Chia sẻ

Tre Làng

Nga nói EU cấp vũ khí cho Ukraine để tấn công thủ đô Moscow

Liên minh châu Âu (EU) bị cáo buộc tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraine, và hướng tới cung cấp cho Kiev những vũ khí có thể tấn công vào ‘trái tim’ của Nga là thủ đô Moscow.

Theo hãng tin RT, hôm 16/2, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov cho biết Moscow đã nhận được thông tin cho thấy cơ quan chính sách đối ngoại của EU tin rằng Kiev không có khả năng đánh bại Nga bằng những phương pháp hiện tại. Do đó, Brussels đã đề xuất gửi vũ khí tầm xa hơn nữa cho Ukraine “để tiếp cận trung tâm nước Nga, mà như EU mô tả là để gieo rắc sự hoang mang, hoảng loạn, cũng như làm suy yếu lòng tin của người dân”, ông Lavrov tuyên bố.

“Đây không phải là trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột hay sao? Tất nhiên là đúng như vậy”, ông Lavrov nói. 

Binh sĩ Nga tham gia khóa huấn luyện. Ảnh: Tass

Cũng theo ông, mặc dù những người ủng hộ Kiev khẳng định “chỉ vũ trang cho Ukraine”, nhưng mọi người đều hiểu “đây là lời nói dối”, và những hướng dẫn viên phương Tây còn giúp bộ chỉ huy Ukraine chọn mục tiêu để tấn công. Ngoại trưởng Nga khẳng định, “chúng tôi chắc chắn 100% về thông tin này”.

“Trong xung đột, điều quan trọng nhất là chiến lược, và chiến lược không nằm ở Kiev mà lại ở nơi rất xa”, ông Lavrov nói thêm.

Vị quan chức Nga nhấn mạnh, phương Tây đã tuyên chiến với Moscow bằng cách sử dụng Kiev để "kiềm chế Nga", và gây ra "thất bại chiến lược" nhằm ngăn cản Nga đóng vai trò trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, ông Lavrov tin rằng mối quan hệ giữa Nga với phương Tây cuối cùng sẽ được khôi phục, nhưng thời gian không phụ thuộc vào Moscow.

“Đây là vấn đề của họ”, Bộ trưởng Lavrov nhắc lại bình luận gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc Moscow đã đưa ra “nhiều nhượng bộ”, “cử chỉ thiện chí”, và đã đạt đến giới hạn về mặt này.

Hồi đầu tuần, ông Lavrov cho rằng phương Tây không quan tâm đến việc đưa ra giải pháp ngoại giao thực tế cho cuộc xung đột Ukraine, vì Mỹ và các đồng minh vẫn cam kết tiến hành một cuộc chiến hỗn hợp chống lại bất kỳ quốc gia nào bị cho làm ảnh hưởng tới lợi ích quốc gia của họ.

4 nhận xét:

  1. Kiev với phương Tây giờ bất lực với các kế hoạch phản công rồi, giờ cứ dùng súng, pháo, tăng mãi thì cũng chẳng chẳng mấy mà thua Nga. Nên là thôi, quyết định chơi bài tiểu nhân, nã thẳng tên lửa vào Moskov. Chọc tức Nga rồi vớ vẩn Nga phóng trả tên lửa đạn đạo lại no đòn

    Trả lờiXóa
  2. Tính đến thời điểm hiện tại thì quân UK đang bất lực trước quân Nga, các chiến trường quan trọng cũng đã bị quân Nga chiếm được sau khoảng thời gian dài tiêu tốn một loạt các khí tài, chắc chắn UK cũng chịu sức ép không hề nhẹ đến từ các quốc gia viện trợ đặc biệt là Mẽo, việc sử dụng vũ khí tầm xa cho thấy không chỉ UK mà các quốc gia phương Tây đang bí trong việc tấn công Nga

    Trả lờiXóa
  3. Không những cung cấp vũ khí cho UK để đánh Nga mà phía EU và anh cả Mẽo còn cử chuyên gia đến để hỗ trợ cho UK từ đầu cuộc chiến, mới đấy Pháp cũng đã có động thái mở lời cho việc kêu gọi phương Tây trực tiếp đưa quân vào chiến trường UK để tham chiến với quân Nga

    Trả lờiXóa
  4. SAu khi tấn công avdika thành công thì Nga phát hiện ra nhiều vũ khí của NATO tài trợ cho UK còn sót lại, điều đó chứng minh nhận định của Nga là đúng, và NATO đang muốn thực hiện một cuộc chiến tranh ủy nhiệm để hạn chế sự phát triển của đối thủ

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog