Chia sẻ

Tre Làng

100 tấn thuốc sâu TQ đầu độc người Việt: TÔI KHÔNG BẰNG LONG VƠI GS NGUYỄN LÂN DŨNG

100 tấn thuốc sâu TQ đầu độc người Việt: “Tôi không bằng lòng với GS.Lân Dũng”

Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật phản bác thông tin “Việt Nam cho phép sử dụng 1.600 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật, trong khi Trung Quốc chỉ cho phép 600 hoạt chất”.

Tại diễn đàn về thực phẩm sạch ngày 23/8 mới đây, GS Nguyễn Lân Dũng- Chủ tịch Hội các Ngành sinh học Việt Nam đã bày tỏ lo ngại về tình trạng nhập thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) từ Trung Quốc trong khi thực phẩm bẩn, mất an toàn đang là nỗi bức xúc của người dân.

Ông Hoàng Trung- Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (ngồi giữa)

Theo ông trong số 4.100 loại thuốc trừ sâu chúng ta nhập về (90% nhập từ Trung Quốc) với số lượng 100.000 tấn/năm và có tới 1.643 hoạt chất khác nhau trong khi Trung Quốc có 1,4 tỉ dân nhưng họ chỉ cho phép sử dụng hơn 600 hoạt chất.

“Câu hỏi đó tôi không trả lời được. Đặc biệt có chúng ta có tới hơn 30.000 đại lý bán thuốc trừ sâu, như thế thì làm sao người Việt Nam không bị đầu độc”, GS Dũng nhấn mạnh.

PV báo điện tử Infonet đã đặt câu hỏi này với ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục BVTV và được ông Cục trưởng cho biết, ông không bằng lòng với cách lấy số liệu của GS Lân Dũng.

“Hiện nay Việt Nam có trên 400 đơn chất với hơn 1.173 hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành. Thực tế như vậy cũng không phải nhiều vì các nước khác còn có hàng nghìn hoạt chất. Hơn nữa không biết số liệu Trung Quốc chỉ có 600 hoạt chất ở đâu ra, không có chuyện số hoạt chất của Trung Quốc ít hơn Việt Nam”, Cục trưởng Cục BVTV cho biết.

Việt Nam cho phép lưu hành 4.000 tên thương phẩm thuốc bảo vệ thực vật 

“Ngay cạnh chúng ta như Thái Lan, các nước phát triển cũng vậy, hay như Ấn Độ còn có 8.000 tên thương phẩm với rất nhiều hoạt chất. Nếu có 3 cấp độ thì số hoạt chất, danh mục thuốc bảo vệ thực vật của Việt Nam mới chỉ ở nửa dưới mà thôi”, ông Trung khẳng định.

Ông Trung cho biết, hiện trong danh sách chúng ta có trên 4.000 tên thương phẩm được phép lưu hành nhưng theo đánh giá, khảo sát của Cục Bảo vệ thực vật trên thị trường chưa đến 2.000 loại.

Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật cũng cho biết, hiện nay Cục đang rà soát lại các hoạt chất trong danh mục, những hoạt chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người, môi trường, hiệu lực sinh học thấp, đặc biệt là khi sử dụng để lại dư lượng cao trên sản phẩm, dẫn đến nguy cơ mất thị trường xuất khẩu. Bộ NN&PTNT sẽ thành lập hội đồng khoa học để loại bỏ dần những hoạt chất này.

“Theo Luật mới chúng ta loại bỏ nhiều loại thuốc được sử dụng trên rau, quả, chè. Tức là đến 1/8/2017 tất cả thuốc BVTV độ độc nhóm 3, 4 sẽ ra khỏi danh mục. Một hàm lượng hoạt chất chỉ cho phép 1 dạng thương phẩm, như vậy sẽ loại bỏ tương đương với gần 400 tên thương phẩm”, ông Trung nhấn mạnh.

Ông Trung cho biết, mục tiêu đến năm 2020 sẽ loại bỏ gần 1.000 tên thương phẩm ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng.

Diệu Thùy

13 nhận xét:

  1. Nếu chỉ dựa vào số hoạt chất được cấp phép thì khó lòng nào có thể khẳng định những chất đó là chất không nên sử dụng làm phân bón, thuốc trừ sâu. Chúng ta chỉ có thể dựa trên cơ sở khoa học về cụ thể từng chất may ra mới có thể kết luận được

    Trả lờiXóa
  2. Cái Trung Quốc đang đầu độc người việt không chỉ thuốc sâu mà có cả những chất độc khác trong rau củ quả, thực phẩm thậm chí cả đồ chơi giành cho trẻ con nữa... Rất nhiều, bởi thế mà trước tiên tôi muốn người việt hãy bảo vệ mình trước đã đừng làm và sản xuất những thực phẩm độc hại và gây hại cho đồng loại của mình. Đừng vì đồng tiền và bán rẻ đi cái giá trị của bản thân

    Trả lờiXóa
  3. Những người nông dân phun thuốc sâu lên sản phẩm để đảm bảo sản phẩm có chất lượng, mẫu mã tốt và thu về lợi nhuận cao nhất. Nhưng không ai hiểu, hoặc dù hiểu nhưng vì đồng tiền để mưu sinh phải chấp nhận rằng việc làm của chính họ cũng đang giết chết tương lai của cả gia đình và cả xã hội.

    Trả lờiXóa
  4. Dù sao thì cũng phải thừa nhận nông dân ta quá lạm dụng thuốc trừ sâu và thuốc bảo quản. Mà đa số trong những thuốc sâu đó lại được nhập lâu từ Trung Quốc, không rõ nguồn gốc, không có nhãn mác, hướng dẫn, cũng không biết được trong đó có chứa chất gì, có nằm trong danh mục cho phép hay không

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020016:26 26/8/16

    Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm tiến hành rà soát lại danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành cũng như thắt chặt lại khâu bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không để tình trạng thực phẩm bẩn, thực phẩm không đảm bảo các tiêu chuẩn về ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinh02340016:36 26/8/16

    Toàn người Việt tự đầu độc chính mình, thực trạng trên xuất phát từ việc quản lý chưa chặt chẽ vấn đề lưu thông thuốc bảo vệ thực vật dẫn đến tình trạng lạm dụng, sử dụng bừa bãi làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng. Mong rằng thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ có nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả để thắt chặt quản lý, đảm bảo sức khỏe cho người dân

    Trả lờiXóa
  7. Thaibinhquetoi23416:44 26/8/16

    Thời gian gần đây, vấn đề thực phẩm bẩn đang là vấn đề nóng hổi, mang tính thời sự và được nhiều người quan tâm. Thực trạng trên xuất phát từ tâm lý hám lời của người nông dân, vì lợi ích mà bất chấp sức khỏe của người dùng, chỉ mong thu được năng suất cao, kiếm được nhiều tiền. Mong rằng thời gian tới các cơ quan chức năng có biện pháp quản lý chặt chẽ lĩnh vực này, đảm bảo sức khỏe người dùng

    Trả lờiXóa
  8. Hagiang83616:52 26/8/16

    Nếu chỉ đem ra so sánh dựa vào số lượng hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép lưu hành thì không thể khẳng định được vấn đề gì, bởi thực tế hiện nay nhiều quốc gia khác cũng đang sử dụng hàng nghìn hoạt chất, cái quan trọng là giám sát, quản lý sao cho những hoạt chất này đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, cũng như quản lý đầu ra các sản phẩm nông sản xem việc sử dụng thuốc BVTV có đúng quy trình cho phép hay không thôi

    Trả lờiXóa
  9. Bacgiang19017:01 26/8/16

    Trong thời gian gần đây, vấn đề thực phẩm bẩn đang là vấn đề nóng, được dư luận xã hội quan tâm. Tuy nhiên, không thể chỉ dựa vào số lượng hoạt chất được lưu hành để so sánh về vấn đề sử dụng thuốc BVTV ở Việt Nam và Trung Quốc, bởi phép so sánh này không đảm bảo tính khách quan, chính xác. Điều quan trọng là ta cần phải quản lý được quy trình sử dụng thuốc sao cho đáp ứng được tiêu chuẩn về nuôi trồng, đảm bảo sức khỏe người sử dụng

    Trả lờiXóa
  10. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  11. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  12. toàn là người Việt ta đầu độc nhau thôi, cứ trồng rau mà phun thuốc, chưa đủ ngày đã mang bán thì dân ta đầu độc nhau hết, vấn đề an toàn thực phẩm đối với nước ta đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, vì vậy, chúng ta cần nghiêm túc thực hiện việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cần phải quản lí và kiểm tra chặt chẽ hơn

    Trả lờiXóa
  13. Theo chi cục bảo vệ thực vật thì việc chúng ta cho phép sử dụng và nhập khẩu các loại chất bảo vệ thực vật là trong khuôn khổ cho phép và không gây hại cho người dân khi sử dụng các sản phẩm nông sản, người dân chúng ta hãy yên tâm sử dụng.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog