Chia sẻ

Tre Làng

Hà Nội ban hành chỉ thị về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ

Thúy Nga/Báo Hà Nội Mới

Ngày 26-11, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Chỉ thị số 17/CT-UBND về việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021.

Theo nội dung Chỉ thị trên, các sở, ban, ngành phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên bằng nhiều biện pháp phù hợp, hình thức phong phú, đa dạng để cổ vũ, khích lệ, động viên thanh niên hăng hái nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong quá trình thực hiện; kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp bảo đảm đúng, đủ số lượng theo quy định và tổ chức hoạt động có hiệu quả…

Chỉ thị cũng nêu rõ, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội (Cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố) phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức hiệp đồng và giải quyết các vấn đề cụ thể về tuyển chọn và giao, nhận công dân nhập ngũ với các đơn vị nhận quân thuộc thẩm quyền của thành phố.

Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội thống nhất chỉ đạo công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu được giao...

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở thực hiện đúng các bước trong quy trình tuyển quân, đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, hoàn thành chỉ tiêu được giao, đạt hiệu quả, chất lượng cao; tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2021 bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, an toàn, tiết kiệm...

3 nhận xét:

  1. Việc tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của công dân nên không thể có bất cứ lý do nào khác mà trốn nghĩa vụ, không tham gia nghĩa vụ quân sự, trừ các trường hợp theo quy định của pháp luật. Hiện nay vẫn còn tình trạng trốn tham gia nghĩa vụ quân sự, dùng nhiều chiêu trò như ốm đau, sức khỏe, xăm trổ để trốn nghĩa vụ vậy nên thiết nghĩ chúng ta nên nghiên cứu lại các điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự, nếu được thì cần phải tham gia nghĩa vụ bắt buộc với tất cả thanh niên đến tuổi.

    Trả lờiXóa
  2. Hiện nay nhận thức về việc tham gia nghĩa vụ quân sự của một số người dân, một số thanh niên còn chưa cao, họ vẫn đang tìm cách trốn nghĩa vụ quân sự nhưng đâu biết rằng đây là nhiệm vụ thiêng liêng của mỗi công dân, là môi trường thuận lợi để phát triển bản thân, để rèn luyện ý chí con người chính vì vậy các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn các hoạt động tuyên truyền tham gia nghĩa vụ quân sự để mỗi công dân đều có thể hiểu và tham gia.

    Trả lờiXóa
  3. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân rồi vì thế hãy chấp hành một cách nghiêm chỉnh, tránh những tình trạng trốn nghĩa vụ quân sự. Đây là nhiệm vụ thiêng liêng mà tổ quốc giao phó cho nên mỗi công dân hãy tự ý thức lấy để nhận thức rõ hành vi của mình.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog