Chia sẻ

Tre Làng

TÀU TRUNG QUỐC XÂM PHẠM LÃNH THỔ: NHỮNG THÔNG TIN ĐÁNG LO NGẠI

Khoai@

Đó là thông tin về việc tàu của Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vào sâu trong vùng nội thủy của ta, áp sát đảo Lý Sơn. Nhưng người dân chưa hề nghe thấy chúng ta đã giải quyết như thế nào.

Đây là thống kê của riêng Quảng Ngãi do ông Lê Quang Thích, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Quảng Ngãi báo cáo tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ thường kỳ 6/2015 về tình hình ra khơi bám biển của ngư dân Quảng Ngãi: "Chỉ riêng 6 tháng đầu năm 2015 có 34 tàu cá, 480 lượt ngư dân bị nước ngoài xua đuổi, uy hiếp, tấn công. Trong đó, riêng Trung Quốc đã uy hiếp, tấn công 23 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi với số lượng ngư dân lên tới 316 người. Như vậy, bình quân mỗi tháng có 4 tàu cá của ngư dân bị tấn công, ảnh hưởng nhiều tới tài sản và tinh thần khai thác, ra khơi bám biển của ngư dân".

Đặc biệt, ông Thích cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã có 8 tàu hải cảnh, 180 tàu cá của Trung Quốc, 3 ca nô hoạt động vi phạm. Trong đó có những trường hợp tàu Trung Quốc xâm phạm, áp sát huyện đảo Lý Sơn 15 đến 16 hải lý. So với cùng kỳ năm 2014 đã tăng 6 lượt tàu hải cảnh và 140 lượt tàu cá Trung Quốc xâm phạm.

Đây là những thông tin cực kỳ đáng ngại.

Thiết nghĩ cần phải bạch hóa những thông tin dạng này để người dân biết và chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước.

24 nhận xét:

  1. Lũ Tàu khựa càng ngày càng không biết cách ứng xử của một con người nữa rồi, đối với bọn này mà mình càng nhân nhượng nó lại càng lấn tới, về biện pháp đấu tranh thì người dân mong muốn Đảng và chính phủ cần phải mạnh mẽ hơn nữa. Thời gian qua có lẽ hơi mềm.

    Trả lờiXóa
  2. Lã Xuân Hồng16:04 29/6/15

    Đừng có dấu nhẹm thông tin là ok

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  4. Chúng ngày càng ngang ngược, ép người quá đáng. Chúng cứ làm những gì chúng thích, thích cải tạo đảo là cải tạo đảo, thích mang tàu đi đến đâu thì mang, chúng nghĩ là chúng làm như thế được mãi à. Cái gì cũng chỉ một vừa hai phải thôi chứ, chống mắt lên mà xem quả báo đến với chúng sẽ không hề nhỏ đâu

    Trả lờiXóa
  5. Định mệnh bọn Tàu khựa này, càng ngày càng trở nên ngang ngược. Chúng nó lại giở trò bỉ ổi, tìm mọi cách gây hấn với chúng ta. Mong Đảng và Nhà nước có những biện pháp cứng rắn hơn nữa để đối phó với bọn khựa này.

    Trả lờiXóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. Điều đáng ngại của người dân là việc tàu của Trung Quốc đã nhiều lần xâm phạm lãnh hải Việt Nam, vào sâu trong vùng nội thủy nhưng chưa thấy những động thái cụ thể của chính phủ đối với vấn đề này. ĐIều này làm dấy lên lo ngịa về vấn đề an ninh chủ quyền cũng như an toàn cho ngư dân

    Trả lờiXóa
  8. Bạch hóa những thông tin dạng này để người dân biết và chung sức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước chỉ là một phần. Quan trọng nhất là hành động, quan điểm cụ thể của chính phủ đối với vấn đề bảo vệ lãnh thổ. Chứ không thể nói một cách chung chung được

    Trả lờiXóa
  9. Hành vi của lũ tàu khựa là không thể chấp nhận được, chúng ta phải làm gì đó đi chứ, cứ để chúng ngang nhiên thế này à? Mà mấy nước lớn hay chính phủ đâu rồi, chỉ được cái nói là giỏi thôi chứ có thấy hành động quái gì đâu chứ

    Trả lờiXóa
  10. Việt Nam cần phải xác định được bước đi cụ thể và mục đích của mình là gì. Kiên định với mục tiêu bảo vệ lãnh thổ. Nghiêm túc nhìn vào những khuyết điểm và sửa đổi rõ ràng. Tạo niềm tin cho nhân dân về vấn đề chủ quyền lãnh thổ nhằm khơi dậy sự đồng lòng của người dân trong vấn đề chống bành trướng của Trung Quốc

    Trả lờiXóa
  11. Nặc danh04:59 30/6/15

    Cần lao răng vẩu thì cứ bình tĩnh nha, đừng gào ầm lên ko khéo hỏng đại sự quốc gia.

    Trả lờiXóa
  12. Chúng ta đã có những chủ trương, biện pháp quyết liệt nhưng với ông anh nhiều mưu hèn, kế bẩn này, càng phải bình tĩnh và khôn khéo và phát huy sức mạnh của toàn dân...

    Trả lờiXóa
  13. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đang tiến hành xâm phạm và khiêu khích đối với nước ta, họ đang tìm một cái cớ để phát động cuộc chiến tranh theo đúng nghĩa. Chúng ta cần phải bình tĩnh và thận trọng đối với các hành động ngang ngược và khiêu khích để tránh rơi vào cái bẫy của chúng đặt ra.

    Trả lờiXóa
  14. Từ xa xưa các thế hệ trước đã có câu thâm như tàu, tôi nghĩ rằng hoạt động của Trung Quốc thời gian gần đây không chỉ có bề ngoài đơn giản như vậy, đằng sau chắc chắn sẽ có âm mưu gì. Vì vậy Việt Nam cần phải bình tĩnh và cảnh giác trước những âm mưu thâm hiểm của họ, tránh rơi vào cái bẫy của họ.

    Trả lờiXóa
  15. Thời gian gần đây Trung Quốc đang tiến hành nhiều hoạt động khiêu khích đối với Việt Nam và các nước trong khu vực. Tôi nghĩ rằng đằng sau cái sự khiêu khích này chắc chắn có một âm mưu thâm độc nào đó, chúng ta cần bình tĩnh và tìm hiểu rõ ràng để tránh rơi vào cái bẫy của họ

    Trả lờiXóa
  16. Những kẻ đội lốt ngư dân Trung Quốc trên biển Đông là ai? Ngư dân gì mà được trang bị cả vũ khí còn được đào tạo cả về chính trị quốc phòng. Phải chăng ngư dân Trung Quốc giỏi như vậy hay là chính quyền Trung Quốc đưa quân đội ra thay ngư dân đánh bắt cá.

    Trả lờiXóa
  17. Nấc thang cuối cùng của Trung Quốc trên biển Đông. Đánh chiếm đảo trên Biển Đông bằng một cuộc “chiến tranh hạn chế” hay “xung đột quân sự hạn chế” thực chất là một cuộc chiến tranh xâm lược. Trung Quốc không muốn hay không dám tiến hành một cuộc chiến tranh lớn trên Biển Đông với Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  18. Cựu Chiến binh18:38 30/6/15

    "Đặc biệt, ông Thích cho biết, trong 6 tháng đầu năm, đã có 8 tàu hải cảnh, 180 tàu cá của Trung Quốc, 3 ca nô hoạt động vi phạm. Trong đó có những trường hợp tàu Trung Quốc xâm phạm, áp sát huyện đảo Lý Sơn 15 đến 16 hải lý."
    ------------------------------------

    Nếu nó chỉ đi qua không gây hại thì dù nó chỉ cách huyện đảo Lý Sơn 150 mét chứ không cần 15 hải lý thì cũng chả sao. Nó có quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải của ta. Nó chưa vào NỘI THỦY của ta như vụ tàu Tân Hải 517 ngày 6/6/2015 ở khu vực đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận.
    ================
    TỌA ĐỘ CÁC ĐIỂM CHUẨN ĐƯỜNG CƠ SỞ DÙNG ĐỂ TÍNH CHIỀU RỘNG LÃNH HẢI CỦA LỤC ĐỊA VIỆT NAM

    (Phụ lục đính kèm Tuyên bố ngày 12-11-1982 của Chính phủ
    nước Cộng hòa XHCN Việt Nam)

    A10 Tại đảo Lý Sơn, tỉnh Nghĩa Bình (Nay là tỉnh Quảng Ngãi). Tọa độ 15độ23’1 vĩ bắc, 109độ09’0 kinh đông.

    ====
    Xem thêm
    Tuyên bố của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam về đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải VN ngày 12-11-1982.

    http://googletienlang2014.blogspot.com/2015/06/tuyen-bo-cua-chinh-phu-nuoc-chxhcn-viet.html

    Trả lờiXóa
  19. Những mối đe dọa an ninh biển đông của Trung quốc đối với Việt Nam cần phải được thông báo rộng rãi trên các kênh chính luận để người dân khỏi hoang mang, và có định hướng chung sức bảo vệ biển đảo quê hương

    Trả lờiXóa
  20. Càng ngày chúng càng hành động giống một con vật hơn là một con người, chúng ta phải hết sức đề phòng chúng, không để cho chúng có cơ hội làm cho dân ta hoảng sợ. Phải cảnh giác cao, phải có các biện pháp giải quyết tình huống có thể xảy ra.

    Trả lờiXóa
  21. Bọn Tàu khựa chết tiệt ngày càng ngông cuồng ngạo mạn. Chúng nghĩ Việt Nam chúng ta nhỏ bé dễ bị bắt nạt, dễ bị lấn át. Không bao giờ. Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết để bảo vệ quê hương đất nước đến cùng

    Trả lờiXóa
  22. Bọn khựa ngày nó càng manh động, và dùng nhiều chiêu trò khiêu khích đối với cảnh sát biển Việt Nam. Do vậy Việt Nam chúng ta cần có biện pháp mạnh hơn đối với bọn này.

    Trả lờiXóa
  23. Việt Nam chúng ta cần cứng rắn hơn với bọn Trung Quốc. Càng ngày chúng càng quá đáng được đà lấn tới rồi.

    Trả lờiXóa
  24. Anh bạn giếng làng này càng ngày càng quá đáng rồi. Còn đâu tinh thần bốn tốt và mười sáu chữ vàng nữa hả lũ Tàu khựa kia. Những hành động của chúng mày không dọa được ý chí và tinh thần của nhân dân VN yêu chuộng hòa bình đâu. Chúng tao vẫn bám biển, vẫn ra khơi...

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog