Chia sẻ

Tre Làng

BÁO CHÍ NƯỚC NHÀ - DỰ ĐOÁN CÁC BÀI TIẾP THEO


Nền báo chí nước nhà.!

Dự đoán các bài viết tiếp theo:

- Lộ bí mật loại kem đáng răng của TT O. giúp cho hàm răng trắng khoẻ.

- 10 lời khuyên của TT O. giúp gia đình hạnh phúc khi chỉ sinh con 1 bề.

- Phu nhân TT O. lộ hàng gây phản cảm.

- TT O. sử dụng bút bằng tay trái, những hé lộ về số phận TT.

- Cung hoàng đạo nào sẽ có khả năng sờ hàng TT cao nhất.


21 nhận xét:

  1. Chán chả buồn chết. May ra chỉ có những trang như kiểu bác @Vu Hoang Son là còn có những bài viết chất lượng mà thôi. Các báo chính thống thì còn viết và phân tích đồng thời đưa ra những ý kiến có chiều sâu một chút về chuyến viếng thăm này của ngài Ô, còn lại mấy báo mạng lá cải chỉ toàn là những cái vớ vẩn đâu đâu để giật tít câu khách mà thôi.

    Trả lờiXóa
  2. Vẫn có những bài báo thuộc các báo chính thống có đăng tải những bài viết chi tiết về chuyến thăm và làm việc của tổng thống Obama mà. Nhưng đúng là không thể phủ nhận bên cạnh đó có không ít báo lá cải, mang tính giải trí lại tập trung khai thác vào những khía cạnh rất...chẳng đâu vào đâu của vị tổng thống này cả. Ấy là còn may, thậm chí còn có những trang báo mạng được sự tiếp tay của những thể lực chống phá nhà nước còn có những bài viết xuyên tạc, tìm cách kích động và lái hướng dư luận theo cái nhìn xấu về cuộc gặp gỡ này nữa cơ. Đó mới chính là điều đáng lo ngại, đáng buồn của làng truyền thông nước nhà.

    Trả lờiXóa
  3. Cảm giác như đây chẳng phải chuyến công du của một nhà lãnh đạo giữ vị thế hàng đầu thế giới, một con người mà tầm ảnh hưởng có thể khiến cả thế giới phải chao đảo mà chỉ là chuyến công diễn của một nghệ sĩ nổi tiếng hoặc chuyến du đấu của một đội bóng tầm cỡ vậy. Báo chí lao vào khai thác đời tư, cuộc sống cá nhân, những thói quen sinh hoạt của Obama mà quên luôn đi việc tìm hiểu và phân tích những quan điểm chính trị của chuyến viếng thăm này. Thật là bi hài mà.

    Trả lờiXóa
  4. Thật ra mình thấy đây cũng là một cách hay để độc giả có cái nhìn gần gũi hơn, chân thực hơn về chân dung một vị lãnh đạo có quyền lực bậc nhất thế giới này mà. Không ít những bài báo của cơ quan ngôn luận chính thống đã đăng tải, tường thuật về những cuộc gặp gỡ và làm việc mang tính chính thức của tổng thống Obama rồi, cũng cần phải có những bài báo, hình ảnh nhìn ông ta từ những khía cạnh khác, khía cạnh đời thường nữa chứ?

    Trả lờiXóa
  5. Báo chí thay vì định hướng nhằm nâng cao lòng tự tôn dân tộc Việt Nam thì lại đang giáo dục, tuyên truyền vào đầu người dân tư tưởng sính ngoại, sùng Mỹ. Cái gì của tổng thống Mỹ cũng hay cũng tốt, họ dùng những mỹ từ hay nhất về Obama rồi tường thuật từng hoạt động của ông ấy như ngôi sao điện ảnh

    Trả lờiXóa
  6. báo chí nước mình a dua quá, toàn đào bới những chuyện linh tinh chẳng đâu vào đâu cả. những chuyện tấm gương việc tốt, người tốt, ca ngợi quốc gia dân tộc thì chẳng thấy đâu, mà bây giờ lại toàn xuất hiện những bào ca ngợi những cái ở xứ người. chán với cảnh báo chí nước ta lắm rồi. sao những cán bộ đầu ngành không định hướng thêm nữa nhỉ, cứ cái đà này thì không còn ai muốn đọc báo nữa, thật sự là 1 sự thật đáng buồn đang ngày càng tiếp diễn ở Việt Nam

    Trả lờiXóa
  7. Báo chí đang ăn theo thời thế mà. Thông tin về tổng thống Mỹ Obama đến thăm Việt nam đang hot, nên báo chí cũng phải chạy theo các tin hot về ngài tổng thống này để câu người đọc, nếu không thì ai đọc. Tuy nhiên, báo chí khai thác quá sâu, quá xát. Sắp tới còn có bài là tổng thống uống cái gì, ăn cái gì, gặp ai, bắt tay ai cơ mà :))

    Trả lờiXóa
  8. Đang lúc hót hòn họt các thông tin về tổng thống Obama nên báo chí phải ăn theo mà viết bài chứ, viết thế thì mới câu được người đọc chứ, không viết vậy thì ai xem. Ngay như một số báo còn viết là Ngọc Trinh mặc gì, ăn gì, uống cái gì để được xinh đẹp mà, rồi báo lá cải còn khai thác đến cả anh, em, họ hàng hang hốc của những người nổi tiếng mà. Thế thì mới gọi là báo chí, không thì gọi làm sao được.

    Trả lờiXóa
  9. Chuyện này là chuyện bình thường mà. Báo chí ăn theo tin tức, tin tức nóng hổi vừa thổi vừa đọc, không làm thế thì báo chí chết đói. Nhưng viết bài thì cũng phải viết làm sao cho có đạo đức nghề nghiệp, cân nhắc xem cái gì viết được, cái gì đăng được. Chứ đừng cái gì cũng viết, cái gì cũng đăng, người ta đọc cái người ta chửi cho vào mặt là thằng viết bài A, bài B, ... ngu, viết lăng nhăng.

    Trả lờiXóa
  10. Đây là các thông tin viết về một chính khách, người ta đang đến thăm Việt nam. Chắc trong một vài ngày tới, thông tin về tổng thống Obama tràn ngập các báo thôi mà. Như sáng nay, trên báo dân chí đã viết đầy bài viết về ngài tổng thống này như: Ông ăn bún chả ở đâu, ngồi ăn với ai, ăn suất bao nhiêu tiền, uống mấy chai bia, ..., không biết sắp tới còn những thể loại nào. Điều này cũng cho là bình thường, vì còn có những bài viết về những người đẹp mà cái độ IQ của người viết còn không tưởng tượng được, cảm giác như IQ của họ đang tiệm cận về 0 ấy

    Trả lờiXóa
  11. Đến mệt với các ảnh báo chí trong nước, thực sự muốn lên đọc bài báo phân tích về chuyến thăm của tổng thống Mỹ đến Việt Nam mà tìm mãi không thấy một bài hợp lý nào.Xung quanh về việc tổng thống Mỹ đến thăm đâu đâu cũng chỉ thấy nói đưa bao nhiêu xe ô tô sang Việt Nam, rồi mang những đồ ăn gì, rồi tổng thống Mỹ ăn bún chả, cô gái đầu tiên tặng hoa tổng thống, toàn những bài báo không có nội dung, không có chiều sâu như vậy thì đưa lên để làm gì. Thật đáng buồn cho đội ngũ làm báo nước nhà.

    Trả lờiXóa
  12. Hoabinh03020016:23 24/5/16

    Nhân dịp tổng thống Obama thăm chính thức Việt Nam, bên cạnh các trang báo chính thống đưa tin bài với nội dung chất lượng thì vẫn có các trang báo lá cải viết bài theo kiểu trào lưu ăn theo, đưa tin bài theo kiểu nhảm nhí, giật tít, đáng buồn cho thực trạng báo chí nước nhà

    Trả lờiXóa
  13. Thaibinh02340016:27 24/5/16

    Mong rằng mấy tên lều báo hãy cân nhắc kỹ trước khi đặt bút viết bài, đừng vì lợi nhuận mà xem nhẹ đạo đức nghề nghiệp nữa, mang danh là nhà báo mà toàn viết bài kiểu bịa đặt, giật tít nhằm câu kéo người đọc, đúng là lũ lều báo

    Trả lờiXóa
  14. Thaibinhquetoi23416:30 24/5/16

    Thời đại Internet mà lên mạng đọc báo chỉ toàn thấy các thông tin kiểu nhảm nhí, giật tít, muốn tìm các trang bài chất lượng, có chiều sâu mà thấy hiếm quá, may ra chỉ còn một vài trang báo chính thống là còn đăng tải thông tin chính xác, có độ tin cậy cao mà thôi

    Trả lờiXóa
  15. Hagiang83616:44 24/5/16

    Thời nay báo chí viết bài chỉ quan tâm đến việc giật tít, đăng tải nhiều thông tin giật gân để câu kéo người đọc nhằm thu lợi nhuận, đọc báo mà toàn thấy các thông tin nhảm nhí, bịa đặt và xuyên tạc, đọc mà thấy nản làm sao

    Trả lờiXóa
  16. Bacgiang19016:47 24/5/16

    Nhân dịp ông Obama sang Việt Nam, các trang báo lá cải đua nhau đưa tin, bài xung quanh việc ông ăn ở đâu, mặc cái gì, mỗi động tác, cử chỉ của ông thế nào... Đúng là thời nay làm báo chỉ cần quan tâm đến việc giật tít để câu kéo người đọc, đúng là lũ lều báo

    Trả lờiXóa
  17. Báo chí Việt Nam do không có những thiết luật thật hợp lý nên giờ đây thức sự đang rất loạn.Báo lá cải hoạt động nhan nhản ,những bài viết không chất lượng do không được qua kiểm duyệt nên vẫn được đăng tải.Sẽ thật là thảm họa nếu không ngăn chặn được lũ lều báo để chúng phát triển đến mức ta không kiểm soát được!

    Trả lờiXóa
  18. Cùng là một sự kiện nhưng mà rất nhiều chủ đề liên quan, nào là vợ con, gia đình, soái ca hay chỉ đơn giản việc cô gái tặng hoa là ai. Ôi trời ơi, đúng kiểu báo chí rẻ tiền à

    Trả lờiXóa
  19. Hungyen363615:51 25/5/16

    Nền báo chí nước nhà càng ngày càng đi xuống. Một nền báo chí ăn theo mà trong đó, bất kỳ một sự việc nào cũng sẽ được môt xẻ từng li từng tý, thậm chí là xuyên tạc thêm nội dung để viết dù cho nội dung đó chẳng có gì là liên quan tới sự việc gốc ban đầu. Nó thể hiện một nền báo chí nghèo nàn, thiếu sức sáng tạo. nếu không nhanh chóng chỉnh đốn lại thì rất có thể chẳng lâu nữa báo chí Việt Nam sẽ trở thành nền báo chí lá cải

    Trả lờiXóa
  20. Hoabinh023415:55 25/5/16

    Thật đáng buồn cho nền báo chí nước nhà. Viết báo mà chẳng lo tới nội dung bài phản ánh vấn đề gì mà chỉ lo giật tít câu view, câu like, chạy đua lợi nhuận. Một nền báo chí như vậy hỏi tại sao mà người dân mất niềm tin, đơn giản bởi họ biết, những gì họ đọc được có khi chưa tới 50% là sự thật, và những nội dung họ đọc là những cái nhảm nhí hết sức

    Trả lờiXóa
  21. Báo chí không còn những nội dung nào viết nữa hay sao, ngoài xã hội có rất nhiều vụ việc vấn đề cần có những bài viết ủa báo chí để phản ánh thực tế xã hội thế mà báo chí lại đi soi từng chi tiết nhỏ những vấn đề không quan trọng để viết những bài viết, báo chí ngày nay thật sự là rất chắn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog