Chia sẻ

Tre Làng

HÂN HOAN ĐÓN CHÀO DƯƠNG KHIẾT TRÌ


Hoàng Hữu Phước, MIB
18-6-2014

Hôm nay Dương Khiết Trì của Tàu sang Việt Nam theo lịch trình làm việc đã ấn định từ lâu giữa hai bên.

Bọn Tàu giỏi về bùa chú và tấu thư nên thường hay lận lưng mấy tấm vải gấm đỏ có chữ Tàu màu vàng gọi là “chữ vàng”, thật ra là ếm bùa để hy vọng người nhận sẽ bị một trong hai thứ “gà” đó là hoặc luống ca lướng cuống như gà mắc tóc, hoặc mắt bị quáng gà hết còn thấy nẻo phải đường ngay.

Khi gặp Nga, Tàu phất tay xuất chiêu tựa Nhạc Bất Quần tung ra tấm lụa có 16 “chữ vàng”:

Bình Đẳng Tin Cậy, Ủng Hộ Lẫn Nhau, Cùng Nhau Phồn Thịnh, Hữu Nghị Muôn Đời.

Thậm chí khi gặp Mỹ, Tàu cũng múa côn nhị khúc hệt Lý Tiểu Long rặn ra 14 chữ in trên vải Jean:

Không Xung Đột, Không Đối Kháng, Tôn Trọng Lẫn Nhau, Hợp Tác Cùng Thắng.

Còn khi gặp Việt, Tàu múa quyền ẻo lả như Lâm Bình Chi, xòe ra quạt giấy có 16 “chữ vàng”:

Láng Giềng Hữu Nghị, Hợp Tác Toàn Diện, Ổn Định Lâu Dài, Hướng Tới Tương Lai.

Tàu có bịnh tự tin thái quá nên không biết rằng:

Nga mà tin Tàu, ủng hộ Tàu, hữu nghị với Tàu, nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà mất đứt vùng Viễn Đông của Hải Sâm Uy, Vùng Siberia, và cả vùng địa cực phương Bắc [1]

Mỹ mà hợp tác với Tàu nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà tan nát Hoa Kỳ với ít nhất 10 tiểu bang tách thành 10 quốc gia mới với các tổng thống là người Tàu.

Việt mà lo nhìn về hướng tương lai do Tàu giơ tay chỉ chỏ nghĩa là bị lú bùa mê của Tàu thì có mà bị Tàu đấm lén từ sau lưng té lọt xuống Biển Đông.

Do Tàu bị điên bị dại nên không nhận ra một điều rằng cái sở học của Tàu đã tuôn tràn ào ạt về Việt Nam hết trơn hết trọi rồi [2] nên bùa Tàu bây giờ hết thiêng, mà chữ Tàu bây giờ cũng hóa dỏm, giọng điệu nghe rất quê mùa. Mà cái cố hữu của người Việt là luôn luôn lịch sự, nên tôi có nhờ cụ Lăng Tần múa bút viết 16 “chữ vàng” sau để tặng Tàu, nhờ Dương Khiết Trì đem về treo trong Trung Nam Hải:

Cẩu Tặc Chôm Giềng, Bị Tát Toàn Thân, Ớn Lạnh Lâu Dài, Hết Đường Tương Chao [3]

Hoàng Hữu Phước, Thạc-sĩ kinh-doanh Quốc-tế

Ghi chú:

[1] “Địa cực phương Bắc” là cụm từ thay thế cho cụm từ khác gồm hai từ, vì từ phải tránh đó khi nói lái thì lại rất khủng khiếp trong tiếng Việt.

[2] Hoàng Hữu Phước, 27-6-2012. Ngộ Số.

[3]“Hết đường tương chao” là thành ngữ của dân Sài Gòn trước 1975, có nghĩa chẳng còn gì để mà mơ tới xơ múi.

7 nhận xét:

  1. Nặc danh10:53 19/6/14

    Đù móa xã hội Lừa, khinh bỉ tàn tập.
    Ngữ này mà bẩu vệ quyền nợi dân thì nàm thao đê ????????

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12:07 19/6/14

    TRUYỀN ĐƠN TỐ CÁO.
    TỔNG BÍ THƯ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM NGUYỄN PHÚ TRỌNG NHẬN HỐI LỘ 100 LƯỢNG VÀNG ĐỂ DUNG TÚNG BAO CHE CHO NHỮNG TỘI ÁC CƯỚP CỦA - GIẾT NGƯỜI.



    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh15:20 19/6/14

    Không những chúng hè nhau hiếp dâm pháp luật, kỷ cương phép tắc; chúng còn có cả một kế hoạch bắt người dân phải im mồm trước những bất công oan trái, quy phục và hèn nhược trước quân xâm lược;

    chúng chèn ép, trói buộc những tình cảm thiêng liêng thể hiện khi kẻ thù giày xéo biển trời quê hương ...

    chúng muốn cả dân tộc này gòng mình nô lệ để bọn chúng yên tâm ngai vị bán nước buôn dân.

    Thà giết giặc để tôi nguyện đất trời. Còn hơn để bọn thảo khấu kết bè kết phái ăn vào hồn dân tộc.

    Đá đảo bọn buôn dân bán nước. Đá đảo bè lũ ký công hàm bán nước ngu si dốt đặc cán mai Thăng Long.

    Trả lờiXóa
  4. Không biết Dương Khiết Trì sang VN nhằm mục đích gì nhưng chắc chẳng phải điều tốt đẹp gì đâu. Bọn Tàu khựa chúng nó thâm lắm nên chúng ta luôn phải cảnh giác trước những hành động của chúng.

    Trả lờiXóa
  5. trước những nước khác trên thế giới thì lời nói của người trung quốc luôn là hòa bình, hợp tác. phát triển, nhưng lời nói thì lại hoàn toàn trái ngược. 16 chữ vàng cái gì nữa, có lẽ lên vứt vào sọt rác đi, những đồ rác rưởi như bọn tàu thì không xứng đáng nói những chứ đó, chúng đã bất chấp tất cả để có được điều mình muốn, bât chấp luật pháp quốc tế, dư luận quốc tế, cái nhìn của cộng đồng quốc tế

    Trả lờiXóa
  6. có lẽ người việt nam bây giờ đã quá dị ứng với người dân trung quốc, có thể nói là căm gét người trung quốc, nhưng moi người cũng nên biết , người dân trung quốc cũng chỉ bị những nhà lãnh đạo trung quốc lừa bịp, do chúng không coi người dân nước mình ra gì, hay chỉ coi là công cụ để phục vụ cho mưu đồ bá chủ của chúng nên chúng đã sử dụng những biệp pháp có thể nói là bẩn thỉu nhất để che mắt họ

    Trả lờiXóa
  7. bây giờ mà người việt nam còn tơ tưởng cái mười sáu chữ vàng gì nữa, thực ra bọn lãnh đạo trung quốc không coi trọng những cái đó, chúng chỉ nói vậy để che mắt thế giới,che mắt người việt nam. việt nam cần đối diện với sự thật hiện hữu là cái âm mưu bá chủ của trung quốc, phải nghĩ cách ngăn chặn cái âm mưu thâm độc đó của bọn lãnh đạo trung quốc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog