Chia sẻ

Tre Làng

THÊM 2 NHÀ BÁO BỊ THUI HỒI THẺ

Thêm 2 nhà báo bị thu hồi thẻ

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ra Quyết định thu hồi thẻ nhà báo của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến công tác tại báo Công thương.

Quyết định vừa được ký hôm nay cho biết 2 nhà báo này bị thu hồi thẻ do vi phạm các quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí theo tiết c điểm 9.1 khoảng 9 mục II thông tư số 07/2007/TT-BVHTT ngày 30/3/2007 của Bộ Văn hóa Thông tin.

Việc thu hồi thẻ phải được báo Công thương hoàn thành trước ngày 10/9.

Quyết định thu hồi thẻ xuất phát từ đơn phản ảnh của một công dân huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng về tác nghiệp của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến. Cục Báo chí Bộ TT&TT sau đó đã có buổi làm việc với các bên liên quan để xác nhận.

Theo đó, bà Vũ Thị Thành Huế, Trưởng VP đại diện báo Công thương tại Hải Phòng và bà Lê Thị Xuyến, phóng viên thường trú của báo Công thương tại địa bàn này, sau khi tìm hiểu một số sai phạm trong xây dựng tại huyện Vĩnh Bảo, đã đề nghị "ký hợp đồng quảng cáo, tuyên truyền trên báo, cần thì xuất hóa đơn không cần thì không xuất, không cần đăng tải gì cả, coi như hỗ trợ báo".

Theo nội dung trao đổi được ghi âm do công dân gửi đến Cục Báo chí, bà Huế và bà Xuyến đã đề xuất ký hợp đồng với mức tiền là 30 triệu đồng theo điều kiện nêu trên.

Các nội dung trên đã được 2 nhà báo và lãnh đạo báo Công thương xác nhận tại buổi làm việc với Cục Báo chí.

Cục Báo chí đã trình và Bộ trưởng TT&TT đã đồng ý quyết định thu hồi thẻ nhà báo giai đoạn 2016-2020 của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến.

Chung Hoàng

22 nhận xét:

  1. Hai nhà báo Vũ Thị Thành Huế và Lê Thị Xuyến này chỉ là một trong số những nhà báo đang lợi dụng báo chí, truyền thông để tống tiền trục lợi mà thôi. Thay vì sử dụng báo chí để đấu tranh với cái xấu thì một số phóng viên nhà báo đang lợi dụng nó để kiếm tiền bất chính

    Trả lờiXóa
  2. Nghề làm báo có thể hiểu là người truyền thông tin tới cho người đọc qua ngòi bút của mình một cách chân thực và chính xác nhất. Ấy vậy và việc làm của 2 nhà báo này đã đánh mất, quên đi trách nhiệm nghề nghiệp của mình là gì. Có tình lợi dụng quyền hạn và chức vụ để làm những sai phạm trái với nghề cũng như luật pháp. Hy vọng đây là lời cảnh tình cho những nhà báo để họ có thể có tâm hơn trong nghề và không làm những điều sai phạm như 2 nhà báo trên

    Trả lờiXóa
  3. Hoabinh03020021:10 25/8/16

    Đây là hành vi lợi dụng nghề nghiệp để tư lợi cá nhân, hai nhà báo này đã lợi dụng danh xưng nhà báo để "xin"" tiền doanh nghiệp, đây là một hình thức tham ô, làm xấu đi hình ảnh của người nhà báo chân chính. Những nhà báo biến chất như này bị loại ra khỏi ngành báo chí, bị thu hồi thẻ là quyết định chính đáng

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340021:17 25/8/16

    Ngày nay nhà báo được coi là cơ quan quyền lực thứ tư, giữ vai trò, vị trí quan trọng trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, thực tế này đã nảy sinh bất cập khi một số kẻ mang danh nhà báo đã tự cho mình quyền sinh, quyền sát, lợi dụng danh xưng nhà báo để tống tiền doanh nghiệp nhằm tư lợi cá nhân, những kẻ lều báo biến chất này đúng là lũ sâu mọt làm xấu đi hình ảnh người nhà báo nhân dân

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinhquetoi23421:25 25/8/16

    Trách nhiệm của một người làm báo là truyền tải đến cho người đọc những thông tin chính xác nhất, khách quan và trung thực nhất về những vấn đề nóng của đời sống xã hội. Thế nhưng bên cạnh những người làm báo hết mực tận tâm với nghề vẫn tồn tại lũ lều báo biến chất, chúng đang lợi dụng nghề nghiệp của mình để trục lợi bằng cách tống tiền, đe dọa rồi xin tiền doanh nghiệp, thật không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  6. Hagiang83621:32 25/8/16

    Ngày nay, một bộ phận báo chí đang chịu tác động tiêu cực của nền kinh tế thị trường, một bộ phận nhà báo đang bị tha hóa, biến chất nghiêm trọng, trở thành tay sai cho đồng tiền, vì tiền mà sẵn sàng xuyên tạc sự thật, bẻ cong ngòi bút, đổi trắng thay đen, giờ thì đến hành vi tống tiền doanh nghiệp, những kẻ này cần phải bị xử lý nghiêm khắc để làm trong sạch làng báo

    Trả lờiXóa
  7. Bacgiang19021:40 25/8/16

    Đáng buồn cho thực trạng báo chí nước nhà, ngày ngày lên mạng suốt ngày thấy mấy bài viết xuyên tạc nhảm nhí, cứ có sự kiện gì nóng hổi là lũ phóng viên báo lá cải không cần xác minh đã giật tít ngay nhằm câu view rầm rộ, giờ thì lại đến nhà báo xin tiền doanh nghiệp. Mong rằng thời gian tới tình trạng trên được chấn chỉnh thì làng báo nước nhà mới thực sự trong sạch

    Trả lờiXóa
  8. Nhà báo giờ mà cứ vô trách nhiệm như thế thì phải thu hồi thẻ ngay, chứ mà cứ để họ tiếp tục tác nghiệp thì chẳng khác nào tự tay mình làm hại người dân mình luôn cả. Mong mấy anh nhà báo tự biết mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân.

    Trả lờiXóa
  9. Nhà báo Vũ Thị Thành Huế và Lê Thị Xuyến này chỉ là một trong số những nhà báo đang lợi dụng báo chí, truyền thông để tống tiền trục lợi mà thôi.Đáng buồn cho thực trạng báo chí nước nhà, ngày ngày lên mạng suốt ngày thấy mấy bài viết xuyên tạc nhảm nhí, cứ có sự kiện gì nóng hổi là lũ phóng viên báo lá cải không cần xác minh đã giật tít ngay nhằm câu view rầm rộ, giờ thì lại đến nhà báo xin tiền doanh nghiệp. Báo chí cần có những thông tin khách quan và chính xác đến người dân.

    Trả lờiXóa
  10. có nhiều thằng nhà báo đang chờ bị thu hồi thẻ nữa đấy.dạo này bọn nhà báo nhiều đứa đạo đức xuống cấp trầm trọng quá rồi.đủ các kiểu bài giật tít câu view mà chả chịu suy nghĩ gì đến hậu quả của những cái bài đó.những vấn đề như này yêu cầu bộ thông ti truyền thông quản lí nghiêm ngặt và thu hồi thẻ những ai vi phạm.tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng cũng cần phải có cái giới hạn của nó mà

    Trả lờiXóa
  11. Báo chí , báo giấy bây trừ mọi người ít đọc ..Vì sao??? có lẽ bây chừ ai cũng hiểu , đặt biết những người làm báo thì càng hiểu hơn. Nên chăng Chính phủ mới của chúng ta nên làm một cuộc "cách mạng" về Báo chí.. Không cấp phát, không bao cấp cho các Tập san, báo ngành, bản tin..nên thu gọn lại, chỉ còn các báo phục vụ thiết thực thì mới tồn tại thôi, chứ không hiệu quả, lãng phí thì cũng là có tội với đất nước và nhân dân

    Trả lờiXóa
  12. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  13. Đây là thủ đoạn chung của một số phóng viên(tất nhiên được bật đèn xanh): Tìm ra lỗi - yêu cầu ký hợp đồng quảng cáo mặc dù người ta không có nhu cầu quảng cáo và thực thế cũng không đăng quảng cáo. Bản chất là cưỡng đoạt tài sản. Cần phải thanh lọc những nhà báo có đạo đức nghề nghiệp không tốt như thế này ra khỏi ngành. Cần có biện pháp tích cực hơn nữa, quy hoạch lại toàn bộ báo viết, đặc biệt là báo ngành. liệu có ai đọc không ?

    Trả lờiXóa
  14. Việc làm trên của bà Vũ Thị Thành Huế và bà Lê Thị Xuyến đã vi phạm quy định về hoạt động nghiệp vụ báo chí, nên Bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông kí quyết định thu hồi thẻ nhà báo là hoàn toàn chính xác. Càng ngày ngành báo chí càng trở nên tồi tệ. Cần loại trừ những nhà báo, phóng viên không tốt ra khỏi ngành và trừng trị thẳng tay, làm gương cho những phóng viên nhà báo khác.

    Trả lờiXóa
  15. Qua sự việc mới thấy một phần nào mảng tối của báo chí; làm nghề nghiệp gì cũng cần phải có cái tâm, có đạo đức, có chừng mực và trên hết cả là phải thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng bản thân để tránh những cám dỗ, trước hết là vì bản thân mình chứ chưa kể là nghề nghiệp báo chí còn cần hơn nữa những đức tính đó

    Trả lờiXóa
  16. Vụ việc này cũng không khác với vụ việc nhà báo tống tiền doanh nghiệp đã bị xử lý cách đây mấy tháng. Những trường hợp nhà báo thoái hóa biến chất không khác gì lưu manh như thế này thì ngoài việc bị tước thẻ nhà báo ra còn cần phải đưa ra xét xử, phạt thật nặng thì may ra mới có đủ trọng lượng cho những người khác

    Trả lờiXóa
  17. Hoan hô hành động thu thẻ nhà báo của bộ thông tin truyền thông đối với hai nhà báo bất lương này. Không thể nhân nhượng được với những nhà báo kiếm tiền bất chính trên những sự việc sai phạm như thế này được, phải xử lý mạnh tay

    Trả lờiXóa
  18. bà Vũ Thị Thành Huế, Trưởng VP đại diện báo Công thương tại Hải Phòng và bà Lê Thị Xuyến, phóng viên thường trú của báo Công thương tại địa bàn này, sau khi tìm hiểu một số sai phạm trong xây dựng tại huyện Vĩnh Bảo, đã đề nghị "ký hợp đồng quảng cáo, tuyên truyền trên báo, cần thì xuất hóa đơn không cần thì không xuất, không cần đăng tải gì cả, coi như hỗ trợ báo". Những kẻ lợi dụng nghề báo để trục lợi cho bản thân thế này thì thu hồi thể nàh báo là xác đáng. Không thể không xử lí mạng tay những kẻ này.

    Trả lờiXóa
  19. các cơ quan chức năng cứ mạnh tay như vậy thì thử hỏi có nhà báo nào dám làm liều nữa, cứ mạnh tay như vậy thì ngành báo chí sẽ bớt loạn hơn, chứ dạo gần đây báo chí liên tục để xảy ra tình trạng đưa thông tin sai sự thật, cố tình làm giả, và giờ đây là cố tình bắt bẻ để lấy tiền nữa. Báo chí giữ vai trò rất quan trọng trong đời sống xã hội, vì vậy báo chí cần đưa những thông tin khách quan và làm việc có trách nhiệm hơn

    Trả lờiXóa
  20. bên cạnh những nhà báo hết mình vì công việc, viết bài, làm báo vừa có tâm, vừa có tầm của 1 phóng viên, luôn hết mình phục vụ nhân dân thì vẫn còn đó những nhà báo lợi dụng nghề nghiệp của mình để chuộc lợi cho bản thân. nhiều bái báo nội dung đưa sai lệch, bịa đặt, gây ảnh hưởng xấu tới người khác, tới dư luận và xã hội. giờ lại thêm chuyện lợi dụng viết bài để kiếm tiền chuộc lợi cho bản thân nữa. việc thu thẻ là rất phù hợp. chúng ta cần phải làm trong sạch nghề nhà báo Việt nam.

    Trả lờiXóa
  21. Người dân vẫn cứ nói "nhà báo nói laó ăn tiền". Ý muốn phê phán về đạo đức người làm báo. Đã là phóng viên báo chí Vũ Thị Thành Huế và Lê Thị Xuyến thừa hiểu tính trung thực quan trọng tới mức nào. Trung thực không chỉ trong phản ánh các sự việc một cách khách quan, vô tư, mà còn phải trung thực cả trong quá trình quan hệ với đối tác để phản ánh đủ và đúng. Đằng này ký hợp đồng để ăn tiền rồi, thì còn dám nói gì nữa. "há miệng mắc quai" thì sai cũng phải nói là đúng. Đồng tiền nó bit chặt mồm rồi sao dám há ra ho he gì??? Nhục nhục ơi là nhục cho mấy cô nhà báo còn xanh và non lắm.

    Trả lờiXóa
  22. Những nhà báo làm báo không có lương tâm nghề nghiệp chuyên viết bài viết có nội dung không đúng gây hậu quả nghiêm trọng cho xã hội thì cần phải tước bỏ thẻ nhà báo của những đối tượng đó, để nghề báo ngày một được nhân dân tin tưởng hơn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog