm bữa. VIệc một kẻ chống đối sứt mà xẻ cắm báo chí lại quan tâm hơn việc một chiến sĩ công an bị côn đồ đánh trọng thương. Đã đến lúc cái ích kỉ, cái tư duy đám đông cấn stop lại để chúng ta cũng nhìn nhận các vấn đề xã hội một cách khách quan hơn

    Trả lờiXóa
  15. Lực lượng 141 đã có công lao triệt phá nhiều đường dây tội phạm. Công lao của các anh lớn lắm nên các thế lực khác phải dựng chuyện để hạ bệ uy tín các anh. Thời nay là thế mà, trâu buộc ghét trâu ăn, con gà tức nhau tiếng gáy

    Trả lờiXóa
  16. Mình đang rất hâm mộ mấy anh 141 nhé, chắc cũng nhiều bạn hâm mộ các anh như mình, thế mà nhân một sự việc vớ vẩn như thế này, nhiều người lại định đổ xô vào để lên án các anh ấy. Giả sử việc 141 đánh, thì đây cũng là biện pháp ngăn chặn, không để bạn Hoàng này vì chạy trốn lực lượng kiểm tra mà gây tai nạn cho người khác. Huống hồ, chỉ vì chạy trốn mà tự đâm vào dải phân cách, cái này là ác giả ác báo. Cá nhân mình thấy lực lượng 141 rất tuyệt vời, nhờ có họ mà ra đường thấy yên tâm hơn, cái lũ đầu xanh đầu đỏ cũng bớt ngông cuông hơn. Vote cho lực lượng 141

    Trả lờiXóa
  17. cuối cùng mấy anh 141 đã được minh oan, mấy cái người kia vi phạm đã không chiệu chấp hành, lúc bị xử lí thì bù loa bù la lên kêu là bị đánh, đúng thật là!

    Trả lờiXóa
  18. Tất cả đã rõ ràng. Đấy chỉ là sự vu khống cho các đồng chí 141. Sự việc đã được làm sáng tỏ. Các đồng chí 141 đang làm đúng trách nhiệm của mình.

    Trả lờiXóa
  19. Sự thật đã được phơi bày. Cái tên Hoàng kia phải bị phạt thêm vì dám vu khống cho 141. Mà mấy bác rận to rận bé đừng có mà khua môi múa mép được nữa nhé.

    Trả lờiXóa
  20. Nhìn cái mặt ngông nghênh của tên Hoàng kia mà thấy ghét, đã vi phạm pháp luật rồi còn lên tiếng kêu oan sao, sự thật sẽ nhanh chóng bị phơi bày. Khỏi để bọn phản loạn rêu rao lực lượng công an của chúng ta

    Trả lờiXóa
  21. Cái thành phần đã vi phạm luật giao thông bỏ chạy còn đi tố cáo công an đánh người gây thương tích thì phải trừng phạt thật nghiêm vào để răn đe người khác.

    Trả lờiXóa
  22. Thời này có phải như thời trước đâu mà có thể vu khống người khác bằng mấy lít nước bọt được. Có bao nhiêu phương tiện hỗ trợ giám định hiện trường rồi bọn bay làm sao đặt điều được chứ. Cụp vòi ngay thôi!

    Trả lờiXóa
  23. Việc làm của ông Hoàng này đã sai từ đầu rồi còn to mồm vu khống lực lượng an ninh. Nhưng sự thật sẽ vẫn mãi là sự thật mà thôi!

    Trả lờiXóa
  24. Lúc đó hắn ngoan ngoãn chịu phạt thì giờ đâu đến nỗi thế này. Tội chồng thêm tội. Hài thật

    Trả lờiXóa
  25. tất nhiên là thế rồi công an không tự nhiên chạy đén mà đập vào mật nó thế đâu.đã vi phạm luật giao thông lại còn bỏ chạy rồi tự rước họa vào thân có mà chinh các anh 141 đã đưa mày được vào viện mà không biết cảm ơn đi à

    Trả lờiXóa
  26. đã bảo là sự việc mọi người lên nhìn nhận một cách khách quan nhất mà. mấy thằng cha báo mạng bây giờ nó chỉ viết bậy viết bạ, ko khách quan tí nào cả làm ảnh hưởng tới niềm tin của người dân vào lực lượng 141. phải công nhận rằng từ khi thành lập lực lượng liên ngành 141 thì tình hình trật tự trị an của hà nội đã tăng lên tội phạm có thuyên giảm và ko con manh động như trước nữa

    Trả lờiXóa
  27. Như vậy là lỗi hoàn toàn do a Hoàng đã vi phạm luật giao thông rồi bỏ chạy đâm vào giải phân cách chứ không phải do lục lương 141 hành hung như những gì người ta bàn luận chém gió.

    Trả lờiXóa
  28. giờ a Hoàng chuẩn bị tiền nộp phạt thôi! vụ này chắc phạt nặng đáy, cũng may là ki bỏ chạy chưa gây ra tai nạn nào nguy hiểm cho người khác đấy.

    Trả lờiXóa
  29. cơ quan điều tra đã có những kết luận rồi, trong vụ việc này anh hoàng là người sai lại còn lớn tiếng vu cáo cơ quan công an, cần xử lý theo đúng luật định

    Trả lờiXóa
  30. thế là đã rõ đầu đuôi vụ việc nóng bỏng này, đội 141 làm việc vẫn chính xác và hiệu quả. chúc các anh công tác tốt giữ trật tự xã hội của chúng ta

    Trả lờiXóa
  31. muốn trốn tránh tội vi phạm giao thông nên a ta đã đổ lỗi cho đội cơ động đã hành hung mình, hòng thoát tội mà còn được bồi thường và còn nổi tiếng nữa nhưng âm mưu đã bị các điều tra viên làm sáng tỏ

    Trả lờiXóa
  32. từ khi thành lập lực lượng 141 họ đã đóng góp 1 phần to lớn vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội, các đối tượng tội phạm trên địa bàn hà nội đã ngày càng giảm thiểu, hình ảnh những người chiến sĩ thâm lặng bảo vệ an toàn cho nhân dân đó vậy mà mọi người có thể nghe lời mấy trang báo mạng lá cả với mấy thằng nhà báo thiếu tâm huyết trong nghề viết bậy viết bạ thế sao. đó mợi người thấy chưa đó mới là hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng dân

    Trả lờiXóa
  33. Nhứng người đứng ra làm nhân chứng nên cẩn thận với lời khai của mình bởi lẽ với yếu tố khách quan nhưng họ lại nói như một cách khẳng định sẽ dẫn tới nhiều hiểu lầm gây xôn xao dư luận.

    Trả lờiXóa
  34. bài học cho các bạn trẻ trâu nhé, luật pháp luôn nghiêm minh trung trị những ai vi phạm pháp luật. là công dân tốt nên tuân thủ mọi quy định của nhà nước nhé!

    Trả lờiXóa
  35. nếu anh hoàng này đứng lại để chịu xử phạt theo đúng quy định chắc là anh ta sẽ không phải bị một tại nạn như vậy, chỉ đáng buồn là anh ta đã sai lại còn lớn tiếng vu oan cho lực lượng công an là đánh người, cần có biện pháp xử lý ngiêm minh để răn đe

    Trả lờiXóa
  36. cái thằng Nghiêm Duy Hoàng là cái thằng nào mà dám vu khống trắng trợn thế nhờ, cơ quan cấp cao vào cuộc điều tra rõ ràng như thế là cái thằng này vu cáo rồi, đề nghị điều tra lấy kết quả thật chính xác rồi xử tội thằng này vu cáo mới được

    Trả lờiXóa
  37. tôi đoán chắc chắn sau vụ này có một thế lực nào đó xui thằng Hoàng này gây hỗn loạn đây, biết mình sai mà lại đi tố cáo cảnh sát nhằm mục đích gây phẫn nỗ nhân dân, hoặc hạ thấp phong cách của người công an nhân dân, những dạng kiểu này phải nghiêm trị mới được

    Trả lờiXóa
  38. đúng là vụ này có uẩn khúc đây, chắc hẳn có người xúi giục chứ nói trắng thành đen để làm gì chứ, chắc hẳn là tên này nhận tiền rồi vu khống rồi, pháp luật quy định những ai kiện không căn cứ, vu khống thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  39. Phải trưng trị cái tên này thật nặng mới đc, vi phạm luật giao thông, bỏ chạy, giờ còn vu khống cho lực lượng 141. Mong các đội 141 phát huy đc vai trò của mình để những tên như thế này không thể tung hoành đc nữa. Sự thật chắc chắn đc phơi bày

    Trả lờiXóa
  40. những người có tâm lý chạy chốn cảnh sát giao thông nên nghĩ lại đi, thiệt thòi cho bản thân mà còn rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông, thà chịu phạt còn hơn làm kiểu thế, không biết quý trọng bản thân hay sao vậy bạn trẻ

    Trả lờiXóa
  41. mình ghét nhất mấy thằng thanh niên choai choai đi xe mấy phóng nhanh vượt ẩu rồi chạy khi bị cảnh sát giao thông vấy, chẳng qua là tỏ ra oai, thử cảm giác mạnh chắc, rồi lại mài răng thôi, về nhà ăn cháo, còn cái thằng ngoa mồm này thì không chấp làm gì

    Trả lờiXóa
  42. nhìn cái mặt thằng Hoàng này ngứa đít quá, lấy mấy cái vết thương này mà đòi vu không lực lượng cảnh sát á, không biết nó đọc được kết luận này của công an điều tra thì nó ngĩ gì nhỉ, chắc là đau lắm đây, chẳng được gì mà phải bị chịu đau

    Trả lờiXóa
  43. thật là bọn chuyên làm lũng loạn an ninh này đáng bị xử phạt, vừa gây nguy hiểm cho xã hội, vừa là gánh nặng cho gia đình khi nằm viện, lại còn kiện cáo để cơ quan công an điều tra mất nhiều công sức để chứng minh cái vô lý của nó, mất tiền của dân là không thể tha được

    Trả lờiXóa
  44. Một người bình thường chắc không có gan bịa đặt mọi chuyện như thế này đâu. Chắc hắn đã đc xúi giục bởi bọn phản động, để gây tiếng xấu cho lực lượng công an, thẩm nào mà vụ này đc bọn báo lá cải rất quan tâm, toàn tung tin nhảm. Mong sao sự thật sớm phơi bày.

    Trả lờiXóa
  45. đề nghị người dân thực hiện đúng luật an toàn giao thông,không bỏ chạy hoặc chống người thi hành công vụ,các anh công an chỉ mang lại sự bình yên trên đường phố mà thôi mà

    Trả lờiXóa
  46. chỉ là một vụ ná hình sự mà bọn đánh hơi thấy và làm dùng beng lên,đúng là nhân dân rất dễ kích động,nà nhà nước ta đảng ta hoạt động tốt đều duwjaj vào nhân dân.nên cần xử lý tốt

    Trả lờiXóa
  47. vụ việc đã được điều tra làm rõ, cho thấy rằng những thông tin sai mà bọn phản động đưa lên chỉ toàn là bịa đặt, chẳng có vụ việc nào là 141 đánh người mà là do anh hoàng này bỏ chạy tránh xử phạt rồi tự gây ra tai nạn cho bản thân

    Trả lờiXóa
  48. Vừa ăn cướp vừa la làng.Đã vi phạm luật rồi còn cố chay trốn,bị ngã thì đổ tại.Không biết tên này liều lĩnh bẩm sinh hay là do bọn "rận" kích động đây

    Trả lờiXóa
  49. tay hoàng này sai luật giao thông rồi chạy trốn xử phạt, xong tự gây tai nạn, rối lớn tiếng bảo công an đánh người, giờ thì đã có kết luận điều tra vậy là đã rõ ai là kẻ vu khống bịa đặt rồi, việc điều tra ra còn giúp người dân hiểu rõ được sự xấu xa của bọn chống đối

    Trả lờiXóa
  50. bay giờ thì sự thật trắng đen đã rõ ai sai phạm đều đã được làm rõ rồi, người sai phạm không ai khác chính là người đã lớn tiếng nói rằng cơ quan công an đánh người trọng thương, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng sẽ bị đưa ra ánh sáng thôi

    Trả lờiXóa
  51. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Tự mình đâm vào dải phân cách xong lại kêu trời là do Công an đánh người. Loại này phải sử phạt thật nặng mới được

    Trả lờiXóa
  52. Mấy hôm trước trên mạng mình đọc được còn có cả mấy bài viết của trang như lehienduc2013.blogspot.com kêu gọi thu thập clip chứng minh là công an đánh người. Hóa ra chỉ là mấy cái trò bịa đặt, vu khống. Đã sai nhưng vẫn cãi cố. Bọn này láo thật

    Trả lờiXóa
  53. Nặc danh19:13 22/3/13

    Nguyên văn bởi tuypphono
    Chắc chắn ăn đòn nặng hơn Vịt. Cảnh sát thằng nào thằng đấy to như tượng, nó không cần giơ dùi cui lên để mình va vào mà táng thẳng nếu thấy cần. Có thể nhà em chỉ biết một số nước, còn nơi nào nhân quyền hơn thì chịu. Nhưng vấn đề ở đây là luật của bọn nó ngon, nhằm duy trì trật tự toàn xã hội chứ không có kiểu nghị định, thông tư nhiều như ta. Ngay như cái thông tư đề nghị phạt người đội MBH rởm em cho là dở hơi cám hấp. Sản phẩm được bán trên thị trường, thật hay giả phải do cơ quan quản lý nhà nước chịu trách nhiệm, không thể bắt người tiêu dùng lúc nào cũng "thông thái" được. Kể cả mình thông thái đến mấy nhiều khi vẫn thua thằng làm hàng fake, tiền còn làm giả được thì mấy cái tem chất lượng quá đơn giản.
    Thế nên em mới hỏi. Vấn đề nhìn nhận ở đây là phạm luật và bỏ chạy thì đã bị đánh tráo ra thành vì ko có mũ bảo hiểm mới bị ăn gậy.
    Trước khi ko có cái trò mũ mẽo này em cũng chứng kiến vài chú phạm luật bỏ chạy bị công an nó đuổi đập cho xưng hết cả mẹt. Chẳng qua giờ bí cháo nó sẵn nên lên ti vi liên tục thoai.
    Còn các chú cứ phạm luật mà dừng lại ngoan ngoãn nộp phạt thì thằng del nào nó làm gì đâu. Các chú cứ bỏ chạy rồi tông mịa nó vào những thằng ngoan ngoãn như em thì del có cái lý do nào hết. Em cũng chỉ mong những thằng như thế tông mịa nó hết vào gốc cây cột điện cho nó đỡ chật đất.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog