Chia sẻ

Tre Làng

ĐÚNG LÀ TÀU KHỰA: CÀNG CỐ LẬP LUẬN CÀNG MÂU THUẪN

Cuteo@

Chỉ có thằng ngu mới tiền hậu bất nhất, hoặc mỗi đữa mỗi nẻo. Với việc đại sự quốc gia thì điều này càng phải thận trọng. Vậy mà quan chức Trung Quốc vẫn to mồm nói lấy được.

Đây là ý kiến của giáo sư Cathayer về những mâu thuẫn trong lập luận chủ quyền của Bắc Kinh đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam.

Đúng là Tàu Khựa, càng lập luận càng tự mâu thuẫn!

Trung Quốc tự mâu thuẫn về lập luận chủ quyền Biển Đông

(LĐ) - Số 139 Vĩnh Nguyên

Trung Quốc liên tục xây dựng hạ tầng với quy mô lớn trên Biển Đông.

Viết trên trang The Diplomat, chuyên gia về các vấn đề an ninh người Australia Carl Thayer đã chỉ ra sự mâu thuẫn và phi lý của Trung Quốc khi lập luận về việc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển của Việt Nam, trong những tài liệu TQ trình lên Tổng Thư ký LHQ mà họ xem là bằng chứng cho chủ quyền của TQ ở Biển Đông.

Tự mâu thuẫn

Ông Thayer cho biết: Lúc đầu, TQ lập luận rằng giàn khoan Hải Dương 981 nằm trong vùng lãnh hải của TQ, cách đảo Tri Tôn mà TQ đang chiếm giữ của VN 17 hải lý. Nhưng theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS), vùng lãnh hải chỉ nằm trong phạm vi 12 hải lý từ đường cơ sở bờ biển của một nước.

Tuyên bố ngày 6.6 của TQ đã sửa lại sai lầm này bằng cách nói rằng, giàn khoan 981 nằm trong vùng tiếp giáp của TQ. Nhưng tuyên bố mới này cũng thiếu cơ sở pháp lý. Theo UNCLOS, mục đích duy nhất của vùng tiếp giáp là cho phép một quốc gia bờ biển thực thi việc kiểm soát cần thiết để ngăn chặn vi phạm các luật và quy định về hải quan, tài chính, di cư trong lãnh thổ hoặc lãnh hải của nước đó, hoặc để trừng phạt những vi phạm các luật trên.

TQ cũng làm rối thêm tình hình bằng cách lập luận rằng, vị trí của giàn khoan gần với quần đảo Hoàng Sa hơn là bờ biển Việt Nam. Giàn khoan này hoạt động chỉ cách đảo Tri Tôn và đường cơ sở quanh Hoàng Sa có 17 hải lý, trong khi cách bờ biển Việt Nam 133 - 156 hải lý. Song theo luật quốc tế, chỉ riêng việc “ở gần” là không đủ để tuyên bố chủ quyền.

Phủ nhận luật pháp quốc tế

Giáo sư Carl Thayer cho rằng các tài liệu mà TQ trình lên LHQ rất mâu thuẫn và phi lý, thậm chí chính TQ còn nói rằng luật pháp quốc tế là không thích hợp. Tài liệu của TQ trình lên LHQ đã phủ nhận luật pháp quốc tế, khi viết rất rõ: “Các vùng biển này (vùng biển giữa đảo Hoàng Sa và bờ biển Việt Nam) không bao giờ trở thành vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cho dù nguyên tắc nào của luật pháp quốc tế được áp dụng để phân định biên giới”. Giáo sư Thayer nhắc lại rằng, Đại sứ TQ tại Australia Ma Zhaoxu cũng thể hiện chính quan điểm vô lý như vậy trong bài viết trên tờ The Australian hôm 13.6.

Ông Carl Thayer cho rằng, tài liệu của TQ gửi lên Tổng Thư ký LHQ cần được các thành viên của cộng đồng quốc tế xem xét - nếu các thành viên này quan tâm về căng thẳng gia tăng giữa Việt Nam và TQ cũng như tác động của nó tới an ninh khu vực. Các thành viên này cũng cần thúc đẩy vấn đề để HĐBA LHQ xem xét.

“TQ không thể được phép theo đuổi cuộc chiến thông tin theo cả hai cách: Vừa đòi lưu hành một tài liệu của họ ở LHQ, vừa phản đối việc LHQ làm trọng tài các tranh chấp trên biển với VN. Mỹ và Australia cần gây sức ép để HĐBA LHQ thảo luận vấn đề này, Nhật Bản và các cường quốc biển khác liên quan đến sự ổn định ở Biển Đông cần tham gia” - ông Carl Thayer viết.

Tờ The Australian ngày 17.6 cũng đăng bài bình luận của Đại sứ Việt Nam tại Australia Lương Thanh Nghị, trong đó khẳng định việc TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động khiêu khích và leo thang ở Biển Đông, vi phạm quyền lợi hợp pháp của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế. Đại sứ Lương Thanh Nghị cũng lên án những hành động gây hấn của TQ nhằm vào các tàu thực thi nhiệm vụ cũng như tàu cá của ngư dân Việt Nam.

23 nhận xét:

  1. Chúng cậy nước lớn bắt nạt nước bé, cả vú lấp miệng em. Chúng thấy Việt Nam càng hiền, càng muốn hòa bình thì chúng càng lấn tới, mặc kệ luật pháp quốc tế hay quy tắc ứng xử trên biển Đông. Chúng tìm mọi cách để khiêu khích Việt Nam nổ súng trước để chúng có cơ xâm lược Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Trung Quốc bắt đầu rối trí khi đương đầu với sự kiên quyết bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, dù TQ có giở trò gì hay lập mưu kế gì đi chăng nữa thì Việt Nam luôn tỉnh táo, không mắc mưu của chúng. Hơn nữa Việt Nam lại nhận được sự ủng hộ lớn từ phía dư luận quốc tế. Vậy nên, dù chúng có lập luận như thế nào đi chăng nữa, chúng vẫn mắc sai lầm vì những lời chúng nói đâu phải sự thật.

    Trả lờiXóa
  3. Tớ thấy nhận xét của bạn troi banh này nghe có vẻ chuẩn đấy! Trung Quốc đang muốn che giấu sự thật, đang muốn bào chữa cho những việc làm sai trái của mình. Nhưng càng muốn che giấu thì lại càng lộ ra chân tướng của kẻ ăn cướp, ăn trộm, kẻ xâm lược...

    Trả lờiXóa
  4. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chúng có muốn che giấu như thế nào đi chăng nữa, càng cố lập luận như thế nào thì chúng cũng đã đang và sẽ bị dư luận phỉ nhổ vào. Chúng đang tìm kiếm sự đồng thuận của những người chưa biết rõ tình hình, nhưng với thời đại truyền thông phát triển mọi lúc mọi nơi như thế này thì làm sao che giấu được.

    Trả lờiXóa
  5. Với những lập luận này của chúng thì chỉ nhận được thêm sự khinh bỉ của dân Việt Nam cũng như dư luận quốc tế mà thôi, sự việc rành rành ra đấy, chứng cứ lịch sử cũng rành rành ra đấy, làm sao có thể chối cãi được. Nhất là khi chúng đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế cũng như các quy tắc ứng xử trên biển Đông.

    Trả lờiXóa
  6. ngay từ những ngày đầu tiên khi trung quốc đưa giàn khoan HD 981 vào việt nam thì trong lời nói , trong những động thái mà trung quốc đưa ra đã quá mâu thuẫn giữa lời nói và những hành động của nước này, khi mà lúc nào cũng khăng khoăng là tuân thủa luật pháp quốc tế, công ước DOC về luật biển nhưng lại không chịu cùng các nước tranh kiện, rõ ràng là lời nói mâu thuẫn với hành động

    Trả lờiXóa
  7. ĐÚNG LÀ TÀU KHỰA: CÀNG CỐ LẬP LUẬN CÀNG MÂU THUẪN ..bọn trung quốc làm gì có lý lẽ đâu mà chả mâu thuẫn cố tình vác đám quân ô hợp sang việt nam để chiếm biển chiếm đảo của nhân dân ta thì lại còn tô mồm sủa bậy sủa bạ thì làm gì có chính nghĩa chứ

    Trả lờiXóa
  8. việt nam chúng ta là quốc gia kiên cường bất khuát giàu lòng yêu nước chúng ta luôn luôn có lòng bao dung nhưng cũng không bao giờ là hèn nhát trải qua hàng ngàn năm lịch sử chống giặc ngoại xâm chúng ta đã cho những kẻ xâm lược biết rằng chúng ta tuy bé nhỏ nhưng không sợ sự hung tàn

    Trả lờiXóa
  9. "Chỉ có thằng ngu mới tiền hậu bất nhất, hoặc mỗi đữa mỗi nẻo. Với việc đại sự quốc gia thì điều này càng phải thận trọng. Vậy mà quan chức Trung Quốc vẫn to mồm nói lấy được." bọn chúng là kẻ đi cướp thì làm gì có lỹ lẽ nhưng kể ra cũng ngu nữa bọn chúng dù cố di cướp thì cũng phải tìm cho ra cái lý do nó chính đáng nhỉ ? đằng này lại mỗi đứa một kiểu lý lẽ làm cho thế giới chê cười

    Trả lờiXóa
  10. những kẻ cậy mình là kẻ mạnh lại dám tự coi mình là chân lý mang quan đi xâm chiếm lãnh hải và lợi ích của kẻ khác chỉ còn tồn tại vào những năm 1000 năm trước thui ...cái thời khi mà mọi tranh chấp được giải quyết bằng luật rừng ..chứ còn bây giờ làm gì có cửa cho mấy hành động như vậy

    Trả lờiXóa
  11. Trung Quốc liên tục xây dựng hạ tầng với quy mô lớn trên Biển Đông. đây là hành động xâm chiếm một cách trắng trợn trên lãnh thổ và vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia khác..chúng ta cần đưa vụ việc này ra luật pháp quốc tế để cho cả thế giới biết rõ bộ mặt của tên trung quốc này

    Trả lờiXóa
  12. nếu như chúng ta còn nhân nhươg cho trung quốc trong vấn đề biển đông thì tôi tin chắc chắn ràng trong thời gian không xa sẽ còn có nhiều hành vi ngang ngược và không thể nào chấp nhận được ..sẽ còn nhiều vụ hd 981 nữa xảy ra và nếu như chúng ta không mạnh tay thì cái giá phải trả sẽ lớn vô cùng

    Trả lờiXóa
  13. Tuyên bố ngày 6.6 của TQ đã sửa lại sai lầm này bằng cách nói rằng, giàn khoan 981 nằm trong vùng tiếp giáp của TQ. Nhưng tuyên bố mới này cũng thiếu cơ sở pháp lý. nói chung thì trung quốc chưa khi nào có cơ sở pháp lý cho những lập luận của mình cả trung quốc là kẻ cướp thì có

    Trả lờiXóa
  14. bằng những chứng cứ rất chính xác và đầy tính thuyết phục đảng và nhà nước ta đã có những bước đi rất đúng và chính xác trong việc tìm kiếm sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và phần nào làm cho thế giới biết rõ bản chất của vấn đề..thật sự chúng ta đã cơ bản có được những chiến thắng bước đầu

    Trả lờiXóa
  15. Song theo luật quốc tế, chỉ riêng việc “ở gần” là không đủ để tuyên bố chủ quyền. hoàng sa vốn là lãnh thổ cố hữu của việt nam mà bị trung quốc cưỡng đoạt một cách trắng trợn mà dám to mồm kêu đó là lãnh thổ của việt nam thật sự chó má và phi lý vô cùng tận chó má bẩn thỉu

    Trả lờiXóa
  16. việt nam có đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như chứng cớ lịch sử để chứng minh cho thế giới biết lập luận của bản thân việt nam có đầy đù tư cách để làm chủ hoàng sa một cách hợp pháp ...còn trung quốc thì không có lý do mà chỉ có sự phi lý của kẻ mạnh mà thôi

    Trả lờiXóa
  17. Giáo sư Carl Thayer cho rằng các tài liệu mà TQ trình lên LHQ rất mâu thuẫn và phi lý, thậm chí chính TQ còn nói rằng luật pháp quốc tế là không thích hợp. thật nực cười thay khi mà chính trung quốc quốc là quốc gia ký vào bản luật biển quốc tế thì giờ đây lại đi bác bỏ nó vậy ?

    Trả lờiXóa
  18. chúng luôn cậy mình là một cường quốc lớn mà đi bắt nạt một nước nhỏ bé yêu chuộng hòa bình như việt Nam ta chúng ta càng cố giữ mối quan hệ ngoại giao hai nước thì chúng cang mặc kệ ngày cang ngang ngược hơn.không nhưng thế chúng còn cố bịa đặt lập luận để vu khống cho chúng ta nhưng càng cố bao nhiêu thì cai bản chât khựa của chúng càng được hiện rõ hơn

    Trả lờiXóa
  19. TQ hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam là hành động khiêu khích và leo thang ở Biển Đông, vi phạm quyền lợi hợp pháp của Việt Nam, bất chấp luật pháp quốc tế trung quốc đang bị lên án vì hành vi khốn kiếp đó của mình

    Trả lờiXóa
  20. việt nam có đầy đủ chứng cứ bằng chứng lịch sử chúng mình hai quần đảo Hoang Sa và Trường Sa thuộc quyền sở hữu của việt nam điều đó đã được cả thế giới công nhận vậy mà Trung Quốc vần ngoan cố đưa ra nhưng bằng chứng vô căn cứ cùng với đó là những lập luận phi lý không có sức thuyệt phục không nhưng vậy nhưng lập luận của TQ còn mâu thuân lân nhau.

    Trả lờiXóa
  21. hành động của Trung Quốc trong những ngày qua là không thể chấp nhận được nó đã vi phạm một cách sâu sắc đên chủ quyên biển đảo của Việt NAm vi phạm luật pháp quốc tế ảnh hưởng sâu sắc đên mối quan hệ ngoại giao Việt-TRung. những hành động của TQ hoàn toàn mâu thuẫn sâu sắc với những lời nói TQ thật là lực cười

    Trả lờiXóa
  22. Thật sự mà nói thì trung quốc chẳng bao giờ có thể đưa ra được cái lỹ lẽ hay cơ sở pháp lí nào để có thể khẳng định viêc đặt giàn khoan đó là thuộc chủ quyền của trung quốc cả.trung quốc thì thế nào cũng nói được,nhưng vấn đề là họ nói chẳng có ai nghe cả.chính vì vậy mà trung quốc càng nói lại càng mâu thuẩn hơn.họ càng cố gắng lập luận bao nhiêu thì lại càng làm cho người khác thêm nực cười mà thôi.đúng là không biết xấu hổ.

    Trả lờiXóa
  23. Tàu khựa chúng nó càng nói lại càng tỏ ra ngu ngốc hơn.chẳng biết chúng mặt dày đến đâu mà làm lại không chịu nhận như vậy.một nước lớn thì đáng ra phải đáng mặt nước lớn chứ.càng nói lại càng thể hiện mình là một lũ cướp biển như vậy .đáng thất vọng cho bộ mặt của lũ tàu khựa.thế giới sẽ chẳng bao giờ tin vào những gì mà trung quốc đang nói và đang biện minh cho cái hành động sai trái trên biển đông.hãy im lặng đi tàu khựa ạ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog