Chia sẻ

Tre Làng

KHỞI TỐ, BẮT TẠM GIAM CỰU CHÁNH ÁN TAND TỈNH PHÚ YÊN

Khoai@

Ông Lê Văn Phước - Cựu Chánh án TAND tỉnh Phú Yên bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam vì Tham ô tài sản.

Hôm nay, 15/9/2018 công an Phú Yên tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Văn Phước, 60 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Đông Hòa, nguyên là Chánh án TAND tỉnh Phú Yên và Ngô Thị Phương Thảo (nhân viên kế toán TAND tỉnh) cùng hành vi Tham ô tài sản.

Theo hồ sơ, đầu tháng 8/2017, một nhân viên ở TAND tỉnh Phú Yên phát hiện nhiều khuất tất trong hoạt động tài chính, kế toán của cơ quan này và gửi đơn tố giác đến cơ quan chức năng. Cuối tháng 8/2017, TAND tỉnh Phú Yên lập hội đồng kiểm tra thì phát hiện công quỹ bị thất thoát tiền tỷ. 

Vào cuộc điều tra, Công an tỉnh Phú Yên xác định trong 5 năm (2012-2016), ông Phước cùng với ông Trương Công Lộc (phụ trách kế toán), Huỳnh Thị Nhã Nhàn (thủ quỹ) và Ngô Thị Phương Thảo (nhân viên kế toán TAND tỉnh) lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lập khống chứng từ chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân.

Số tiền trên thuộc công quỹ do UBND tỉnh Phú Yên hỗ trợ công tác tập huấn hội thẩm nhân dân, xét xử lưu động và kinh phí do TAND Tối cao cấp cho TAND tỉnh phục vụ chi tiền lương, kinh phí khác phục vụ cho hoạt động của tòa án.

Trước đó tháng 9/2017, Công an tỉnh Phú Yên khởi tố, bắt tạm giam bị can Trương Công Lộc (58 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa), nhân viên kế toán TAND tỉnh Phú Yên về hành vi Tham ô tài sản.

Mở rộng điều tra vụ án, đến tháng 3/2018, Công an Phú Yên khởi tố bị can Huỳnh Thị Nhã Nhàn, nguyên thủ quỹ TAND tỉnh Phú Yên cùng hành vi này. 

Tháng 12/2017, dù mới 59 tuổi (chưa đến tuổi nghỉ hưu), ông Lê Văn Phước, nguyên Chánh án TAND tỉnh Phú Yên gửi đơn xin nghỉ hưu sớm với lý do chữa bệnh. 

Tháng 1/2018, TAND Tối cao công bố quyết định cho ông Lê Văn Phước thôi chức Chánh án TAND tỉnh Phú Yên để chờ nghỉ hưu theo quy định.

11 nhận xét:

  1. Chính những cán bộ tha hóa đạo đức như chánh ánh TAND như thế này đã làm mất niềm tin rất nhiều của nhân dân, khiến nhiều bức xúc trong dân chưa được giải tỏa

    Trả lờiXóa
  2. Lò đốt củi của bác Tổng Bí Thư vẫn đang hoạt động rất tốt, cần thanh lọc những cán bộ nhũng nhiễu, tha hóa, tham ô tài sản ra khỏi bộ máy

    Trả lờiXóa
  3. Quá thất vọng với việc làm của cực chánh ánh tand, việc làm tham ô của ông ta như cái tát vào bộ máy. Hy vọng những cán bộ sai phạm sớm hoàn lương, tránh những trường hợp đáng tiếc

    Trả lờiXóa
  4. Xin nghỉ hưu sớm chữa bệnh, tưởng hạ cánh an toàn nhưng không. Tham ô tài sản của dân đâu phải là chuyện đùa đâu. Tù mọt gông cho những vi phạm là đúng

    Trả lờiXóa
  5. Làm thất thoát tiền tỷ của quỹ là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Đây là bài học máu cho công tác quản lý, công tác cán bộ cho Đảng và chính quyền

    Trả lờiXóa
  6. Mọi căn nguyên, nguyên nhân của sự việc đều bắt đầu từ cán bộ, cán bộ sai phạm dẫn theo hàng loạt những sự nhũng nhiễu, sai trái khác diễn ra, cực kỳ nguy hiểm

    Trả lờiXóa
  7. Đảng ta cần thanh lọc những con sâu bỏ trong nồi canh như thế này, hiện nay có một số không nhỏ cán bộ tha hóa, biến chất. Hy vọng thế hệ kế cận sẽ có nhiều tiến bộ, đổi mới hơn.

    Trả lờiXóa
  8. Vị phạm của cựu chánh án cũng lộ ra hàng loạt lợi ích nhóm đằng sau, ăn chia tiền tỉ của ngân sách, quỹ. Đây là điều cực kỳ đáng buồn với bộ máy của chúng ta

    Trả lờiXóa
  9. Chúng ta cần đưa ra những điều luật để quản lý, thắt chặt quyền lực gắn với trách nhiệm, có như vậy mới tránh được những việc tham ô, làm mất niềm tin của dân chúng như thế này.

    Trả lờiXóa
  10. Quyền lực phải đi đôi với trách nhiệm, hy vọng sẽ thu hồi được tài sản tham ô, không thể để chuyện tham nhũng xong không trả tiền cho nhà nước được

    Trả lờiXóa
  11. Không hề có vùng cấm trong cuộc chiens chống tham nhũng. Sai pham đến đâu và ai sai
    cũng đều bị xử lí.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog