Chia sẻ

Tre Làng

THỦ TƯỚNG CAMPUCHIA ĐI XE MÁY KHÔNG ĐỘI MŨ BẢO HIỂM BỊ CẢNH SÁT PHẠT

Đức Huy

Thủ tướng Campuchia Hun Sen lái xe máy không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times hôm nay (23/6) đưa tin, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã bị công an bắt và phải nộp phạt vì lỗi đi xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, trong chuyến thăm tuần trước tới tỉnh Koh Kong, tây nam Campuchia, ông Hun Sen đã bị cảnh sát giao thông tỉnh này bắt dừng xe và nộp phạt, vì lỗi lái xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Biên bản xử phạt được một viên cảnh sát có tên Sun Nem ghi lại, theo đó, vào ngày 18/6, "một người lái xe máy tên Hun Sen đã phạm vào luật 6, bộ luật giao thông đường bộ Campuchia, và phải nộp phạt 15.000 riel (khoảng 80.000 VNĐ)".

Viên cảnh sát này cũng đề nghị Thủ tướng Campuchia mang biên bản tới Phnom Penh nộp phạt.

Biên bản xử phạt lỗi vi phạm giao thông của Hun Sen. Ảnh: Khmer Times

Ông Hun Sen sau đó đã công khai xin lỗi công chúng vì lỗi này. Trên trang Facebook cá nhân, Thủ tướng Campuchia cho biết ông chấp nhận hình phạt, đồng thời khẳng định sẽ nộp phạt cho mình cũng như ông Sen Dy, người ngồi sau và cũng là chủ của chiếc xe máy hôm đó. 

Thủ tướng Campuchia nói thêm, quyền miễn tố áp dụng đối với các nhà lập pháp Campuchia cũng không thể "cứu" ông khỏi việc bị xử phạt vi phạm luật giao thông.

theo Trí Thức Trẻ

6 nhận xét:

  1. Đã là người dân thì sống đều phải tuân thủ theo pháp luật, dù anh có là thủ tướng hay chủ tịch nước thì cũng đều phải tuân thủ, phải sống và làm việc theo pháp luật. Thủ tướng điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm thì sao thì làm sao nói được dân thường, làm sao người dân còn tôn trọng. Vì vậy, để nói được dân, làm gương cho nhân dân thì trước hết mình phải là những người sống và làm việc theo pháp luật,có như vậy mới thể hiện hết uy nghiêm của pháp luật, và cái uy của nhà cầm quyền.

    Trả lờiXóa
  2. Cả người lập pháp lẫn người hành pháp đều thực thi pháp luật rất nghiêm túc, hết trách nhiệm và "có đạo đức nghề nghiệp" chính là thế này. Hình ảnh người thủ tướng trông rất bình dị và gần gũi.

    Trả lờiXóa
  3. Là công dân thì phải sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, bất kể là ai và giữ cương vị gì, thậm chí càn giữ những cương vị chủ chốt thì càng cần thực hiện nghiêm túc để làm gương cho người dân. Trường hợp của Thủ tướng Campuchia là một điển hình cho việc chấp hành luật pháp, đang hoan nghênh

    Trả lờiXóa
  4. Việc ông Hun Sen công khai xin lỗi người dân và chấp nhận nộp phạt cho lỗi vi phạm của bản thân và người đi cùng đã thể hiện sự tôn trọng của ông tới người dân, tới luật pháp và tới chính bản thân ông. Ta có thể thấy hình ảnh một vị thủ tướng giản dị và gần gũi hơn thông qua những việc thế này, chứ không chỉ là những hình ảnh hào nhoáng tốt đẹp

    Trả lờiXóa
  5. dù là ai thì cũng nên chấp hành luật pháp, từ dân thường đến những người có chức có quyền. những người có chức có quyền gương mẫu chấp hành luật giao thông thì mọi người dân mới nhìn vào đó để thực hiện tốt được. ông Hun - Sen đã cư xử rất đúng mực khi biết mình đã phạm lỗi sai lầm, hi vọng nước ta cũng có nhiều vị quan chức cũng tự giác như vậy và chấp hành tốt luật lệ giao thông

    Trả lờiXóa
  6. đứng trước pháp luật thì mọi người đều bình đẳng như nhau, và ông Hun Sen đã hiểu điều đó, ông không dựa thế là thủ tướng của một nước mà chèn ép và thiếu tôn trọng pháp luật, cách cư xử của ông cũng rất hợp tình hợp lí. một lời xin lỗi thôi nhưng đó là lời xin lỗi từ đáy lòng và cũng có biết bao quan chức không biết nói lời xin lỗi. ông Hun Sen là 1 vị quan tốt và biết cách sửa sai kịp thời

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog