Chia sẻ

Tre Làng

KHÔNG THỂ TIN NỔI: TÌNH NGHĨA VỢ CHỒNG Ở ĐÂU?

Tin sốc vụ cô ruột Kim Jong-un đứng ra tố chồng

VTC News – Theo tiết lộ mới nhất của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), chính cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đứng ra lật tẩy chồng mình là ông Chang Song-thaek.

Hãng tin ABC News dẫn lời các chuyên gia và hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết, cô ruột của nhà lãnh đạo Kim Jong-un là bà Kim Kyong-hee đã "hỗ trợ rất nhiều" trong việc thanh trừng quan chức cấp cao nước này là ông Chang Song-thaek.

Ông Chang Song-thaek và vợ mình là bà Kim Kyong-hee
Tiết lộ trên được đưa ra vài giờ sau khi hãng thông tấn KCNA đưa tin xác nhận người chú quyền lực của Kim Jong-un là ông Chang Song-thaek đã bị tử hình sau khi bị kết tội ‘âm mưu đảo chính’ trong một phiên tòa quân sự hôm 12/12.

KCNA nói người dân và chính quyền Triều Tiên tỏ ra "thất vọng và coi khinh ông Chang Song-thaek vì đã phản bội lòng tin của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cũng như sự kỳ vọng của cố lãnh đạo Kim Jong-il".

Theo KCNA, chính bà Kim Kyong-hee đứng sau kế hoạch bắt bớ ông Chang Song-thaek vì tội phản đảng, phản cách mạng cũng như dính dáng đến loạt tội liên quan đến yếu kém trong việc quản lý tài chính, tham nhũng, bồ bịch và ma túy.

Chủ tịch trung tâm thông tin chiến lược Triều Tiên Lee Yun-keol nói bà Kim Kyong-hee đã công khai tố cáo chồng mình trước các thành viên của Bộ Chính trị rằng nhân vật quyền lực số 2 Triều Tiên Chang Song-thaek là "mối đe dọa đối với nước nhà" và bà đã có lựa chọn rõ ràng.

ABC News dẫn lời ông Lee còn nói anh trai của Kim Jong-un là Kim Jong-chul đã mang theo súng và dẫn đầu đội vệ sỹ của Kim Jong-un và các nhân viên an ninh tới bắt ông Chang Song-thaek.

Ông Chang Song-thaek sinh năm 1946, từng giữ chức Phó Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên cùng nhiều vị trí quan trọng khác trong Đảng và chính phủ nước này.

Ông Chang Song-thaek được coi là nhân vật quyền lực số 2 tại Triều Tiên và việc cách chức, tử hình Chang Song-thaek của Triều Tiên được các chuyên gia đánh giá là mở đầu cho các cuộc chiến giành quyền lực mới ở quốc gia này.

Tố Ngôn

10 nhận xét:

  1. Việc truy bức hàng loạt công thần có công giúp tạo dựng Kim Jong-un chứng tỏ Triều Tiên là quốc gia phức tạp nhất thế giới và đầy biến động.

    Trả lờiXóa
  2. Triều Tiên gần đây cũng đang lớn mạnh dưới những bàn tay vô hình của sự chạy đua vũ trang! một đất nước có thể nói là đang không sợ một ai với sự tự tin vào vũ khí hạt nhân của mình! tuy nhiên thì đó chỉ là sức mạnh quân sự thôi, đằng sau sự lớn mạnh ấy đang là sự bất ổn về chính trị, sự tranh giành về quyền lực, tầm ảnh hưởng! những sự việc như trên có lẽ là hồi chuông cảnh báo đối với đất nước Triều Tiên nếu như họ không muốn đối mặt với những khủng hoảng chính trị!

    Trả lờiXóa
  3. Có vẻ như Triều Tiên giờ đây không hề yên bình cả trên lĩnh vực quân sự quốc phòng mà cả trên chiến trường chính trị. Không chắc nguồn tin này chính xác 100% vì đơn giản quyết định đậm mùi chính trị thường không rõ phân trắng đen rạch ròi, nhưng có thể nói Triều Tiên cũng đang bước vào bất ổn chính tri như các nước khác trong khu vực gần đây như Thái Lan hay Singapore.. Thế giới giờ đây càng ngày càng bất ổn.

    Trả lờiXóa
  4. Bà vợ này thật sự biết nghĩ đến đại cuộc, vì tổ quốc mà có thể từ bỏ tình nghĩa vợ chồng mấy chục năm. Nhưng nghĩ lại nếu là mình, mình cũng sẽ làm như vậy. Chắc hẳn bà đã cảm thấy rất thất vọng vì ông chồng của mình. Ông đã làm những việc trái lương tâm, làm những việc thất đức. Ông ta hẳn không thể ngờ được rằng chính người đã từng đầu ấp tay gối với mình lại là người tố cáo ông. Đúng là gieo gió thì gặt bão.

    Trả lờiXóa
  5. Trong bất cứ tổ chức nào cũng sẽ có những người này, người kia; vì lý do này, lý do khác mà quay lưng lại với tổ chức, phản bội lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Con người ông Chang Song-thaek cũng vậy, trước thì tỏ ra rất ủng hộ cho Đảng của Triều Tiên, nhưng sau lưng ông ta ngấm ngầm thực hiện các hành vi xấu xa phục vụ cho lợi ích của mình. Ở Việt Nam thì cũng có rất nhiều kẻ giống như vậy, ví như Lê Hiếu Đằng phản bội lại Đảng, tuyên bố "từ bỏ " nhưng thực chất là bị đào thải

    Trả lờiXóa
  6. Dù sao thì nhân dân Triều Tiên sẽ phải cảm ơn Kim Kyong-hee vì bà đã dũng cảm đứng ra vạch trần tội ác của chính chồng bà- một việc mà ít thấy ở người vợ nào có thể làm được. Chắc hẳn tình cảm giữa 2 vợ chồng này không được tốt cho lắm nên bà mới có quyết định như vậy. Nếu là bạn, bạn có làm như vậy không???? Rất khó, nếu đặt cương vị là mình vào trường hợp này. Dù sao người đó cũng là người mà từng đầu ấp tay gối.... vẫn còn tình cảm vợ chồng..!!

    Trả lờiXóa
  7. Nói đi cũng phải nói lại là chông bà có lỗi đi, tới mức để người cùng chăn gối bao năm qua đứng lên vạch tội mình thì có thể đoán tội lỗi đó nghiêm trọng tới mức nào. Cuộc lật đổ hay cuộc chiến trên bàn chính trị luôn có kết quả không mấy tốt đẹp cho người nào thua cuộc, vì thế, có thể đoán được đây là một canh bài chính trị. Dù ai thắng ai thua, ai là người giật dây, thì Triều Tiên giờ đây cũng dần có dấu hiệu bất ổn chính trị như Thái Lan và Singapore gặp phải.

    Trả lờiXóa
  8. Nặc danh12:16 15/12/13

    Binh thuong thoi.Thoi CCRD con dau cha,vo dau chong,anh em ruot thit dau nhau.Ke mang on dau nguoi ban on.Bao nhieu nguoi chet,bao cong trinh lich su bi tan pha.Ca mot nen van hoa,thuan phong my tuc tu ngan doi bi dao lon.The moi biet su tan ac,ngu muoi,mat tinh nguoi cua nhung ke vo than.

    Trả lờiXóa
  9. Triều Tiên luôn được biết đến với sự kỉ luật cao, sự kỉ luật cả trong đời thường lẫn trong quân sự. Việc ông Chang Song-thaek phản đảng, phản cách mạng cũng như dính dáng đến loạt tội liên quan đến yếu kém trong việc quản lý tài chính, tham nhũng, bồ bịch và ma túy là việc mà ở Triều tiên không thể chấp nhận được.Triều Tiên sẽ phải cảm ơn Kim Kyong-hee đã đứng ra tố cáo chồng mình.

    Trả lờiXóa
  10. Việc một người phụ nữ tố cáo chồng mình về tình là có thể bị chỉ trích nhưng xét về mặt chính trị và sự tồn vong của một đất nước thì việc này là hoàn toàn đúng đắn. Việc ông Chang Song-thaek bị tố cáo về hàng loat vụ việc như thế đặc biệt là tội phản đảng, phản cách mạng là không thể chấp nhận được như ở triều tiên nơi mà sự kỉ luật và phục tùng mệnh lệnh luôn được đặt lên hàng đầu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog