Chia sẻ

Tre Làng

Thanh Hóa: BẮT GIAM NHIỀU CỰU CÁN BỘ XÃ CHIẾM ĐOẠT 8 LÔ ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Thanh Hóa: Bắt giam nhiều cựu cán bộ xã chiếm đoạt 8 lô đất nông nghiệp từ hơn 10 năm trước

Nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) vừa bị bắt giam do liên quan đến việc chiếm đoạt 8 lô đất nông nghiệp gây thất thoát 280 triệu đồng từ 10 năm trước.

Sáng ngày 17/5, tin từ Công an huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Văn Kiện (SN 1954), cựu Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lộc; Trần Văn Phú (SN 1957), cựu Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; Nguyễn Văn Thảo (SN 1961), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quảng Lộc, Nguyễn Trọng Luật (SN 1956), nguyên kế toán xã Quảng Lộc và Lê Duy Tuyên (SN 1967), cán bộ địa chính xã Quảng Trung (nguyên cán bộ địa chính xã Quảng Lộc). Các bị can bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”.

Theo kết quả điều tra, từ năm 2003 đến năm 2006, nhóm cán bộ xã trên đã câu kết với nhau đưa 8 lô đất (thuộc đất nông nghiệp tại thửa 196, tờ bản đồ số giáp ranh đường A4 (thuộc thôn 8, xã Quảng Lộc) vào diện được phép hợp pháp hóa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở để chia nhau chiếm đoạt, gây thất thoát ngân sách nhà nước 280 triệu đồng.

Cựu Chủ tịch xã Trần Văn Phú đang bị cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giam.Có thể bạn quan tâm

Được biết, đây là vụ sai phạm đất đai thứ 2, khiến hàng loạt cán bộ xã bị bắt giam xảy ra tại xã Quảng Lộc. Trước đó, cũng liên quan đến việc lập khống hồ sơ, chiếm đoạt gần 800 triệu đồng tiền giải phóng mặt bằng, Công an huyện Quảng Xương cũng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Sơn (SN 1983), cán bộ địa chính xã Quảng Lộc và Bùi Ngọc Dũng (SN 1985), trưởng thôn 3 (xã Quảng Lộc) về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Minh Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc; ông Nguyễn Hữu Tín, phó Phòng Tài nguyên-Môi trường (TN-MT) huyện Quảng Xương và Lâm Văn Quang, cán bộ Phòng TN-MT huyện Quảng Xương về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo dantri.com.vn

1 nhận xét:

  1. Hành vi chiếm đoạt đất của các bị can nguyên là cán bộ, lãnh đạo xã Quảng Lộc là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; các bị can phải bị xử lý theo quy định của pháp luật.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog