Chia sẻ

Tre Làng

MUỐN HÒA BÌNH CŨNG KHÓ

Khoai@

Tập Cận Bình quyết định tăng sức ép với chúng ta. Quả thật, chúng ta dù có yêu hòa bình đến mấy cũng khó có thể có được bởi tham vọng của Trung Quốc.

Xem ra, không động chân động tay là không được mất rồi!

Các bạn đọc đi: Trung Quốc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông

NLĐO - Trang web của Cục Hải sự Trung Quốc ngày 17-6 thông báo từ ngày 18 đến 20-6, tàu kéo Đức Gia (De Jia) kéo giàn khoan Nam Hải số 9 (Nan Hai Jiu Hao) vào biển Đông. Chiều dài dây kéo là 600 m, tốc độ giàn khoan khoảng 4 hải lý/ giờ.

Theo báo Phượng Hoàng (Hồng Kông), giàn khoan Nam Hải số 9 là loại nửa chìm nửa nổi và cũng thuộc Tập đoàn Dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC). Cũng theo đồ họa của báo này, tọa độ hạ giàn khoan Nam Hải số 9 nằm trong khu vực cửa Nam vịnh Bắc Bộ và còn gần bờ biển Việt Nam hơn cả Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981).

Giàn khoan Nam Hải số 9 có thể nằm gần bờ biển Việt Nam hơn nữa. Nguồn: Phượng Hoàng

Như vậy là trong khi Hải Dương 981 chưa rút khỏi vùng biển Việt Nam, Trung Quốc lại ngang ngược kéo tiếp giàn khoan thứ hai vào biển Đông. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn đang hoàn thiện 3 giàn khoan hiện đại khác, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh đối với biển Đông là vô đáy!

Theo báo mạng Hải Dương, tháng 10-2013, Công ty TNHH Cổ phần dịch vụ mỏ dầu Trung Hải (COSL), Công ty TNHH Công trình Hải Dương (thuộc Tập đoàn Công nghiệp nặng đóng tàu Đại Liên) và Công ty TNHH Công nghiệp nặng Thâm Quyến lần lượt ký hợp đồng đóng thêm 3 giàn khoan dầu mới là Hải Dương 982, 943 và 944 với tổng trị giá 6,65 tỉ nhân dân tệ.

Giàn khoan Hải Dương 982 tương tự 981 nhưng có cải tiến, đáp ứng được mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất trên biển. Cụ thể, giàn khoan Hải Dương 982 được thiết kế phù hợp hoạt động ở độ sâu tới 1.524 m trên mọi vùng biển, khoan sâu tối đa tới 9.144 m, định vị bằng hệ thống định vị động lực thế hệ 3 (DP3). Theo kế hoạch, giàn khoan 982 sẽ được bàn giao cho CNOOC vào tháng 8-2016.

Ngoài ra, các giàn khoan tự nâng 943 và 944 dự kiến được bàn giao lần lượt trong tháng 9 và tháng 10-2015. Trang mạng Trung Quốc (china.com.cn) dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành COSL Lý Dũng cho biết 3 giàn khoan mới này sẽ giúp COSL nâng cao năng lực tác nghiệp ở khu vực nước sâu và vùng biển đặc thù.

Những kế hoạch nêu trên càng vạch trần âm mưu độc chiếm nguồn năng lượng ở biển Đông của Trung Quốc. Với Hải Dương 981, Trung Quốc đã bị tố cáo có âm mưu sử dụng giàn khoan làm "lãnh thổ di động" để củng cố các yêu sách chủ quyền phi lý trên biển Đông.

Hải Ngọc (Phượng Hoàng, msa.gov.cn)

29 nhận xét:

  1. THEO CÓC XƯA : vua chưa có , liệu chúa co giám ra tay không ...? Trông tướng chúa đoản thọ lắm , rễ chểt " bất đẳc kỳ tử " không biết chịu được mấy cái nữa....

    Trả lờiXóa
  2. Tập Cận Bình quyết định tăng sức ép với chúng ta. Quả thật, chúng ta dù có yêu hòa bình đến mấy cũng khó có thể có được bởi tham vọng của Trung Quốc. nếu như vậy chúng ta đánh phải chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh để khẳng định sức mạnh của bản thân mình vậy ...chúng ta phải cho trung quốc biết rằng việt nam là quốc gia có chủ quyền với lãnh hải của mình

    Trả lờiXóa
  3. Thật là quá đáng. Vụ bê bối với 981 vẫn chưa làm Tập Cận Bình sáng mắt ra sao? Bị chửi như thế mà không biết nhục hay sao? Hình ảnh Trung Quốc trong mắt người dân trên toàn thế giới đã xấu nay còn xấu hơn. Việc giàn khoan thứ 2 tiến vào vùng biển của Việt Nam đã nói lên dã tâm cướp nguồn năng lượng ở vùng biển này, sâu sa hơn là âm mưu về chính trị muốn độc chiếm biển Đông. Các nước có liên quan không thể đứng nhìn được nữa, phải hành động thôi!

    Trả lờiXóa
  4. trung quốc là cái kẻ chó má thối tha bọn chúng không biết được rằng việt nam là quốc gia đã phải nhịn rất nhiều trước những hành vi khốn kiếp của bọn chúng..con giun xáo mãi cũng quằn,,, đừng nghĩ việt nam không đủ swucs mạnh tạo nên trận điện biên phủ trên biển thứ hai nha bọn chó chết

    Trả lờiXóa
  5. Trung Quốc kéo giàn khoan thứ hai vào biển Đông....bọn trung quốc là những kẻ đi cướp biển đảo và đất đai của quốc gia khác đặc biệt là những quốc gia nhược tiểu...bọn chúng cậy mình là kẻ mạnh , có nền kinh tế khổng lồ và một đội quân đông nhất nhì thế giới thì muốn làm gì thì làm sao hả ?

    Trả lờiXóa
  6. Cũng theo đồ họa của báo này, tọa độ hạ giàn khoan Nam Hải số 9 nằm trong khu vực cửa Nam vịnh Bắc Bộ và còn gần bờ biển Việt Nam hơn cả Hải Dương 981 (Haiyang Shiyou 981)...trung quốc thực sự không biết được thiện chí của việt nam hay sao ? trung quốc đúng là muốn biết tế nào là thất bại đây mà

    Trả lờiXóa
  7. Không chỉ vậy, Trung Quốc còn đang hoàn thiện 3 giàn khoan hiện đại khác, cho thấy tham vọng của Bắc Kinh đối với biển Đông là vô đáy! chúng ta không còn con đường rút lui nữa ùi ...chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện có thể xẩy ra thôi....trung quốc là tên tham lam vô cùng,,,,

    Trả lờiXóa
  8. Giàn khoan Hải Dương 982 là minh chứng rõ nét nhất cho cái tham vọng bá quyền vô dấy của trung quốc trên biển đông ? chúng ta không còn con đường để lui nữa và cũng chẳng còn con đường để khoan và nhân nhượng nữa ùi thật sự thì nhân nhượng lại là thể hiện cho trung quốc nghĩ rằng mình yếu kém chứ không phải là thiện chí

    Trả lờiXóa
  9. trung quốc tự nhiên hoạt động trái phép trên vùng biển của quốc gia khắc một cách trắng trợn và không cần đếm xỉa gì đến luật pháp quốc tế và phản ứng của quốc gia khác thật sự là vô lý quá mức mà....đạo lý và pháp luật còn đâu nữa đây khi mà những kẻ hùng mạnh tự cho mình cái quyền phán quyết

    Trả lờiXóa
  10. việt nam ta cần có những hành động mạnh mẽ và cương quyết hơn nữa trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình..thật sự là vô thường đạo lý quá mức không thể nào chấp nhận được những hành động của bọn trung quốc nữa ồi

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh10:59 19/6/14

    Muốn nà được chắc?

    Việc công hàm 1958 cu Đồng rục đã ký lăm lào chẳng nẻ ló nà mớ dái nộn hử bọn đầu bò XHCN, bọn dư nuận viêm mã tà phụ cấp đặc thù. Chún mài mó dái kiếp lừa thì cũng vừa phải để vợ con còn có đồng vào đồng ra, đồng gạo đồng rau ... Lừa với ai thời buổi này mà la toáng lên như vại.

    Chúng bán mịa rồi, đòi cái con keck, tự vấn cái lồn, ... van nài nàm đếu giề. Kịch lỡm "chưởng 1 phát bắt 2 ma" vuôi nhể. ha ha ha ha ha.
    Ôi bán nước nà nhanh giầu to nà vại.

    Trả lờiXóa
  12. Lũ khốn nạn! Chúng nó không biết liêm sỉ à! Quả này chúng buộc Việt Nam phải dùng vũ lực rồi đây. Chắc chắn chúng ta không thể để chúng có thể đè đầu cưỡi cổ mãi được.

    Trả lờiXóa
  13. giới chức Trung Quốc đang tự vả vào mặt mình

    Trả lờiXóa
  14. Tôi nghĩ Đảng và Chính phủ Việt Nam cần khẩn cấp đề ra các phương án tối ưu để tránh Trung Quốc ngày càng lấn lướt như thế này. Dân Việt Nam không thể ngồi chờ lâu hơn được nữa đâu.

    Trả lờiXóa
  15. nếu như giới chức Trung Quốc và ông Dương Khiết Trì là con người có nhân cách thì sẽ không có những hành động như hiện nay

    Trả lờiXóa
  16. cái gì cũng đều có giới hạn của nó ông Tập Cận Bình ạ

    Trả lờiXóa
  17. Con giun xéo mãi cũng phải oằn nhé! Bọn Trung Quốc đừng có lấn lướt quá! Không hay chút nào đâu. Chúng mày sẽ phải trả giá đắt cho những gì chúng mày đã làm với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  18. tuy là một dân tộc cũng đã hứng chịu không ít những cuộc chiến tranh , nhưng có vẻ người trung quốc vẫn không thấy được sự tang thương mà chiến tranh gậy ra với bất kỳ dân tộc nào, người trung quốc vẫn giữ cái tham vọng bá chủ thế giới bằng cách gây chiến tranh, gây sức ép với các nước nhỏ hơn sử dụng chiến lược lấn dần bản đồ,

    Trả lờiXóa
  19. Chắc khó hòa bình với TQ đc rồi.

    Trả lờiXóa
  20. có lẽ trước co hổ khát máu , bọn tàu khựa thì người dân việt nam còn phải chịu nhiều sự chèn ép nữa. cái tham vọng của một nước lớn muốn làm bá chủ thế giới mà bất chấp luật pháp dư luận quốc tế thì có thể thấy cái tham vọng của chúng lớn như thế nào, và nhưng dân tộc chúng lúc nào cũng anh em này kia đã phải gánh chịu hậu quả mà chúng đã gây ra

    Trả lờiXóa
  21. có lẽ cái tham muốn bá chủ biển đông của trung quốc đã được vạch ra từ lâu lắm rồi và những người lãnh đạo trung quốc quyết thực hiện cho bằng được, nhưng chắc chắn rằng không chỉ có người dân việt nam,mà có các dân tộc khác trên thế giới những nước có lợi ích ở biển đông, những dân tộc yêu chuộng hòa bình sẽ không để cho trung quốc thực hiện ý đồ bá chủ của mình, làm trái với nhân cách của loài người

    Trả lờiXóa
  22. nhân dân việt nam muốn hòa bình. và tôi tin chắc rằng nhân dân trung quốc cũng muốn hòa bình, nhưng có lẽ họ đã bị bọn cẩu lãnh đạo trung quốc che mắt đi rồi, những gì mà họ thấy được trong những ngày qua chỉ là đât nước họ bị việt nam gây khó khăn khi thực hiện những hoạt động kinh tế bình thường chứ họ đâu biết rằng trung quốc đã có những hành động trơ trẽn như thê nào

    Trả lờiXóa
  23. "hoà bình", có lẽ là một khái niệm xa xỉ đối với giới chức Trung Quốc!

    Trả lờiXóa
  24. Nước ta đã trải qua quá là dài trong chiến tranh, khi mà độc lập đến mới được 39 năm thì láng giềng trung quốc đang có những hành động khiêu khích và buộc chúng ta có những hành động cứng rắn, xin thưa các vị rằng, dân tôc Việt Nam hiểu thế nào là chiến tranh và nỗi đau từ chiến tranh mang lại, do đó dân tộc chúng tôi muốn sống trong hòa bình nhưng sao các vị không muốn vậy, các vị đừng ép ngừoi quá đáng, kẻo rồi đến khi hối lỗi không kịp đâu

    Trả lờiXóa
  25. Không thể nào nhân nhượng với cái lũ này rồi.chúng nó đang ngày càng ngang ngược và hết sức phi lí.chẳng có lí do gì mà chúng ta không hành động mạnh với lũ mặt dày tàu khựa này.Đảng nhà nước Việt nam trước sau như một luôn mong muốn giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình tôn trọng luật pháp quốc tế,nhưng nếu mà trung quốc còn tiếp tục ngang ngược như vậy thì chúng ta cũng cần phải hành động mạnh tay hơn.

    Trả lờiXóa
  26. thật sự mà nói chúng ta không thể nào mà giải quyết tranh chấp bằng hòa bình với cái lũ tàu khựa đáng ghét này được nữa rồi.chúng đang ngày càng ngang ngược và vô cùng manh động,chính vì thế mà việc làm bây giờ của chúng ta là phải cùng hợp tác và kết hợp với các nước trong khu vực và trên thế giới để có thể chống lại được sự ngang ngược của trung quốc.muốn hòa bình mà cũng chẳng thể được nữa.

    Trả lờiXóa
  27. Đúng là chúng ta dù có muốn giải quyết bằng biện pháp hòa bình thì cũng không thể được nữa rồi.không hiểu sao mà lũ tàu khựa chúng nó lại có thể dày mặt như vậy được,chúng đang vô cùng hung hãn và phi lí trên biển đông.và đã đến lúc chúng ta phải thể hiện thái độ cứng rắn bằng hành động,để chúng có thể thấy được rằng Việt nam chưa bao giờ sợ nước nào cả,nếu thích thì Việt nam cũng sẽ đi đến cùng.

    Trả lờiXóa
  28. Những kế hoạch của trung quốc đang càng ngày vạch trần âm mưu độc chiếm nguồn năng lượng ở biển Đông của Trung Quốc đồng thời nhằm phục vụ âm mưu bá chủ trên Biển Đông của chúng. Thật là quá lộng quyền, ỷ vào sức mạnh của bản thân mà nghĩ làm gì cũng được hả bọn tàu khưa. đừng có mơ nhá

    Trả lờiXóa
  29. nước ta một nước nhỏ bé nhưng yêu chuộng hòa bình. Nhưng hình như có kẻ láng giềng to xác không hiểu được điều này nên cứ muốn phá rối tình hình yên ổn này thì phải. tuy nước tao muốn vậy nhưng một khi đến giới hạn không thể chịu đựng được thì sẽ phải bùng phát mà thôi. chúng tao sẽ dùng mọi biện pháp để giữ vững chủ quyền kể cả dùng vũ lực

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog