Chia sẻ

Tre Làng

Về việc báo Pháp luật Việt Nam tố cáo xe khách Văn Minh

Ngày 3/11 báo Pháp luật VN có bài viết tố cáo xe khách gường nằm Văn minh và Việt khánh dừng đón trả khách không đúng nơi quy định.Tôi có ý kiến như sau :

Về quy trình xây dựng điểm đón trả khách đã được bộ GTVT quy định cho các địa phương phải có điểm đón trả khách trên các tuyến đường chính.

Thông tư Số: 63/2014/TT-BGTVT :

Điều 9. Điểm đón, trả khách

1. Các tiêu chí của điểm đón, trả khách

a) Điểm đón, trả khách chỉ được bố trí tại các vị trí đảm bảo an toàn giao thông, thuận tiện cho hành khách lên, xuống xe.

b) Có đủ diện tích để xe dừng đón, trả khách bảo đảm không ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông trên đường.

c) Điểm đón, trả khách phải được báo hiệu bằng Biển báo 434a theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41: 2012/BGTVT) và có biển phụ như sau: “ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH”.

d) Khoảng cách tối thiểu giữa 02 điểm đón, trả khách liền kề hoặc giữa điểm đón, trả khách với trạm dừng nghỉ hoặc giữa bến xe hai đầu tuyến là 05 kilômét.

Khy được hỏi: Một người có trách nhiệm trả lời: "Ở Nghệ an ngoài 2 bến xe Vinh và bến chợ Vinh chỷ có thêm 1 điểm ở Nghi kim là điểm đón trả khách (tui chưa đến điểm này). Như vậy Nghệ an chưa làm tốt điều này.

Thêm vào đó,những đường cũ thỳ các địa phương phải lo điểm đón trả khách.Nhưng đường mới xây dựng,nhà thầu phải thy công các điểm đón trả khách theo quy định

Như vậy,việc xe Văn minh dừng đón trả khách tại điểm bán vé trên tuyến đường Vinh-Hoàng mai là một giải pháp tình thế cho doanh nghiệp.Điều này cho thấy Văn minh còn có kỷ cương hơn tất cả các hãng xe khách đón trả khách tùy tiện.

Tôi không hiểu báo PLVN có sự hằn học gì với Nhà xe Văn minh ?Rồi đá sang trách nhiệm sở GTVT Nghệ an.

Nếu như có một thằng nào đó ở Nghệ an và Cửa lò cung cấp cho PV báo PLVN viết như vậy chứng tỏ cậu này vì một lợi ích nhóm và đưa thông tin rất ngu.

Công tý xe Văn minh là một doanh nghiệp vận tải hành khách hiện nay đang có uy tín bậc nhất trong giới vận tải hành khách ở Nghệ an,cả về chất lượng phục vụ và lý trình vận chuyển.Tiêu chý của Văn minh là làm hài lòng quý khách.Để có được ngày hôm nay Đàm Văn đã nổ lực riết chặt kỷ cương kỷ luật đối với đội ngũ phục vụ,bất cứ là điều gì Đàm Văn đều nắm và xử lý thông tin ngay...

Gây chuyện để bóp méo sự thật của báo PLVN là một điều không nên.Đăng bài rồi mời bà Xuân và Đàm văn đọc là một hành đông thô thiển.Đánh một doanh nghiệp lớn từ một điều rất nhỏ,một khy chưa cụ thể tình hình là điều mơ hồ,phản tác dụng.4 phóng viên định đốc váy một phụ nữ là một hành động hèn hạ khó chấp nhận.Lên diễn đàn rồi kêu gọi kền kền ủng hộ là thể hiện tính bầy đàn. Thái độ hống hách khy tác nghiệp càng chứng tỏ rằng bản tính mất dạy ngày càng được hiện hình...Đó là những gì dành cho 4 chú oắt con phóng viên báo PLVN trong vụ hăm dọa bà Xuân GĐ điều dưỡng Nghệ an,và nhà xe Văn Minh

Cuối cùng: Đừng dùng báo chý mà đe dọa ! Sự thật vẫn là sự thật


Nguồn: Lăng Khắc Trọng

10 nhận xét:

  1. Gây chuyện để bóp méo sự thật của báo PLVN là một điều không nên. Đăng bài rồi mời bà Xuân và Đàm văn đọc là một hành đông thô thiển. Đánh một doanh nghiệp lớn từ một điều rất nhỏ, một khi chưa cụ thể tình hình là điều mơ hồ,phản tác dụng. Không biết là mấy chú phóng viên này có mâu thuẫn gì với doanh nghiệp Văn Minh không khi viết bài như vậy.

    Trả lờiXóa
  2. Dù cũng không biết thế nào nhưng cũng có thể là đây là hệ quả của một sự cạnh tranh không lành mạnh cũng nên, và mấy anh phóng viên kia là công cụ hỗ trợ để tấn công doanh nghiệp vận tải Văn minh.

    Trả lờiXóa
  3. Gần đây càng ngày lại càng "nẩy nòi" ra mấy cái bọn phóng viên vô đức thế nhỉ. Viết bài không hết trách nhiệm, không thể hiện đúng tinh thần, lương tâm, đạo đức cần có của một nhà báo. Dường như một số "con sâu" của làng báo chí không hề có sự thuyên giảm tí nào, mà hình như có chiều hướng ngày một tăng. Cái bọn "người to như con voi mà não như con chim sẻ" viết bài ngày càng nhiều. Khiến cho không ít người dân, doanh nghiệp chân chính phải điêu đứng vì cái bọn mất dạy vô lương tâm, vô đạo đức này

    Trả lờiXóa
  4. Chỉ đơn giản là một khâu xử lí tình huống một cách linh hoạt , năng động của một doanh nghiệp do tình thế ép buộc chứ không phải do cố tình vi phạm pháp luật.Một chút xử lí tình thế bất đắc dĩ bé như con kiến mà bị các ăn chị dằng xé nó to như con voi. Thật hết chịu nổi, có một sự ghen tỵ không hề nhẹ cảu một đối thủ nào đó đối với xe Văn minh. những chiêu bài như thế này không hiếm gặp trên thương trường nhưng thực sự nó là một sự cạnh tranh không lành mạnh, một sự chơi bẩn không hề nhẹ

    Trả lờiXóa
  5. Thật quá chán, quá ngán với những cái kiểu viết bài vô lương tâm, vô trách nhiệm như vậy. Viết cái kiểu bâng quơ nhìn một phía, nhìn phiến diện, nhìn không đúng bản chất của sự vật sự viêc. Như câu chuyện của xe khách Văn minh đây là một ví dụ đây nè. Chuyện chẳng có gì, chuyện nó chẳng làm sao , chuyện nó chẳng đâu vào đâu thế mà nó trở nên hoàn toàn khác lạ khi được thêm mắm thêm muối các chị nhà báo ngồi nhà, ngồi một chỗ rồi phán

    Trả lờiXóa
  6. Đằng sau những bài báo chọc ngoáy này chắc hẵn còn có lỹ do. Những kiều cạnh tranh không lành mạnh như thế này giờ đây là không hiếm. Việc những nhà báo bán đi cái đạo đức nghề nghiệp, tư cách nhà báo để nhặt nhạnh những đồng tiền bẩn đã là chuyện cơm bữa. Cũng cần nhắc tới trách nhiệm của bộ phận kiểm duyệt của những tờ báo kia. Bởi nếu họ làm tốt công tác biên tập thì sẽ không có chuyện để PV làm càn như thế.

    Trả lờiXóa
  7. Báo PLVN giờ lại tệ hại như vậy sao? Chẳng lẽ không tìm lấy được con đường văn minh nào để đi mà lại cứ đi hành xử như vậy sao?
    Gây chuyện để bóp méo sự thật của báo PLVN là một điều không nên.Đăng bài rồi mời bà Xuân và Đàm văn đọc là một hành đông thô thiển.Đánh một doanh nghiệp lớn từ một điều rất nhỏ,một khy chưa cụ thể tình hình là điều mơ hồ,phản tác dụng.4 phóng viên định đốc váy một phụ nữ là một hành động hèn hạ khó chấp nhận.Lên diễn đàn rồi kêu gọi kền kền ủng hộ là thể hiện tính bầy đàn. Thái độ hống hách khy tác nghiệp càng chứng tỏ rằng bản tính mất dạy ngày càng được hiện hình...Đó là những gì dành cho 4 chú oắt con phóng viên báo PLVN trong vụ hăm dọa bà Xuân GĐ điều dưỡng Nghệ an,và nhà xe Văn Minh

    Trả lờiXóa
  8. gần đây báo PLVN có nhiều vụ bê bối quá, hết làm trò này lại làm trò khác. Phải chăng không có việc gì làm sao? Hay giờ báo chí lá cải, chính thống nhiều quá, loay hoay mãi chưa tìm được lối ra, chưa tìm được con đường nào đi mà cải thiện hơn nên làm như vậy. Potay.com với báo này rồi.

    Trả lờiXóa
  9. Cứ chửi mẹ cái thằng phụ trách báo PL lên.Nó là gốc của mọi vấn đề.Chửi không được thì đưa nó ra tòa,mời đi chăn kiến,dọn hố tiêu.

    Trả lờiXóa
  10. Cứ chửi mẹ cái thằng phụ trách báo PL lên.Nó là gốc của mọi vấn đề.Chửi không được thì đưa nó ra tòa,mời đi chăn kiến,dọn hố tiêu.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog