Chia sẻ

Tre Làng

Công an Long An vào cuộc vụ phiếu xét nghiệm SARS-CoV-2 nghi giả

Bài chép từ báo Người lao động

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An xác nhận đã nắm được thông tin “phiếu xét nghiệm” âm tính với SARS-CoV-2 nghi giả và đang tiến hành các bước điều tra, xác minh

Sáng 10-7, ông Huỳnh Minh Phúc - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Long An - cho biết đã chỉ đạo thanh tra sở kiểm tra thông tin "không đi test vẫn có giấy xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2". Trên "phiếu xét nghiệm" ghi rõ nơi cấp giấy là "Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh", ngày cấp 7-7.

Phiếu xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 nghi giả

"Thông tin trên phiếu ghi như vậy nhưng thanh tra sở đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh tính xác thực của "phiếu xét nghiệm" này có phải do "Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh" cấp hay không" - ông Phúc nói.

Liên quan vụ việc, đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, xác nhận công an tỉnh đã nắm được thông tin này và đang tiến hành các bước điều tra, xác minh.

Trước đó, một công nhân tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cho biết dù không hề được lấy mẫu để xét nghiệm nhưng vào ngày 7-7, người này được tổ trưởng tại công ty phát cho một tờ phiếu kết quả âm tính với SARS-CoV-2qua test nhanh. Trên phiếu ghi thời gian lấy mẫu và trả kết quả âm tính đều vào ngày 7-7, do Công ty Cổ phần Bệnh viện Mỹ Hạnh thực hiện

4 nhận xét:

  1. Ngay cả giấy xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng như thế mà còn có thể làm giả được. Thử hỏi ý thức trách nhiệm ở đâu. Trong khi cả xã hội đang chung tay chống dịch thì chính những cá nhân vô ý thức vô trách nhiệm thế này đang phá hoại đấy. Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ này, xử lí mang tính răn đe cao tránh để xảy ra các vụ việc tương tự

    Trả lờiXóa
  2. Trong thời gian dịch bệnh căng thẳng như vậy, rất cần sự trung thực của mỗi người dân thì lại xuất hiện giấy xét nghiệm giả. Đây là một hiện tượng thể hiện sự vô trách nhiệm, lừa đảo, lách luật, bất chấp để đi qua chốt phong tỏa

    Trả lờiXóa
  3. Ngay cả giấy xét nghiệm có ý nghĩa quan trọng như thế mà còn có thể làm giả được. Thử hỏi ý thức trách nhiệm ở đâu. Trong khi cả xã hội đang chung tay chống dịch thì chính những cá nhân vô ý thức vô trách nhiệm thế này đang phá hoại đấy. Cơ quan chức năng cần làm rõ vụ này, xử lí mang tính răn đe cao tránh để xảy ra các vụ việc tương tự Cần phải xử lý nghiêm những hành vi lừa đảo, giả mạo này! sẽ rất nguy hiểm cho xã hội nếu một người dương tính nhưng lại dùng két quả âm tính giả!

    Trả lờiXóa
  4. từ ngày từ Cần Thơ về đến nay Anh Nơi có vẻ mát tay trong săn bắt tội phạmBuôn lậu thì chạy sao cho thoát khỏi pháp luật hoan hô đại tá Nơi, hoan hô các anh công an, quá tuyệt vời luôn buôn lậu là dở rồi, chạy đâu cho thoát Khắc tinh của tội phạm, những người tâm huyết với nghề còn rất nhiều. Không như bọn rân chủ tuyên truyền xuyên tạc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog