Chia sẻ

Tre Làng

VỀ THỨ "DÂN CHỦ" VÀ "NHÂN QUYỀN" MÀ NGƯỜI MỸ VẪN DẠY CHÚNG TA


Nguyễn Khánh Hưng


Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius: Đại diện của sự đạo đức giả

Nhân dịp ông đại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, có bài chỉ trích Việt Nam kém nhân quyền và yêu cầu Việt Nam chấm dứt trấn áp người dân, thả cái gọi là "tù nhân lương tâm" hoặc cái gọi là "các nhà đối lập ôn hoà"... 

Tôi xin có đôi lời gửi đến nước Mỹ của ông như sau: 

TRƯỚC HẾT, TÔI XIN LỖI NGƯỜI DÂN MỸ. Những người đang ăn thức ăn nhanh, uống kháng sinh, thuốc trầm cảm và Viagra mỗi ngày; những người đang cày như cái máy để trả nợ tín dụng mọi thứ họ có; những người đang dành cả đời để học-làm-nợ-chết; .. những con người chưa bao giờ hạnh phúc và hết nợ, chưa bao giờ thực sự sở hữu cuộc sống, tài sản của mình... 

Điều tôi muốn nói là nói đến Chính Phủ Mỹ, đến Lầu Năm Góc, đến những gã Tài Phiệt... Những kẻ bất nhân nhất thế giới... 

1. Một đất nước mà một năm, cảnh sát bắn chết hơn 1000 người khi họ chưa có tội, tra tấn, cầm tù và không bao giờ đưa ra xét xử hàng ngàn người tại Guantanamo, trung bình mỗi năm trấn áp bằng bạo lực hàng chục cuộc biểu tình, luôn có đổ máu và luôn có bắt bớ; một đất nước mà người da đen luôn thua thiệt, kết án tù và tử hình oan bình quân 30 vụ hàng năm...Thì không đủ tư cách để nói chuyện NHÂN QUYỀN. 

© Counterpunch
Nhấn nước: Hình thức tra tấn tàn bạo được dùng phổ biến bởi CIA và quân đội Mỹ


Cảnh sát Mỹ phun hơi cay vào người biểu tình

Phục vụ và bảo vệ: Khẩu hiệu của cảnh sát Mỹ

2. Một đất nước có hơn 1 triệu người vô gia cư, hàng năm có hơn 2000 người chết vì đói, tỉ lệ tội phạm trong top cao nhất thế giới, hàng năm có hơn 1000 vụ thảm sát, 30000 người chết vì tai nạn giao thông, tất cả mọi băng nhóm xã hội đen lớn nhất đều có mặt.... Thì không có tư cách để nói đến AN NINH, TRẬT TỰ. 

© AFP
Người vô gia cư tại Mỹ
© Mark Makela
Tuyệt vọng

3. Một đất nước mà hợp pháp hoá cả tham nhũng, thực hiện tranh cử bằng tiền, vận động hành lang, trả tiền mua phiếu công khai, tỉ lệ người dân đi bầu không quá 70%, 1% dân số mù chữ, toàn bộ thành viên Thượng Viện và Hạ Viện không hề có một người dân thường... Thì không có tư cách để nói về DÂN CHỦ. 

4. Một đất nước gây chiến tranh nhiều nhất thế giới, giết chết hơn hơn 500 triệu người cả dân thường và binh lính tính từ năm 1945 đến nay, "tru di" toàn bộ những người lãnh đạo của nước khác ( Irắc, apghanistan, Libya...) khi lật đổ họ. Chuyên biến những đất nước thanh bình thành vũng bùn không bao giờ gượng dậy được. Cướp bóc tài nguyên , cưỡng ép vay nợ, hành xử vượt ngoài Luật quốc tế,... Thì không đủ tư cách nói đến CÔNG BẰNG... 

© PeakProsperity.com
Reo rắc dân chủ: Trước và sau

5. Một đất nước chuyên giết chóc, chuyên ám sát, chuyên lật đổ, chuyên can thiệp vào mọi việc của nước khác... Trong khi vẫn để cho người dân của mình thất nghiệp, vô gia cư, chết đói, mâu thuẫn sắc tộc... Lũng đoạn hoàn toàn bởi lợi ích, bởi các tài phiệt, các gia tộc... Xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích bá chủ... Thì không đủ tư cách để nói đến BÁC ÁI... 

6. Một đất nước sẵn sàng đưa nước khác từ thanh bình trở về thời kí đồ đá, sẵn sàng tạo ra chủ nghĩa khủng bố để gây rối loạn khắp thế giới, sẵn sàng lừa dối chính nhân dân mình về mọi chuyện (từ cái cớ xâm lược Irắc cho đến việc in tiền... Mà được hợp pháp bằng luật rằng hồ sơ mật sẽ giải mật sau vài chục năm, khi sự đã rồi)... Không kí hiệp ước giảm khí thải trong khi mình là nước phát thải số má, sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân thả xuống dân thường....Thì không đủ tư cách để nói đến VĂN MINH... 

7. Một đất nước mà mọi bản sắc văn hoá đều bị đồng hoá bởi nợ nần, con cái không cần trách nhiệm với cha mẹ và ngược lại, tính chất họ hàng không còn, lòng trắc ẩn chỉ diễn ra trong thiên tai, sòng phẳng đến mức sát phạt, ... Thì không đủ tư cách nói VĂN HOÁ... 

8. Một đất nước mà mọi người dân đều bị kiểm soát điện thoại, thư điện tử, tài sản, bí mật đời tư,...Nói chung là mọi thứ, với những từ hoa mỹ là luật, là chống khủng bố...Thì không đủ tư cách nói đến TỰ DO... 

Bạn tìm kiếm tự do ở Mỹ? Tỉnh lại đi!

9. VÀ VÔ VÀN NGỊCH LÍ KHÁC NỮA... 

Đất nước của các bạn không phải là một đất nước, không có văn hoá, không có độc lập, không có tự do, không có chủ quyền, không có biên giới,... Các bạn là tập hợp của 1% những tên giàu có mất nhân tính cộng với 99% những con robot bằng xương bằng thịt, ăn công nghiệp, ngủ công nghiệp, đi công nghiệp, ở công nghiệp, giải trí công nghiệp, làm công nghiệp... và chết cũng công nghiệp... 


KẺ THÁI NHÂN CÁCH CAI TRỊ THẾ GIỚI CHÚNG TA

6% dân số thế giới là những kẻ thái nhân cách di truyền. Bạn có biết điều đó có nghĩa gì với chúng ta không?

10. TÔI VẪN NGƯỠNG MỘ NƯỚC MỸ. 

Các bạn, cũng như các đế chế khác trước đây, đã tạo ra nhiều thành tựu khoa học, kỹ thuật to lớn, những công trình vĩ đại... 

Tuy thế, các bạn vĩ đại nhưng không được DÃ TÂM... NƯỚC VIỆT NAM CỦA TÔI, có thể chưa giàu mạnh, chưa dân chủ, chưa văn minh... Nhưng chúng tôi không cần cái NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ của Mỹ. Nước Mỹ hãy giải quyết vấn đề của mình trước , nước Mỹ không đủ tư cách dạy chúng tôi bất cứ điều gì... 

Tôi có thể bị ném đá, nhưng những ai là người Việt Nam như tôi, mà cảm thấy cần được như Mỹ, hãy qua Mỹ mà sống.

12 nhận xét:

  1. Kính Đề nghị chủ trang Tre Làng tìm gặp, phỏng vấn bà Lý Thị Tình về vụ này!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh20:19 1/1/16

    @ Lê Lan Hương,
    Cám ơn cô Tiên.
    Năm mới chúc cô Tiên luôn mạnh khỏe, và tiếp tục có nhiều cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Chúc cô mãi xinh đẹp.
    Tre Làng sẽ tới thăm bà Lý Thị Tình ở Chợ Xanh và xin bà cho biết ý kiến về phát biểu cuồng ngôn của Ted Osius.

    Trả lờiXóa
  3. nếu có ai đó tin rằng Mỹ sẽ đem đến những điều tốt đẹp về dân chủ, nhân quyền, về tự do, hòa bình ho bất kỳ nước nào trên thế giới trong đó có Việt Nam thì có lẽ mắt họ đã mù, tai họ đã điếc và trái tim của họ không được nuôi bằng máu Đại sứ Mỹ tại Việt Nam là một tên đạo đức giả được nâng lên thành Thánh, như bao Thánh mà mạng xã hội đã phong. Bởi lẽ, những gì hắn thể hiện trước mặt chúng ta là sự ngụy tạo, lừa bịp, ru ngủ để tạo ra sự mất cảnh giác, còn bản chất thì hắn cũng đê hèn như bao thằng trước đó và những thằng đang ở nhà chúng mà thôi. Việt Nam sẽ biết phải làm gì để tồn tại và phát triển, không cần những thứ khốn nạn mà những kẻ như Mỹ đem đến

    Trả lờiXóa
  4. Đây chính là những thành quả ĐÁNG NGƯỠNG MỘ mà Mỹ và bọn tư bản phương Tây vẫn luôn tự hào khoe khoang, và áp đặt cũng như đòi can thiệp, gieo rắc lên mọi quốc gia trên thế giới. Thực sự thì cái thứ dân chủ, nhân quyền ấy đáng bị phỉ nhổ, lên án mới đúng.
    Quả là nực cười cho những kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng" "thùng rỗng kêu to" cứ thích khoe mẽ, thổi phồng, đề cao mình lên nhưng thực chất có cái gì đâu. Và cũng đáng thương cho cả những kẻ mà đã bán rẻ nhân cách, bán rẻ giá trị con người của mình để đi ngợi ca, tôn thờ những thứ rẻ rách, bẩn thỉu kia!

    Trả lờiXóa
  5. hãy gửi bài viết này cho tên đại sứ Mỹ và cả thằng O da đen Tổng thống.

    Trả lờiXóa
  6. chúng chỉ khoe khoang về 1 số thành tựu đạt được mà chẳng bao giờ dám ngỏ một lời về chính cái thực trang mà chúng đang có
    dân chủ mà tính mạng con người luôn bị đe dọa, thậm chí do cảnh sát khi chưa phạm tội, mà dám đứng ra chỉ trích việt nam thực hiện pháp luật, thế là éo nào?

    Trả lờiXóa
  7. quá hay cho một bài viết vả vào mặt lũ đạo đức giả.. Chả hiểu dân chủ, nhân quyền kiểu gì kỳ cục như của Mỹ. Với thứ dân chủ, nhân quyền nửa mùa, giả tạo thì có cho cũng chẳng ai thèm lấy :3
    Cơ mà kể ra thì lũ này cũng quả thật là lỳ lợm mà, chả ai cần, nhưng chúng vẫn luôn tự huyễn hoặc rằng người ta cần rồi đem đến, rồi reo rắc đau thương khắp lãnh thổ nhà người ta.

    Trả lờiXóa
  8. lúc nào cũng kêu gọi dân chủ nhân quyền, nhưng thực chất thì có bằng ai đâu, đất nước mà nói là đề cao dân chủ nhân quyền mà sự chết chóc, lo sợ hoang mang của người dân sống trên đất nước chưa bao giờ nguôi... cảnh sát thì giết người dân vô số, súng đạn tự do...
    so vs nước ta xem, dân tình được sống trong hòa bình, yên ổn, pháp luật công khai xử lí những tên tội đồ của dân tộc đúng người đúng tội ... thế mà suốt ngày tìm cớ vu cáo nước ta vi phạm dân chủ nhân quyền để can thiệp gây sức ép...

    Trả lờiXóa
  9. Chẳng cần quan tâm đến thứ dân chủ mà Mỹ vẫn thường dùng để áp đặt lên các nước khác nhằm thực hiện âm mưu, ý đồ chính trị của mình là gì, cứ nhìn vào gốc rễ của nó, từ chính nơi nó xuất phát. Mỹ! Bản thân Mỹ đã có dân chủ, nhân quyền đúng nghĩa chưa? Tại sao ở Mỹ vẫn có những nhà tù tra tấn tù binh một cách man rợn như địa ngục để đến khi bị phát hiện cả thế giới phải bàng hoàng, tại sao vẫn có cảnh sát bắn người dân vô tội vạ chỉ vì nghi ngờ vô căn cứ rằng người đó là khủng bố hoặc đơn giản hơn, chống người thi hành công vụ là dễ ăn đạn như chơi, tại sao vẫn có những con người nắm bí mật của Mỹ bị săn lùng, truy sát, tại sao trong lòng nước Mỹ vẫn có những băng nhóm xã hội đen, khủng bố, những khu ổ chuột tồi tàn, rách nát?? tại sao vậy? Vậy thì thứ dân chủ, nhân quyền mà Mỹ vẫn luôn nhắc đến ở đây là gì? mà ngay cả Mỹ cũng không có!

    Trả lờiXóa
  10. Cái gọi là nhân quyền, dân chủ mà Mỹ đàng rêu rao áp đặt vào các nước khác chỉ là giả tạo mà thôi. xem lại nước Mỹ đã tôn trọng nhân quyền chưa, xem có bao nhiêu cuộc chiến tranh mã mỹ đã gây ra trên thế giới, nước mỹ luôn nổi danh với những vụ ám sát, bạo loạn, lật đổ, can thiệp thô bạo vào nước khác thì lấy đâu ra tư cách để dạy hay áp đặt nhân quyền vào nươc khác.

    Trả lờiXóa
  11. Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, Ted Osius: ông hãy xem lại đất nước mình rồi hãy nhận xét Việt Nam nước mỹ các ông làm gì có chút dân chủ nhân quyền nào mà các ông cứ đi áp đăt dân chủ nhân quyền cho các nước khác, tôi xin khẳng đinh ở Việt Nam luôn coi trọng dân chủ nhân quyền và người nào vi phạm pháp luật sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật.

    Trả lờiXóa
  12. Hoàng tiều phu20:18 16/1/16

    Mỹ còn chưa thực hiện được dân quyền, nhân quyền ở chính nước của mình thì lấy căn cứ gì mà lại mang những thứ nhân quyền, dân quyền rởm của mình đi áp đặt cho các nước khác. Cậy mình là nước lớn, Mỹ đã gieo rắc bao nhiêu "dân chủ" xuống các nước khác như Iraq, syria...biến các nước này từ đang độc lập, người dân đang tự do trở nên ngập trong chiến tranh, chết chóc. Đám rận chủ ở Việt Nam hãy tự nhìn vào đấy mà thwucs tỉnh đi. đừng cõng rắn về cắn gà nhà nữa.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog