Chia sẻ

Tre Làng

Vụ ông Thêm bị oan: ĐÒI BỒI THƯỜNG HƠN 12 TỶ ĐỒNG

Vụ ông Thêm bị oan: Đòi bồi thường hơn 12 tỉ đồng

(PLO)- Với 43 năm mang thân phận tử tù oan, số tiền ông Thêm yêu cầu được bồi thường là hơn 12 tỉ đồng.

Ngày 13-8, ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Giám đốc Công ty luật Hòa Lợi, người được ông Trần Văn Thêm ủy quyền, cho biết vừa hoàn thành và gửi đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với ông Thêm tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết.

Theo đó, tổng số tiền bồi thường 43 năm mang thân phận tử tù oan của ông Thêm là hơn 12 tỉ đồng.

Cụ thể, tiền bồi thường giam giữ trong năm năm sáu tháng bảy ngày (2.010 ngày) khoảng 1,1 tỉ đồng gồm: thiệt hại do mất thu nhập thực tế, tổn thất tinh thần.

Tiền bồi thường trong 41 năm (14.530 ngày) mang thân phận tử tù dù đã được tại ngoại là hơn 10 tỉ đồng gồm: mất thu nhập thực tế, tổn thất tinh thần…

Ngoài ra còn các khoản bồi thường khác như chi phí đi kêu oan, chữa bệnh... trong vòng 40 năm là khoảng 800 triệu đồng. Do ông Thêm không giữ được cuống vé, phiếu, hóa đơn và các giấy tờ chi phí đối với khoản này, ông Nguyễn Văn Hòa đề nghị TAND Tối cao, TAND Cấp cao và các cơ quan có thẩm quyền xem xét.

“Kính đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết bồi thường oan sai xem xét, giải quyết bồi thường để giúp ông Thêm cùng các con cháu phần nào bù đắp lại được những mất mát nhiều mặt trong suốt 46 năm phải sống trong oan sai khổ cực” - nội dung đơn nêu.

Luật sư Vũ Văn Lợi, Giám đốc Công ty Luật Hòa Lợi, cho biết việc làm đơn yêu cầu bồi thường đã có sự chứng kiến và nhất trí của ông Thêm. Số tiền đòi bồi thường này đều dựa trên các căn cứ pháp luật.

“12 tỉ đồng là số tiền quá lớn đối với một người nông dân, tuy nhiên lại là quá nhỏ cho giá phải trả trong 43 năm oan sai. Bản thân ông Thêm cũng khẳng định rằng điều quan trọng nhất là được minh oan, còn bồi thường thì chỉ cần làm theo quy định pháp luật” - luật sư Lợi cho hay.

Cũng theo vị luật sư này, sau khi làm đơn và gửi đến các cơ quan chức năng, bước tiếp theo sẽ là đàm phán giữa cơ quan có trách nhiệm bồi thường và ông Thêm về mức tiền bồi thường. Nếu quá trình đàm phán không thống nhất thì sẽ khởi kiện theo luật Tố tụng dân sự.

Trao đổi thêm về vấn đề này, đại diện gia đình ông Thêm cho biết nếu kết quả tính toán của luật sư có căn cứ, họ sẽ làm theo khi yêu cầu bồi thường oan sai theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 11-8, liên ngành tư pháp Trung ương đã công khai xin lỗi ông Trần Văn Thêm, 80 tuổi, trú thôn Đức Lập, huyện Yên Phong, Bắc Ninh, chấm dứt 46 năm ông bị oan sai. 

Cũng tại buổi công bố này, ông Nguyễn Văn Tuân, Phó Chánh án TAND Cấp cao tại Hà Nội, khẳng định sẽ sớm khẩn trương thực hiện Luật Bồi thường nhà nước như công khai xin lỗi trên các phương tiện thông tin đại chúng và giải quyết bồi thường oan sai cho ông Thêm theo quy định.

TUYẾN PHAN - CHÂN LUẬN

25 nhận xét:

  1. Bacgiang19014:19 13/8/16

    Việc ông Thêm bị oan sai hàng chục năm trời là thiệt thòi và mất mát lớn của ông và gia đình. Mong rằng thời gian tới các cơ quan chức năng xem xét mức đền bù thỏa đáng cho ông và gia đình để bù đắp phần nào nỗi đau của họ

    Trả lờiXóa
  2. Hagiang83614:24 13/8/16

    Với 43 mang án tử tù oan thì việc xử lý các cá nhân sai phạm và bồi thường cho gia đình ông Thêm là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, mức bồi thường cần được xem xét sao cho hợp lý, thỏa đáng và đúng theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  3. Thaibinhquetoi23414:29 13/8/16

    Trong 43 năm bị oan sai thì gia đình ông Thêm và cá nhân ông đã phải chịu rất nhiều mất mát, thiệt thòi, việc đền bù cho ông Thêm là vô cùng cần thiết. Mong rằng các cơ quan chức năng xem xét và đưa ra mức đền bù thỏa đáng cho gia đình ông để bù đắp phần nào những thiệt thòi trong thời gian vừa qua

    Trả lờiXóa
  4. Thaibinh02340014:38 13/8/16

    Mong rằng trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ xem xét đề nghị và sớm đưa ra mức đền bù thỏa đáng cho ông Thêm và gia đình, bởi ông cũng đã nhiều tuổi, sức khỏe kém, nếu được đền bù sớm thì ông và gia đình cũng có khoản tiền nhất định để bù đắp lại những thiệt thòi đã qua

    Trả lờiXóa
  5. Hoabinh03020014:41 13/8/16

    Hiện nay tình trạng án oan sai là vấn đề nhức nhối và được dư luận hết sức quan tâm, do đó việc đền bù cho ông Thêm và gia đình cần phải được thực hiện trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên cần cân nhắc mức đền bù hợp lý theo quy định của pháp luật

    Trả lờiXóa
  6. Hungyen363614:45 13/8/16

    Mong rằng các cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc, cẩn trọng trong điều tra các vụ án, không để cho những vụ việc án oan sai đau lòng này tiếp diễn. Với những mất mát của ông Thêm và gia đình, cần phải có mức đền bù hợp lý để bù đắp lại những thiệt thòi của ông

    Trả lờiXóa
  7. Hoabinh023414:48 13/8/16

    Việc để xảy ra vụ án oan sai là điều vô cùng đáng tiếc và gây ra hậu quả to lớn với cá nhân ông Thêm và gia đình Mong rằng thời gian tới cơ quan chức năng xem xét để có mức đền bù thỏa đáng và hợp lý để phần nào bù đắp, an ủi ông Thêm và gia đình

    Trả lờiXóa
  8. Trong hơn 40 năm phải chịu án oan sai, ông Thêm và gia đình đã phải chịu nhiều thiệt thòi và mất mát. Số tiền 12 tỷ nghe thì rất to với một gia đình nông dân nhưng nếu tính ra sẽ không thấm vào đâu với danh dự hơn nửa đời người. Hy vọng các cơ quan chức năng sẽ sớm có quyết định và giải quyết nhanh chóng trường hợp bồi thường cho ông Thêm để ông và gia đình phần nào được bù đắp những tổn thất

    Trả lờiXóa
  9. Mọi người cứ nói rằng cho dù ông Thêm có không phải chịu án oan thì trong 40 năm ông và gia đình cũng chẳng thể làm ra được hơn 12 tỷ đồng Điều này là chính xác Nhưng mọi người phải hiểu rằng, con số 12 tỷ này không chỉ là bồi thường những thiệt hại vật chất, mà nó còn là những tổn thất về mặt tinh thần, những tổn thất về danh dự của một con người trong hơn nửa cuộc đời, tổn thất đó chắc chắn chẳng có gì bù đắp nổi Vậy nên con số 12 tỷ được ông và phía luật sư đưa ra hoàn toàn có cơ sở, mong rằng các cấp cơ quan sẽ sớm xe xét và bồi thường cho ông hợp lý, theo đúng quy định

    Trả lờiXóa
  10. Bangtuyetnhietdoi16:19 13/8/16

    Con số 12 tỷ là một con số quá lớn với một gia đình lao động như ông Thêm nhưng thực sự với những gì ông phải chịu đựng suốt hơn 40 năm qua thì 12 tỷ lại chẳng thể bù đắp hết được Hơn 40 năm với cái án oan giết người, hơn 40 năm chịu sự ghẻ lạnh của họ hàng và hàng xóm, hơn 40 năm chưa một ngày được sống thanh thản, chưa một ngày có công việc hẳn hoi vì vẫn mang án oan thì giờ đây số tiền đó cũng như phần nhỏ xoa dịu nỗi đau ông phải gánh chịu thôi Tin rằng với sự nghiêm minh của pháp luật, trường hợp bồi thường của ông Thêm sẽ sớm được giải quyết

    Trả lờiXóa
  11. Ông Thêm bây giờ cũng đã khá già rồi, cũng chẳng sống được bao lâu nữa. thế nên số tiên bồi thường 12 tỉ kia chắc cũng không có ý nghĩa về vật chất nhiều với ông, mà sẽ là thể hiện cho nỗi oan ức của ông bao nhiêu năm gánh chịu mà thôi

    Trả lờiXóa
  12. Cá nhân tôi tin chắc rằng không người dân nào muốn được nhận tiền đền bù để rơi vào hoàn cảnh oan sai như vụ việc trên và những vụ vừa qua. Việc tăng cường nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân trước công việc của mình, thậm chí phải tự bỏ tiền cá nhân ra để đền bù sẽ làm giảm đi những vụ oan sai không đáng có.Còn khoản thiệt hại thì biết tính vào đâu, bao nhiêu tiền cho xứng với nửa thế kỉ cũng như trọn đời người ở trong tù?

    Trả lờiXóa
  13. Cá nhân tôi tin chắc rằng không người dân nào muốn được nhận tiền đền bù để rơi vào hoàn cảnh oan sai như vụ việc trên và những vụ vừa qua. Việc tăng cường nghiệp vụ, trách nhiệm cá nhân trước công việc của mình, thậm chí phải tự bỏ tiền cá nhân ra để đền bù sẽ làm giảm đi những vụ oan sai không đáng có.Còn khoản thiệt hại thì biết tính vào đâu, bao nhiêu tiền cho xứng với nửa thế kỉ cũng như trọn đời người ở trong tù?

    Trả lờiXóa
  14. Nhất nhật tại tù - Thiên thu tại ngoại . 5 năm 6 tháng 7 ngày tù . là khoảng thời gian dài khổ đau với kẻ mang án tử tù . Không thể tính nổi khổ đau về tinh thần . 41 năm vẫn mang tội giết người có làm thuê làm mướn cũng không ai dám thuê . TAM THẬP NHƯ LẬP . 41 năm mang án ( chưa minh oan ) làm sao lập sự nghiệp ? nay ông Thêm 80 tuổi đời may mắn nhờ minh oan thoát án tử hình . số tiền 12 tỷ ông Thêm đòi bồi thường cũng là thỏa đáng cho ông , bù đắp tuổi thanh xuân ông sống trong nỗi tuổi nhục là kẻ tử tù . Chúc ông khỏe mạnh sống những ngày còn lại vui vẻ với con cháu .

    Trả lờiXóa
  15. Nếu người tù hình sự bình thường . Sinh hoạt lao động như ngoài xã hội ( chỉ không được tự do ) Tử tù bị giam cách biệt . Ngày ngủ đêm thức , nghe tiếng mở cổng là hồn vía lên mây giờ đền tội đã đến . 5 năm 6 tháng 7 ngày chiu đựng trong trại giam .và 41 năm sống ô nhục với tội danh tử tù . Bản thân ông Thêm và gia đình lấy gì bù đắp ? Xin lỗi bạn Hận cho tôi 20 tỷ bị như ông Thêm tôi cũng không ham nói chi 12 tỷ . Gia đình con cháu người thân bị xã hội xa lánh , mất tất cả danh dự sự nghiệp . Bạn nghĩ sao mà bạn đem ông Thêm so sánh thu nhập với người lao động ? Tổn thất tinh thần và danh dự không đong đếm bằng tiền.

    Trả lờiXóa
  16. 12 tỉ đồng sẽ là số tiền mà nhà nước đền bù cho ông, đền bù cho những mất mát mà ông đã phải gánh chịu trong 43 năm qua, dù đến bây giờ số tiền dù có to đến đâu thì cũng không còn nhiều ý nghĩa với ông nữa, nhưng nó sẽ giúp ông sống tốt hơn trong thời gian cuối đời của mình. với sự tự do, với sự oan sai thì đồng tiền chả có nghĩa lí gì cả, và bây giờ chúng ta vẫn phải nói chuyện với nhau bằng tiền. đó thực sự là 1 điều bất công

    Trả lờiXóa
  17. Tôi cho rằng số tiền 12 tỉ đồng là rất lớn nhưng so với 43 năm - nửa cuộc đời con người phải chịu nỗi oan sai tử tù giết người thì nó chẳng thấm vào đâu. Cả cuộc đời ông từ khi còn trai trẻ đến bây giờ đã 80 tuổi phải gánh trên mình cái án giết người, đó quả thực là một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài gần nữa thế kỉ. Nhìn ông bây giờ phờ phạc, già nua, gầy gò đủ thấy sự tổn thất về tinh thần lớn như thế nào. Đây sẽ là thêm một bài học lớn nữa cho những người thực thi pháp luật, phải nhớ rằng trách nhiệm của mình là giữ bình yên cuộc sống cho nhân dân chứ không phải là tạo nên sự thống khổ.

    Trả lờiXóa
  18. 12 tỷ với những gì ông phải nhận không phải là nhiều nhưng phải điều tra ra những cá nhân làm cụ Thêm oan sai trong 46 năm, để xử trước pháp luật - buộc họ phải bỏ tiền ra đền bù. Đừng lấy từ ngân sách nhà nước - đó là tiền của dân đấy- đau xót lắm!

    Trả lờiXóa
  19. 12 tỉ chỉ là 1 khoản tiền nhỏ, rất nhỏ với những gì ông Thêm đã phải chịu. Nhưng 12 tỉ lại là khoản tiền "lớn" với nhà nước, với những dân đóng thuế. Còn kẻ vô trách nhiệm thì lại không làm sao cả. Mong cơ quan pháp luật hãy rà soát lại toàn bộ những vụ án xưa giờ để không còn những vụ oan sai thế này nữa.

    Trả lờiXóa
  20. Yêu cầu bồi thường sớm nhất có thể, để vơi đi nỗi oan hơn 40 năm mà cụ phải chịu đựng, tuy nhiên 12 tỷ không bù đắp được danh dự và tổn hại tinh thần cho cụ và người thân. Nhưng bồi thường sớm để cụ cảm nhận được sự công bằng của pháp luật và tận hưởng một phần còn lại của cuộc đời chí ít cho mình và cho con cháu mà gia đình của cụ bấy lâu nay phải chịu đựng, nếu không để cụ ra đi mà xã hội pháp quyền chưa bù đắp kịp thì thật có lỗi với cụ, cuộc sống của cụ được tính từng ngày mong sao sớm thực hiện những yêu cầu chính đáng quyền của con người

    Trả lờiXóa
  21. Ngồi tù thì cũng đã ngồi rồi. Thôi thì tính bước kế tiếp là làm sao lấy được khoản đền bù xứng đáng... Mặc dù không phải là dễ ăn. Chắc cũng đi tới đi lui làm này làm kia chắc cũng khá lâu. Kê khai là hơn 12 tỷ vậy thôi. Chưa biết bên mà đền bù còn khảo sát các loại và ép giá xuống nữa không chừng... Chỉ mong muốn bao nhiêu thì được gần y như vậy... Lấy về giúp đỡ con cháu vậy. Dù sao thì cũng đã qua tuổi trẻ rồi. Tuy nhiu đó không đủ nhưng cũng làm vơi đi một chút cực nhọc cho tuổi già và cho con cháu của cụ.

    Trả lờiXóa
  22. Quá ít với một đời người sống trong oan ức, tủi nhục và cả gia đình họ phải gánh chịu, vợ, con và cả cháu của họ cũng mất cả cuộc sống của mình. Còn những người tạo ra nỗi oan này thì sao đây?? Lãnh đạo làm sai dân phải đền ư? Vụ ông chấn cũng đã thế, vụ này cũng như vậy, không biết còn bao nhiêu oan sai để rồi dân lại phải đóng thuế mà đền tội cho mấy kẻ làm ăn tắc trách kia?

    Trả lờiXóa
  23. Tiền thì kiếm ra được nhưng thời gian thì không. Ông lão yêu cầu bồi thường như vậy ko có gì là quá. Nhưng tiền bồi thường lấy đâu ra? Ai làm sai tự bỏ tiền túi mà đền, không có chuyện lấy tiền của nhân dân mà đền như vậy được. Tiền thuế của tôi đóng góp để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chứ không phải dùng để đền bù những gì mà con người vô trách nhiệm gây ra.

    Trả lờiXóa
  24. Lê Huy Vũ12:03 14/8/16

    xin chia buồn với ông Thêm, thực sự ông đã phải chịu những mất mát quá lớn về cả vật chất lẫn tinh thần, mong rằng trong phần còn lại của cuộc đời ông sẽ được xã hội bù đắp những gì đã mất trong suốt những năm tháng đó, thực sự rằng 12 tỉ đồng là số tiền quá lớn đối với một người nông dân, tuy nhiên lại là quá nhỏ cho giá phải trả trong 43 năm oan sai. Bản thân ông Thêm cũng khẳng định rằng điều quan trọng nhất là được minh oan, còn bồi thường thì chỉ cần làm theo quy định pháp luật, nhưng đó là những gì cần thiết mà xã hội cần phải bù đắp cho ông.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog