Chia sẻ

Tre Làng

Hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ: VÌ LỢI ÍCH CỦA VIỆT NAM VÀ KHU VỰC

Hợp tác quốc phòng Việt-Mỹ: Vì lợi ích của Việt Nam và khu vực

TP - Hợp tác quốc phòng Việt- Mỹ vì lợi ích của cả Việt Nam và khu vực, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ, ông Phạm Quang Vinh, trao đổi với phóng viên ngày 22/8 bên lề Hội nghị Ngoại giao 29 tại Hà Nội.

Đại sứ Phạm Quang Vinh. Ảnh: Dân trí

“Tôi cho rằng, hai bên sẽ tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực gìn giữ hoà bình của Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh của Việt Nam, trong đó có rà phá bom mìn, tẩy độc, giúp đỡ người bị ảnh hưởng chứa chất độc da cam; hợp tác và xây dựng năng lực an ninh hàng hải cũng sẽ được tiếp tục, trong đó có đào tạo chuyên môn”, ông Vinh nói.

Trước việc Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, Việt Nam đang tính về nhu cầu của mình, khả năng cung cấp của Mỹ, sự phù hợp chiến lược quốc phòng của Việt Nam…, ông cho biết. 

Về vấn đề biển Đông, Mỹ cùng ASEAN ủng hộ bảo đảm hoà bình, an ninh, an toàn và tự do hàng hải ở biển Đông, các bên phải kiềm chế, tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển…

10 nhận xét:

  1. Quan hệ song phương với Mỹ đang phát triển trên tất cả các mặt then chốt: chính trị, an ninh quốc phòng và đang đi vào các lĩnh vực được coi là nhạy cảm. Hai bên tiếp tục đối thoại để xử lý những vấn đề còn khác biệt. Quá trình bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Mỹ diễn ra dần dần, và đang ở một trong những khâu cuối cùng, tức là hợp tác quốc phòng, an ninh

    Trả lờiXóa
  2. Một lần nữa tôi xin trân thành cảm ơn các Ngài vì đã quan tâm, chia sẻ và ủng hộ đất nước cũng như người dân Việt Nam chúng tôi. Ngày hôm qua la quá khứ . ngày hôm nay là hiện tại . ngày mai là tương lai . chúng ta sống tốt cho ngày hôm nay để ngày mai tốt hơn.Còn nhiều điều mà hai nước chúng ta có thể cùng nhau làm để duy trì hoà bình, thịnh vượng và độc lập cho Việt Nam và cho khu vực. Để làm được như vậy, cả hai bên sẽ cần phải có những quyết định táo bạo và hướng tới một tương lai mới, mặc dù chúng ta vẫn nhớ và thành tâm giải quyết lịch sử của mình.

    Trả lờiXóa
  3. tất nhiên việc hợp tác quốc phòng Việt Mỹ phải được tiến hành trên cơ sở lợi ích của cả hai bên rồi. Việt Nam không chủ trương dựa vào nước thứ ba, do đó nếu Mỹ không đem lại lợi ích cho Việt Nam hoặc Mỹ đi ngược lại lợi ích của Việt Nam thì khó có thể hợp tác

    Trả lờiXóa
  4. Lê Huy Vũ21:58 23/8/16

    quan điểm của Việt Nam là sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước trên thế giới. nước Mỹ tuy đã gây ra chiến tranh tại Việt Nam, gây ra bao hậu quả nặng nề, bao đau thương cho Việt Nam, thế nhưng Việt Nam sẵn sàng gác lại những hận thù đó để hợp tác với Mỹ, tuy nhiên nước Mỹ phải tôn trọng độc lập chủ quyền của Việt Nam, hợp tác trên cơ sở 2 bên cùng có lợi. nếu được, mối quan hệ này đối với 2 bên và đối với khu vực đều có lợi, một mặt nó củng cố quan hệ giữa 2 nước, mặc khác giúp cân bằng cán cân sức mạnh của các nước trong khu vực, giúp ổn định tình hình chính trị trong khu vực. hoan nghênh những nỗ lực hợp tác của 2 nước.

    Trả lờiXóa
  5. hợp tác quốc phòng là để đôi bên cùng có lợi, khi mà chúng ta cần phát triển hơn nữa về công nghệ, kĩ thuật quân sự quốc phòng thì sự mở rộng hợp tác quốc tế càng cần được chú trọng hơn. hợp tác quốc phòng với Mĩ sẽ đưa quan hệ giữa ta với Mĩ tiến thêm một bước sau khi Mĩ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam. điều này không những có lợi cho đôi bên mà còn có lợi cho khu vực và tình hihf hòa bình, ổn định trên biển Đông

    Trả lờiXóa
  6. hợp tác với các nước, làm bạn với tất cả các nước là quan điểm của nước ta, dù ta và Mĩ trước đây có nhiều hiềm khích nhưng dạo gần đây đã có những chuyển biến tích cực giữa mối quan hệ giữa ta với Mĩ, việc chúng ta đẩy nhanh sự hợp tác quốc phòng với Mĩ là việc mà chúng ta muốn nền quốc phòng của VIệt Nam có sự giao lưu, học hỏi từ nhiều nước, qua đó tăng thêm sức mạnh cho chính quốc phòng Việt Nam, và việc hợp tác như vậy cũng tạo sự hòa bình, ổn định trên Biển Đông vì ta với Mĩ có chung quan điểm trên Biển Đông như vậy

    Trả lờiXóa
  7. hợp tác quốc phòng là để mở rộng quan hệ với các nước, tăng khẳ năng phòng vệ đất nước. Việt Nam ta đang mở rộng quan hệ với tất cả các nước, hợp tác quốc phòng với Mĩ là một trong những kế hoạch của ta để chúng ta có thêm sự đa dạng trong phòng vệ quốc gia, từ biển đảo cho đến đất liền, nước ta giữ vai trò chủ động, vì vậy mà không có một tác động nào từ bên ngoài cả. hợp tác như thế này sẽ có lợi cho cả đôi bên và khu vực Đông Nam Á trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định trên biển

    Trả lờiXóa
  8. hợp tác song phương giữa ta và Mĩ không chỉ giúp đôi bên trao đổi về vấn đề quốc phòng mà còn có thể trao đổi mua bán vũ khí cho nhau, điều đó làm cho sức mạnh quốc phòng của chúng ta được nâng cao hơn. hợp tác như thế này cũng là giúp đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên biển Đông, nơi mà đang tiềm ẩn khả năng không ổn định, và có nhiều sự tranh chấp ở đó, chúng ta nên hoan nghênh những nỗ lực hợp tác như vậy để nước ta có những bước phát triển hơn nữa

    Trả lờiXóa
  9. Việt Nam và Mỹ thời gian qua đã phát triển rất nhiều trong quan hệ ngoại giao nói chung và trên lĩnh vực quân sự nói riêng, theo đó phía Mỹ sẽ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực khoa học quan sự buôn bán vũ khí và cùng nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, như thế hợp tác quốc phòng sẽ rất có lợi cho Việt Nam.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog