Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội: BẮT TAM GIAM LÁI XE TAXI CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ

Nếu vụ này là nhà báo nhẻ?

Lũ kền kền sẽ tru treo lên ngay. Đơn giản vì kền kền chỉ có thể trong làng báo. Một vụ bằng cái móng tay, chủng thổi lên thành nghiêm trọng. Trong khi có mấy anh CAM bị chuyện này thường xuyên. 

Đúng là đời.

Hà Nội: Bắt tạm giam lái xe taxi chống người thi hành công vụ

Chiếc xe taxi kéo lê cảnh sát trên đường.Ads by AdAsia

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Hoàng Văn Duy (sinh năm 1989, trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) là lái xe Hãng taxi Sao Hà Nội để điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ. 

Trước đó, khoảng 16 giờ 20 phút ngày 21/11, tại khu vực cổng chính Bệnh viện Nhi Trung ương, Thiếu tá Hoàng Trọng Nghĩa, cán bộ Công an phường Láng Thượng (quận Đống Đa) đang làm nhiệm vụ phân luồng giao thông thì phát hiện chiếc xe taxi Sao Hà Nội biển kiểm soát 29A-143.83, do tài xế Hoàng Văn Duy điều khiển, dừng xe đón khách tại vị trí quy định cấm dừng đỗ (có biển báo). 

Thiếu tá Nghĩa cùng lực lượng dân phòng đã ra hiệu lệnh dừng xe để xử lý vi phạm, Duy không chấp hành mà có ý định lái xe bỏ đi. 

Thấy vậy, Thiếu tá Nghĩa tiến sát lái xe yêu cầu lái xe xuống làm việc. Tuy nhiên, Duy đã nhấn nút điều khiển đóng cửa kính xe, làm kẹp tay Thiếu tá Nghĩa và nhấn ga bỏ chạy, kéo lê Thiếu tá Nghĩa khoảng 10m thì dừng lại. 

Thấy anh Nghĩa tuột tay khỏi kính và ngã xuống đường, Duy tiếp tục lái xe bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Giao thông vận tải điều trị thương tích. 

Sau vụ việc trên, Công an phường Láng Thượng đã mời Hoàng Văn Duy đến làm việc. Tại cơ quan công an, Duy khai nhận do sợ bị phạt tiền nên đã chống đối, không chấp hành yêu cầu của lực lượng công an làm nhiệm vụ. 

Trước đó, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội). 

Tuấn là lái xe ôtô tải biển kiểm soát 29C-529.35 khi vi phạm giao thông đã tăng tốc độ bỏ chạy, đâm thẳng vào Thượng sỹ Nguyễn Đức Anh, chiến sỹ Cảnh sát giao thông thuộc Đội 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khiến Thượng sỹ này bất tỉnh, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng thương tích nặng./.

21 nhận xét:

  1. Những hành động chống người thi hành công vụ gây ra những hậu quả nghiêm trọng như thế này cần phải xử lý nghiêm khắc để làm gương cho những kẻ khác. Cảnh sát giao thông những người giữ bình yên, an toàn trên các ngả đường thế mà lại có những tên côn đồ như thế này. tôi thật sự không hiểu nổi tại sao lại có những con người như Hoàng Văn Duy hay Trịnh Ngọc Tuấn. Những con người này cần phải lên án và trừng tri nghiêm khắc...

    Trả lờiXóa
  2. Phải xử lý nghiêm những trường hợp như thế này, nhiều lần chúng ta đã thấy những hành vi chống người thi hành công vụ bất chấp nguy hiểm cho người khác của các lái xe, đặc biệt là lái xe ô tô.

    Trả lờiXóa
  3. Giao thông ở Việt Nam có vấn đề từ lâu. Tôi nghĩ đã đến lúc báo động rồi. Cái lũ kền kền có cho tiền chúng nó cũng không xía vô những vụ như thế này đâu. Đề nghị các vị công an giao thông nghiêm trị mạnh tay với những kẻ như Hoàng Văn Duy và Trịnh Ngọc Tuấn. Với bọn báo đài chúng nó câm và điếc hay sao ấy, có cái băng vệ sinh mà chúng nó cứ nhè bữa ăn là nó lôi ra nhai nhải nhiều năm trời, những việc này chúng nó lờ tịt.

    Trả lờiXóa
  4. Hoabinh03020021:25 24/11/16

    Thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ “chống người thi hành công vụ”. Điều đáng nói, những vụ án này đa số đều liên quan đến những người tham gia giao thông, lái xe không những vi phạm các quy định khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông mà còn thách thức, tấn công lại lực lượng Công an. Nếu không có chế tài mạnh mẽ thì e rằng tình trạng này sẽ còn tiếp diễn, đe dọa đến tính mạng, sự an toàn của chiến sĩ công an khi thi hành nhiệm vụ

    Trả lờiXóa
  5. Thaibinh02340021:28 24/11/16

    Từ các vụ án trên cho thấy ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. Thời gian tới, lực lượng chức năng cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân, đặc biệt là đối tượng thanh thiếu niên, đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và có những biện pháp răn đe, giáo dục phù hợp để ngăn chặn những vụ việc tương tự xảy ra

    Trả lờiXóa
  6. Thaibinhquetoi23421:32 24/11/16

    Nếu người bị kéo lê là anh nhà báo nào đó thì chắc chắn đám kền kền sẽ bù lu bù loa ầm ĩ lên ấy chứ, thậm chí là đòi công lý, đòi bỏ tù tên lái taxi. Thế nhưng người bị nạn ở đây lại là anh cảnh sát giao thông đang thi hành công vụ, vậy nên chúng lờ đi coi như không biết. Đúng là lũ kền kền vô đạo đức, bao tấm gương cảnh sát làm nhiều việc tốt chúng chả đưa tin, viết bài, chỉ lo rình rập sơ hở của công an để bịa đặt, xuyên tạc, nói xấu

    Trả lờiXóa
  7. Hagiang83621:36 24/11/16

    Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe Duy đã không chấp hành mà có ý định bỏ chạy, thấy công an đến gần yêu cầu lái xe xuống làm việc thì Duy nhấn nút điều khiển đóng cửa kính và kẹp vào tay anh công an phường rồi nhấn ga bỏ chạy, kéo lê anh trên phố khoảng 10m đến khi bị tuột tay và ngã xuống đường. Rõ ràng lái xe ý thức được mức độ nguy hiểm của hành vi này nhưng cố ý thực hiện, nếu không có chế tài nghiêm khắc e rằng tình trạng này còn tiếp tục xảy ra

    Trả lờiXóa
  8. Bacgiang19021:39 24/11/16

    Thời gian qua tình trạng chống người thi hành công vụ gia tăng với những diễn biến phức tạp. Tình trạng trên xuất phát từ việc những vụ việc chống đối trước đây bị xử lý quá nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đe dọa tính mạng của người khác, cần phải bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật

    Trả lờiXóa
  9. Có thể thấy tình trạng chống người thi hành công vụ đặc biệt trên lĩnh vực giao thông ngày càng phổ biến, dường như trong ý thức của người dân đang có xu hướng chống đối lại lực lượng chức năng vì 1 thứ lợi ích nhỏ nhoi, họ o ý thức được rằng lực lượng công an đang chính là người bảo vệ tính mạng cho họ tại sao lại có thể coi rẻ tính mạng của mình chỉ bằng vài đồng tiền lẻ nếu o muốn bị phạt đáng lẽ nha không vi ohamj luật giao thông mới đúng chứ không phải chọn cách chống người thi hành công vụ, mặt khác có lẽ lực lượng chức năng của ta còn quá hiền, bởi luật của ta quá hiền để đối tượng này lợi dụng 4 chữ " công an đánh người " mà coi thường chống đối lực lượng công an khiến tình hình an ninh ngày càng bất ổn...T với tư cách là một người dân cũng mong muốn Nhà nước có thể tăng quyền lực đối với lực lượng chức năng để giáo huấn lại những kẻ vô lễ, lầy như trên...

    Trả lờiXóa
  10. Liên tiếp các vụ tài xế manh động chống đối cảnh sát, người thi hành pháp luật. Nhiều trường hợp tài xế khi vi phạm bỏ chạy, không thì đâm thẳng vào nhiều chiến sĩ cảnh sát, rất nguy tới tính mạng của mọi người khi tham gia giao thông. thiết nghĩ, nhiều trường hợp Rượt đuổi quá nguy hiểm trên đường đông người rất dễ gây tai nạn. Chụp hình lái xe, bắn tốc độ và buộc dừng xe. Trường hợp chống lệnh gởi giấy triệu tập về hãng Mai Linh và về nhà. Triệu tập lên cơ quan công an và phạt tất cả các trường hợp vi phạm kể cả chống người thi hành công vụ.

    Trả lờiXóa
  11. Những hành động cố ý chống người thi hành công vụ thế này cần phải xử lý thật nghiêm chứ không thể để tình trạng này kéo dài được. Lần nào bắt được tài xể cũng khai nhận do sợ bị phạt tiền nên mới hành động vậy, thế họ có nghĩ nếu có hành vi chống đối thì không những chỉ bị phạt hành chính mà còn bị truy tố hay không? Cái lý do sợ bị phạt nên không chấp hành hiệu lệnh là một lý do không thể chấp nhận được

    Trả lờiXóa
  12. Liên tiếp xảy ra các vụ việc có liên quan tới những lái xe taxi chống người thi hành công vụ. Điều này phần nào đã đặt ra một thách thức cho các nhà quản lý trong việc tuyển dụng lái xe, không chỉ là những người biết lái mà còn phải là những cá nhân có hiểu biết và tôn trọng pháp luật. Không thể tuyển bừa bãi những tài xế thiếu năng lực như vậy làm việc cho hãng của mình được, vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, vừa gây mất uy tín của hãng

    Trả lờiXóa
  13. Bangtuyetnhietdoi09:21 25/11/16

    Thiết nghĩ với những trường hợp thế này thì các chiến sỹ cảnh sát chỉ cần ra hiệu lệnh hoặc nhắc nhở thôi, nếu tài xế không chấp hành thì các anh chỉ cần ghi lại biển số xe sau đó sẽ có giấy triệu tập cho chủ xe đó chứ không cần phải nguy hiểm tính mạng của mình chỉ để dừng xe. Cứ làm thật nghiêm, thật mạnh tay thì chắc chắn sẽ không có những trường hợp đáng tiếc thế này xảy ra, cánh tài xế cũng sẽ không dám manh động như vậy

    Trả lờiXóa
  14. Hungyen363609:24 25/11/16

    Cảnh sát giao thông là những người trực tiếp giữ bình yên và sự an toàn cho moi người khi tham gia giao thông, vậy mà tại sao vẫn có những người không những không tuân theo sự điều khiển của những chiến sỹ cảnh sát mà con có những hành động chống đối, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng cho các anh đươc nhỉ? Những đối tượng này cần bị khởi tố trước pháp luật chứ không thể để cho chúng lộng hành như vậy được

    Trả lờiXóa
  15. Hoabinh023409:28 25/11/16

    Nói thật là công an nước ta chưa được trao cho đầy đủ quyền hạn để xử lý trực tiếp những cá nhân vi phạm nên mới dẫn tới những trường hợp chống người thi hành công vụ như vậy. Bởi chỉ cần các anh động tay động chân một cái là sẽ có vô số những con kền kền đội lốt "dân" thi nhau nahỷ vào xâu xé, đòi hỏi công lý với cái lý do cũ rích là " công an đánh ngươi". Chính vì vậy, đã đến lúc xem xét lại luật pháp hiện hành và trao cho lực lượng công an nhiều quyền hạn hơn, để các anh có thể mạnh tay trừng trị những kẻ tội phạm

    Trả lờiXóa
  16. Biên Cương22:15 25/11/16

    Ở Mỹ hay các nước Châu Âu khác mà những thằng lái xe tác xi nhẫn tâm và dã man thế thì thì cảnh sát họ nện cho ra bã, sau đó pháp luật sẽ phạt nặng cái tội chống người thi hành công vụ, cộng cái tội vi phạm luật giao thông. Cái chuyện khi nghe thì ai là người có lương tâm, biết tôn trọng lẽ phải, thương cảm với người bị hại đều sẽ lên án mạnh mẽ. Chỉ có cái lũ kền kền thì vốn dã tâm của chúng đã là quỷ rồi thì làm gì có trái tim làm gì có lẽ phải. Ngược lại cứ vớ được cái gì lien quan đến cảnh sát giao thông, đến người thực thi nhiệm vụ của Chính phủ hay Nhà nước là chúng sổ đến sủa lấy sủa để cho hả cơn hậm hực trực sẵn trong long. Không biêt đến bao giờ xã hôi Việt Nam mới loại hết cái đám kền kền này để không khí trong lành hơn nhỉ? Nhưng cái gì cũng sẽ có hồi kết bi thảm cho những kẻ xấu xa như chúng. Pháp luật sẽ nghiêm khắc với tất cả những ai phạm luật.

    Trả lờiXóa
  17. Khi công an ra hiệu lệnh dừng xe Duy đã không chấp hành mà có ý định bỏ chạy, thấy công an đến gần yêu cầu lái xe xuống làm việc thì Duy nhấn nút điều khiển đóng cửa kính và kẹp vào tay anh công an phường rồi nhấn ga bỏ chạy, kéo lê anh trên phố khoảng 10m đến khi bị tuột tay và ngã xuống đường. Rõ ràng lái xe ý thức được mức độ nguy hiểm của hành vi này nhưng cố ý thực hiện, nếu không có chế tài nghiêm khắc e rằng tình trạng này còn tiếp tục xảy ra. Mong rằng những hành động như thế này trong tương lai sẽ khôn có, để tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc...

    Trả lờiXóa
  18. Lê Huy Vũ08:56 27/11/16

    có 2 vấn đề ở đây, 1 là những người tham gia giao thông nên chấp hành tốt luật giao thông, đừng có vi phạm. nếu vi phạm rồi thì nên chấp hành lệnh phạt chứ không nên chống đối công an làm gì. 2 là cái lũ kền kền này chuyên viết bài xuyên tạc, bôi nhọ nói xấu lực lượng công an, bởi chúng biết rằng lực lượng công an sẽ là mối đe dọa thường trực đối vơi những hành vi chống phá của chúng.

    Trả lờiXóa
  19. Các ông có biết nó thò tay vào xe để làm gì không?

    Trả lờiXóa
  20. Trước đó, ngày 22/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1988, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

    Trả lờiXóa
  21. Với những đối tượng coi thường pháp luật chống người thi hành công vụ thì cần phải xử lý nghiêm trước pháp luật không để những đối tượng này tiếp tục thực hiện hành vi và cũng là để răn đe các trường hợp khác.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog