Chia sẻ

Tre Làng

BỘ NGOẠI GIAO THÔNG TIN VỀ MỘT NGƯỜI VIỆT NHIỄM COVID-19 TẠI HÀN QUỐC

Chinhphu.vn – Bộ Ngoại giao cung cấp thông tin về một công dân Việt Nam (đang sinh sống cùng chồng Hàn Quốc và 2 con) tại thành phố Deagu, Hàn Quốc bị dương tính với COVID-19.

Binh sỹ Hàn Quốc phun thuốc khử trùng đề phòng dịch Covid-19 tại nhà ga đường sắt Dongdaegu ở Daegu, cách Seoul khoảng 300km về phía Đông Nam ngày 29/2. (Nguồn: AFP)

Ngày 29/2, thông tin về trường hợp một công dân Việt Nam nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã trao đổi với các cơ quan chức năng Hàn Quốc và Đại sứ quán Hàn Quốc tại Hà Nội đề nghị phối hợp, cung cấp thông tin và tích cực điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại thành phố Daegu theo thoả thuận giữa lãnh đạo hai nước. 

Phía Hàn Quốc đã thông báo về trường hợp này cho Bộ Y tế theo đúng quy định của Điều lệ Y tế Quốc tế và khẳng định sẽ đảm bảo việc chăm sóc y tế cho bệnh nhân.

Cùng ngày 29/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc nhận được thông tin của Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) thông báo về bệnh nhân này.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã đề nghị phía Hàn Quốc (Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chính quyền thành phố Deagu) cung cấp, hỗ trợ điều trị y tế cho công dân Việt Nam; điện thăm hỏi và hướng dẫn bệnh nhân trên tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương.

Theo chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tiếp tục giữ liên lạc với cơ quan chức năng sở tại để theo dõi tình hình sức khỏe của bệnh nhân và chủ động thực hiện các biện pháp bảo hộ trong trường hợp cần thiết.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo số đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc là: +82.10.6315.6618 hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, KCDC) sáng 1/3 cho biết nước này đã ghi nhận thêm 376 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.526 ca. 

Các ca nhiễm tập trung phần lớn ở thành phố Deagu và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận. Tại thủ đô Seoul ở miền Bắc và thành phố Busan ở miền Nam, số ca nhiễm cũng tăng lên theo từng ngày. 

Hiện 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này.

6 nhận xét:

  1. Ngay sau khi nhận được thông tin có người VN tại HQ nhiễm covid 19, Đại sứ quán đã đề nghị phía Hàn Quốc (Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và chính quyền thành phố Deagu) cung cấp, hỗ trợ điều trị y tế cho công dân Việt Nam; điện thăm hỏi và hướng dẫn bệnh nhân trên tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Hi vọng rằng cả thế giới sẽ chung tay dập dịch để mang lại cuộc sống bình yên như ngày thường.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện 78 quốc gia và vùng lãnh thổ đang áp dụng các biện pháp hạn chế nhập cảnh và quy trình kiểm dịch chặt chẽ hơn đối với người đến từ Hàn Quốc do tình hình dịch bệnh rất nghiêm trọng tại nước này. Và VN đang có những động thái hết sức tích cực để bảo vệ công dân VN tại nước sở tại, đúng là chỉ có các bạn rời bỏ Tổ quốc chứ Tổ quốc không bao giờ bỏ rơi bạn.

    Trả lờiXóa
  3. con số nhiễm virus Covid 19 đã ngày càng tăng theo cấp số nhân rồi, thế giới đang chịu một đại họa vô cùng to lớn từ dịch bệnh, Việt Nam chúng ta đã làm tốt công tác phòng ngừa dịch tuy nhiên vẫn phải cẩn thận trước sự nguy hiểm của chúng. Nếu chỉ lơ là trong công tác phòng dihcj thì có thể bùng phát bất kì lúc nào, từ giờ đến lúc có thuốc đặc trị thì vẫn phải phòng dịch

    Trả lờiXóa
  4. Ngay sau khi nhận được thông tin, Đại sứ quán đã đề nghị phía Hàn Quốc cung cấp, hỗ trợ điều trị y tế cho công dân Việt Nam; điện thăm hỏi và hướng dẫn bệnh nhân trên tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế địa phương. Đây là việc làm hết sức cần thiết trong tình thế dịch bệnh như thế này

    Trả lờiXóa
  5. Việt Nam đúng là một quốc gia tuyệt vời đáng sống nhất nhì thế giới khi mà một công dân của mình ở nước ngoài bị nhiễm bệnh vẫn được nhà nước quan tâm bảo hộ. Trong khi bên Mỹ thì sao người dân không dám đi cách lý bởi cái chế độ thực dụng đó chỉ cần tiền những lúc hoạn nạn khó khăn là lúc các nhà tư bản kiếm lợi

    Trả lờiXóa
  6. Việt Nam đã rất quan tâm đến công tác phòng, chống dịch bệnh covid 19; kể cả người Việt Nam ở nước ngoài hay người nước ngoài ở Việt Nam đều được quan tâm đúng mức.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog