Chia sẻ

Tre Làng

Bộ Công an bắt tin tặc người Đài Loan tấn công nhiều ngân hàng của Việt Nam

Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giữ một đối tượng người Đài Loan đã tấn công leo thang đặc quyền nhiều ngân hàng lớn của Việt Nam để rút tiền trong tài khoản của khách hàng.

Ngày 5/6, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Thủ đoạn của các đối tượng là rà quét lỗ hổng bảo mật, tấn công leo thang đặc quyền, truy cập trái phép vào hệ thống quản trị của máy chủ tại các ngân hàng để rút tiền trong tài khoản của khách hàng.

Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: LK.

Trước tình hình trên, Bộ Công an đã đề nghị các ngân hàng phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong việc khắc phục các lỗ hổng bảo mật hệ thống quản trị tại các máy chủ tại ngân hàng. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc.

Bước đầu, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt giữ một đối tượng người Đài Loan. Thông tin về đối tượng chưa được Bộ Công an công bố.

Trước đó, trao đổi với báo chí sau cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ chiều tối 4/6, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an cho biết, 6 tháng đầu năm nay, Bộ Công an đã xử lý 840 chuyên án, vụ việc liên quan an ninh không gian mạng (tăng 42% so với cùng kỳ), khởi tố 225 vụ án và 185 bị can.

Nói về vụ việc trên, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết nhóm đối tượng này chủ yếu là người Đài Loan đã tấn công, xâm nhập vào hệ thống của nhiều ngân hàng lớn để đánh cắp hàng trăm tỷ đồng.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lợi dụng nhu cầu tìm việc làm tăng cao sau dịch của người dân để nhắn tin, gọi hỏi để trả tiền, sử dụng danh nghĩa cơ quan bảo vệ pháp luật như Công an, Tòa án đang có vướng mắc, chiếm quyền truy cập tài khoản mạng xã hội sau đó nhắn tin cho bạn bè của chủ tài khoản để lừa đảo.

Nhóm tội phạm này còn chiếm đoạt tài khoản thông qua sàn thương mại điện tử, lừa đảo qua hình thức kinh doanh đa cấp, thực hiện tấn công mạng. "Trong đời sống thực như thế nào thì trên không gian mạng cũng như thế, thậm chí còn phức tạp hơn", Trung tướng Tô Ân Xô cho biết.

4 nhận xét:

  1. Ngày 5/6, Bộ Công an cho biết, thời gian qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an, đã phát hiện một số nhóm tội phạm người nước ngoài tấn công, xâm nhập vào hệ thống ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để đánh cắp, chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

    Trả lờiXóa
  2. Sau vụ việc này thì các tổ chức tín dụng (TCTD) và tổ chức trung gian thanh toán rà soát, kiểm tra tình hình an toàn an ninh hệ thống CNTT của đơn vị mình, đặc biệt các hệ thống cung cấp dịch vụ cho khách hàng trên mạng internet; tăng cường các biện pháp an ninh bảo mật hệ thống CNTT, đảm bảo hệ thống luôn hoạt động liên tục, dữ liệu được sao lưu và phục hồi khi cần thiết; phân công cán bộ trực 24/7 và tăng cường các biện pháp giám sát, theo dõi hoạt động và nhật ký của các hệ thống CNTT quan trọng, kịp thời phát hiện và xử lý các lỗ hổng bảo mật, các truy nhập trái phép, các cuộc tấn cô

    Trả lờiXóa
  3. Xu hướng lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản qua thẻ và tài khoản NH qua mạng được thực hiện bởi các tổ chức tội phạm trong và ngoài nước đang ngày càng gia tăng. Các NH nên đánh giá định kỳ, sử dụng dịch vụ đánh giá của các đơn vị thứ ba để tạo sự khách quan, đồng thời áp dụng các bộ tiêu chuẩn về an ninh thông tin trong lĩnh vực thẻ. Người sử dụng dịch vụ trực tuyến của NH cần ý thức sử dụng phần mềm phòng chống mã độc, thiết lập các cấu hình an toàn hơn trong tài khoản của mình, nhất là tài khoản NH điện tử.

    Trả lờiXóa
  4. Trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc yêu cầu khách hàng nâng cao cảnh giác và bảo mật khi giao dịch trực tuyến, bản thân NH cũng phải chú trọng hơn đến vấn đề bảo mật, vì đây được xem là một trong những thế mạnh cạnh tranh trong hoạt động của NH. Hiện Agribank là NH đầu tiên hoàn thành dự án Core Banking, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và kế toán khách hàng (IPCAS) do NH Thế giới tài trợ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog