Chia sẻ

Tre Làng

Bắt giam chủ chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người chết

Theo Công an TP Hà Nội, tính đến chiều tối ngày 13/9 đã xác định 56 người tử vong và 37 người bị thương trong vụ cháy chung cư tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân.

Trong ngày 13/9/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng) đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, là chủ của chung cư nơi xảy ra vụ cháy) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Vụ cháy xảy ra vào hơn 23h ngày 12/9, khi lửa bốc lên tại tầng trệt. Bên trong chung cư lúc đó có khoảng 150 người trong hơn 40 căn hộ. Một số người lên tầng thượng kêu cứu, số khác nhảy xuống mái tôn hai nhà dân bên cạnh...

15 xe cứu hỏa cùng khoảng 100 cảnh sát đã tới hiện trường 10 phút sau đó. Tuy nhiên, chung cư nằm sâu trong ngõ chỉ rộng 3 m nên xe cứu hỏa không thể tiếp cận. Cảnh sát phải đưa vòi rồng vào hiện trường từ xa. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế.

Tòa chung cư bị cháy được thiết kế kiểu ống, tầng một để xe, các tầng còn lại là căn hộ cho thuê. Mỗi tầng có 5 căn hộ, khoảng 20-40 m2, có logia dùng để phơi quần áo. Hai mặt logia gắn song inox, có ô thoát ra ngoài nhưng không có thang xuống.

Nghiêm Quang Minh - chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy. Ảnh: Công an Hà Nội

Nhận tin về vụ cháy, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng có mặt tại hiện trường từ sáng sớm để kiểm tra tình hình. Ngay sau đó ông đã họp với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, lãnh đạo Bộ Công an và các cơ quan Thành phố để chỉ đạo các biện pháp hỗ trợ người dân, điều tra nguyên nhân, khắc phục hậu quả.

Sau khi ban hành công điện yêu cầu các cơ quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; trưa ngày 13/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp tới thị sát hiện trường vụ cháy.

Thủ tướng yêu cầu các đơn vị chức năng phải xử lý ngay những vấn đề còn tồn tại, như hoàn cảnh gia đình các nạn nhân để hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần. Với những người đang bị thương, phải huy động lực lượng cứu chữa bằng được; sau đó rà soát lại để có hỗ trợ cho từng hộ gia đình, từng người.

UBND TP Hà Nội quyết định hỗ trợ 37 triệu đồng mỗi nạn nhân tử vong, 12,4 triệu đồng với người bị thương. Thành phố cũng trợ giúp sinh viên, công nhân, người lao động thuê hoặc ở ghép tại căn hộ mỗi người 1,5 triệu đồng/tháng, trong 6 tháng. Người bị thương trong vụ hỏa hoạn phải điều trị tại bệnh viện được hỗ trợ toàn bộ chi phí.

ĐINH NHUNG

11 nhận xét:

  1. Đọc con số những nạn nhân xấu số thiệt mạng mà sốc nghẹn, đau xót quá, thương tâm quá. Sau vụ này mong các thành phố lớn làm chặt khoản PCCC ở các khu phòng trọ cho thuê như thế này., làm rõ các công trình có ksai phamj để không có những vụ việc đau lòng tường tự xảy ra

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe đâu anh chủ này không chỉ xây một chung cư mà còn nơi khác nữa, không biết có đúng với thiết kế hay không, nếu lại tòi ra sai phạm thì ông này tội to, sự việc đáng thương tâm trong thời gian vừa qua cho thấy người dân nên có sự phòng bị về phòng cháy chữa cháy cũng như lựa chọn chỗ ở cho bản thân

      Xóa
  2. người chủ trọ này sẽ phải chiu trách nhiệm cho tất cả những sự chủ quan, đánh cược mạng sống của người khác, thậm chí là bồi thường thiệt hại phần nào đó cho gia đình các nạn nhân, chỉ vì nhìn thấy lợi ích mà bất chấp đưa vào hoạt động, đến khi xảy ra vụ việc rồi thì đã quá muộn

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan Nguyen22:54 14/9/23

      Giấy phép cho xây có 6 tầng không biết ông chơi kiểu gì xây lên 9 tầng mà không vấp phải sự phản đối của các cơ quan chức năng nhỉ, mà là tồn tại lâu đời trên đất Hà Nội chứ không phải là mới đâu nha, khởi tố chủ chung cư khả năng chỉ mới là mở đầu của một câu chuyện thôi

      Xóa
  3. Chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội), nơi xảy ra vụ cháy là chung cư cao trên 7 tầng và phục vụ số người ở quá lớn so với diện tích 200m2. Tòa nhà quy mô 8 tầng, 1 tum, như vậy mỗi căn hộ chỉ có diện tích khoảng 20m2 tới 40m2

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung cư ở Khương Hạ được thiết kế duy nhất cầu thang bộ nằm ở trung tâm của tòa nhà. Phía mặt sau của chung cư có lối thoát ra ngoài ở khu vực lô gia, tuy nhiên, khu vực này không có kết nối với thang thoát hiểm nên khi cháy, không có cách nào để thoát ra ngoài

      Xóa
    2. Bên cạnh đó, chung cư nằm trong ngõ nhỏ, khi xảy ra cháy rất khó để thoát nạn. Việc chữa cháy của cơ quan chức năng cũng gặp không ít khó khăn. Thông thường, các chung cư mini không có hệ thống phòng cháy chữa cháy, các thiết bị báo và chữa cháy nên khi xảy ra hỏa hoạn để lại hậu quả nghiêm trọng

      Xóa
    3. cách đây mấy năm trước vtv24 đã đưa tin về một tòa chung cư mini ở Khương Đình đã không đảm bảo về an toàn phòng cháy chữa cháy, tòa nhà đó đứng cùng tên chủ đầu tư với tòa chung cư vừa xảy ra vụ cháy hôm nọ, vậy mà đến nay vẫn không chịu thay đổi để rồi phải gánh chịu hậu quả nặng nề này

      Xóa
  4. Pháp luật Việt Nam hiện hành không quy định về khái niệm chung cư mini. Nhà chung cư là nhà có 2 tầng trở lên, có lối đi, cầu thang và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho nhiều hộ gia đình, cá nhân. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xây dựng nhà ở tại đô thị từ 2 tầng trở lên mà tại mỗi tầng có từ 2 căn hộ trở lên và mỗi căn hộ được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín (có phòng ở riêng, khu bếp riêng, nhà vệ sinh, nhà tắm riêng) thì diện tích sàn xây dựng mỗi căn hộ tối thiểu là 30m2 và phải đáp ứng các quy định về nhà chung cư theo quy định tại điều 70 của luật Nhà ở

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chung cư mini cũng là một loại nhà chung cư do đó vẫn mang những đặc điểm chung của nhà chung cư nêu trên. Tuy nhiên, diện tích chung cư mini nhỏ hơn chung cư thông thường, thường có diện tích khoảng 30-45m2 mỗi căn hộ, được bố trí 01 phòng ngủ hoặc có thể cơi nới thành 02 phòng ngủ

      Xóa
  5. Để tiết kiệm chi phí xây dựng, không ít chủ chung cư xây dựng trái phép gây mất an toàn. Điển hình, nhiều chung cư lắp đặt đường điện, đường nước chung một trục kỹ thuật. Các đường điện đi cắt chéo qua nhau, thi công để hở dễ cháy nổ, chập điện.
    Thông thường, cầu thang của các công trình công cộng cần rộng tối thiểu 1,2m trở lên cho một vế thang. Khoảng cách giữa hai vế thang tối thiểu 100mm - đây là khoảng cách cần để luồn vừa ống nước cứu hỏa

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog