Chia sẻ

Tre Làng

ĐIỆN THOẠI VỚI BẠN GÁI

Điện thoại vs Bạn gái

- Đều lắm phụ kiện.

- Phải nộp tiền định kỳ.

- Đều phát tiếng kêu khi cắm vào lỗ sạc, bạn gái "ơ ơ", điện thoại tuỳ thuộc hãng sản xuất.

- Tuyệt đối không nên sử dụng khi điều khiển phương tiện giao thông.

- Sóng điện thoại 2 vạch, vẫn đàm thoại tốt. Bạn gái 2 vạch, tính chuyện hôn nhân.

- Điện thoại có 3G, bạn gái chỉ có 1 điểm G.

- Bạn gái và cước 3G đều khiến đàn ông phân vân, liệu có lừa mình không nhỉ?

- Điện thoại có nút ko làm phiền, còn bạn gái thì không.

- Bạn gái đắp mặt dưa chuột, điện thoại cần dán màn hình.

- Quyền ưu tiên khi trên giường, 50/50.

- Đàn ông lắm tiền thì nhiều cả 2 thứ kể trên.

Nguồn: ăn cắp

2 nhận xét:

  1. May là tác giả không công khai nguồn của bài viết này chứ. Tác giả mà công khai là có án xảy ra chứ chẳng chuyện đùa. So sánh bạn gái của người ta với cái điện thoại là hơi quá tay à nha

    Trả lờiXóa
  2. điện thoại có 3G còn bạn gái chỉ có 1G. Kể ra so sánh quá chuẩn ấy chứ, ví bạn gái với điện thoại cũng đâu có gì quá đáng, ngược lại rất chi là thú vị. ad xem còn cái gì so sánh với bạn gái nữa không, làm phát so sánh đê. Dù sao con gái cũng quá phức tạp mà, đâu có hề đơn giản gì.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog