Chia sẻ

Tre Làng

CẢNH SÁT BIỂN CỨU NẠN TÀU CÁ VỚI 9 NGƯ DÂN GẶP NẠN

Lúc 8h20’sáng 18/3, tàu Cảnh sát biển 2016, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt tàu cá QB 91609TS cùng 9 ngư dân về Cảng Nhà máy X50, thành phố Đà Nẵng an toàn.

Trước đó, vào lúc 11h43’ ngày 17/3, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về tàu cá vỏ sắt mang số hiệu QB 91609TS, do ông Nguyễn Hữu Sáu, 38 tuổi, trú tại Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng bị hỏng máy đang trôi dạt tàu ở vị trí cách Đông Đông Nam Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị gần 90 hải lý, trên tàu có 9 ngư dân. Tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 trên đường lai dắt tàu cá vào bờ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 điều động tàu Cảnh sát biển 2016 đang làm nhiệm vụ trên khu vực biển khẩn trương tìm kiếm tàu cá gặp nạn. Sau hơn 3 giờ tìm kiếm, đến 15h30’ ngày 17/3, tàu Cảnh sát biển 2016 đã tiếp cận được tàu cá bị nạn trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Cán bộ, chiến sĩ tàu CSB 2016 đã thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng cho bà con ngư dân, đồng thời tiến hành lai kéo tàu cá bị nạn về đất liền, bàn giao cho lực lượng chức năng và chính quyền địa phương.

Hoài Nam/VOV-Miền Trung

3 nhận xét:

  1. Lúc 8h20’sáng 18/3, tàu Cảnh sát biển 2016, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã lai dắt tàu cá QB 91609TS cùng 9 ngư dân về Cảng Nhà máy X50, thành phố Đà Nẵng an toàn.
    May quá, nếu không thì đã có bao nhiêu con người bị ảnh hưởng.

    Trả lờiXóa
  2. vào lúc 11h43’ ngày 17/3, Sở chỉ huy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II về tàu cá vỏ sắt mang số hiệu QB 91609TS, do ông Nguyễn Hữu Sáu, 38 tuổi, trú tại Hà Thôn, xã Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng bị hỏng máy đang trôi dạt tàu ở vị trí cách Đông Đông Nam Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị gần 90 hải lý, trên tàu có 9 ngư dân. Tàu yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
    May là có cảnh sát biển cứu, chứ nếu không thì không biết hậu quả sẽ như thế nào.

    Trả lờiXóa
  3. Cảnh sát biển như là ân nhân của những ngư dân vùng biển. họ đã cứu không biết bao nhiêu ngư dân, bao nhiêu thuyền bè trên biển. Mong rằng đối với ngư dân thì trang bị cho mình đầy đủ những phương tiện để đi biển một cách an toàn. Còn đối với lực lượng cảnh sát biển thì được trang bị những thiết bị hiện đại, tối tân để phục vụ cho công tác, và giúp ngư dân khi gặp khó khăn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog