Chia sẻ

Tre Làng

Thông tin "đóng cửa toàn Thành phố" là sai sự thật.

Khoai@

Trong khi từ Chính phủ, các bộ ngành cho đến từng địa phương đang căng mình chống dịch thì đâu đó vẫn có những kẻ tìm cách phá hoại, ngăn trở công tác phòng chống dịch Covid-19. Hiện tại, TP HCM đang là điểm nóng nhất về dịch Covid-19, chính quyền, các ban ngành và đại đa số người dân đang thực hiện Chỉ thị 16 nhằm ngăn chặn đại dịch, thì hôm nay, một tài khoản mạng xã hội đã tung rằng, thông tin về việc TP.HCM sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố (lockdown), dẫn đến khan hiếm thực phẩm nên kêu gọi người dân tụ tập mua sắm, tích trữ hàng hóa và bịa đặt rằng lãnh đạo thành phố bị nhiễm Covid-19...

Những thông tin này nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, gây hoang mang trong người dân và tiểm ẩn nguy cơ phá vỡ quy định của Chỉ thị 16. Nếu điều đó xảy ra, toàn bộ công sức của hàng triệu người trong suốt những ngày qua sẽ đổ sông, đổ biển.

Rất nhanh, ngay khi thông tin xấu độc này xuất hiện, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã kiểm tra và khẳng định những thông tin trên đều là thông tin sai sự thật, xuyên tạc. Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị người dân bình tĩnh, không nghe theo, không lan truyền các thông tin không chính xác. Người dân thành phố nên cập nhật thông tin từ báo chí. Các cơ quan chức năng của thành phố sẽ xử lý nghiêm đối với các trường hợp có hành vi lan truyền thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong xã hội.

Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Anh Đức cũng khẳng định thông tin "TP sẽ có văn bản cấm người dân ra đường từ 0h ngày 15/7" là bịa đặt, sai sự thật. Ông Đức kêu gọi: "Đề nghị người dân bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin không chính thống, không lan truyền các thông tin không kiểm chứng gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch và an ninh trật tự xã hội của Thành phố".

Chỉ thị 16 áp dụng trên toàn TP HCM trong 15 ngày kể từ 0h ngày 9/7. Trong thời gian này, các loại phương tiện công cộng, xe hợp đồng, xe ôm, xe 2 bánh vận chuyển hành khách có sử dụng công nghệ đều tạm dừng hoạt động. Các dịch vụ bán đồ ăn mang về cũng phải tạm ngưng. TP HCM đã chuẩn bị đủ hàng hóa để cung ứng cho người dân và đề nghị người dân không tích trữ lương thực, thực phẩm, gây tập trung đông người tại các điểm mua, bán nhu yếu phẩm.

P/s: Dù không liên quan lắm đến chủ đề này, nhưng tôi nghĩ rằng, báo chí nên vận động người dân chấp hành Chỉ thị 16 thay vì "Khóc than", "Kêu khổ" cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc "Dọa người dân" bằng những bài viết về con số tử vong khi tiêm vaccine... như vừa rồi. Báo chí phải đồng hành, đồng hướng với Chính phủ, với các bộ ngành và với từng địa phương mới là báo chí cách mạng, tử tế.

17 nhận xét:

  1. Người dân nên bình tĩnh và tỉnh táo, không nên tin vào tin rác. Đề nghị các cơ quan chính quyền dùng các biên pháp để xác định các nhân đã đưa tin sai sự thật, gây hoang mang rối loạn trong thời điểm này và xử lý thật nghiệm. Xin lỗi, đm chúng nó, chẳng nhẽ phải tường thuật trên tivi hay livestream 24/7 công việc của Ban chỉ đạo phòng chống dịch cho mấy đứa vô công rồi nghề đó xem ah!

    Trả lờiXóa
  2. Những lúc này hơn bao giờ hết, báo chí các trang mạng chính thông cần tăng cường đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến mọi người dân về công tác chống dịch, đồng thời cũng đưa ra những bài viết phản bác lại các luận điều xuyên tạc sai sự thật của các đối tượng chống phá để mọi người dân hiểu, dân biết và các bạn đang dùng mạng xã hội nên thể hiện ý thức trách nhiệm của mình trong việc phát huy "Đạo đức của nút share" đối với những bài viết đó để lan tỏa đến mọi người.

    Trả lờiXóa
  3. Thông tin Tp Hồ Chí Minh đóng cửa là một thông tin sai sự thật. Trong lúc tình hình căng thẳng như vậy thì mọi thông tin liên quan đế phòng chống dịch đều hết sức nhạy cảm và cần phải được kiểm soát chặt chẽ

    Trả lờiXóa
  4. Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định một số thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội như Thành phố sẽ thực hiện đóng cửa toàn thành phố (lock down) dẫn đến khan hiếm thực phẩm, kêu gọi người dân tụ tập mua sắm, tích trữ hàng hóa, thông tin cho rằng lãnh đạo Thành phố bị nhiễm COVID-19... đều là thông tin sai sự thật.ãnh đạo Thành phố đang tập trung triển khai các biện pháp quyết liệt để kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19; đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng lương thực, thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho người dân.và người dân phải bình tĩnh, không nghe theo, không lan truyền các thông tin không chính xác; cập nhật thông tin từ báo chí chính thống.

    Trả lờiXóa
  5. Dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng, hơn lúc nào hết những thông tin liên quan đến đại dịch này đang được người dân hết sức quan tâm. Đó cũng là lý do khiến những thông tin xấu, độc, gây hoang mang cho người dân diễn ra ngày càng phức tạp và gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống xã hội.

    Trả lờiXóa
  6. lúc này người dân thành phố Hồ Chí Minh cần bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin khôngchính thống, không lan truyền các thông tin không kiểm chứng gây hoang mang dư luận. Chính phủ và chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp để giúp người dân khắc phục khó khăn giữa tình hình đại dịch.

    Trả lờiXóa
  7. hiện ở nhiều siêu thị trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã "cháy hàng" khi mà người dân tập trung đầu cơ tích trữ cho gia đình mình. ĐIều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân địa phương. Mong rằng người dân thành phố sẽ bình tĩnh, đoàn kết với nhau để chống dịch.

    Trả lờiXóa
  8. Tại sao nhiều người lại ý thức kém như thế được nhỉ,tại sao lại có thể đăng những bài sai sự thật,rõ ràng là thà h phố có đóng cửa đâu.Những hành vi như vậy gây ảnh hưởng không nhỏ,làm cho người khác hoang mang,nhữing hành vi như thế cần phải bị xử lý nghiêm khắc.

    Trả lờiXóa
  9. Hôm nay, nhân dân và chính quyền thành phố HCM vẫn đang kiên cường chống dịch. Nó là cái tát vào mồm mấy kẻ nói bậy, cố tình gây hoang mang, chia rẽ đoàn kết, phá hoại công cuộc chống dịch của thành phố và cả đất nước; qua đây cũng là bài học cho đa số bộ phận người dân: hãy tin tưởng vào chủ trương, chiến lược chống dịch của nhà nước, không bị động, bị dẫn dắt để làm tình hình thêm phức tạp. Chúc sức khoẻ!

    Trả lờiXóa
  10. Cần có sự vào cuộc của những tờ báo chính thống, đồng hành cùng chính phủ để mà chống lại cái cơn bão tin giả này! Bọn chống nhà nước quả thực rất thích chơi bẩn, liên tục tung ra những đòn hiểm đấy là tấn công vào hệ thông tin tức của chúng ta, chỉ cần chúng ta chậm chân hơn chúng một bước là có thể bị ảnh hưởng không tốt bởi những tin đó ngay

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là báo chí thì cần phải đồng hành cùng với nhà nước, đặc biệt ở cái thời kỳ mà người dân có tỷ lệ sử dụng facebook nhiều như hiện tại thì đúng điều này là vô cùng cần thiết! Không phải tự dưng mà chúng ta cần đặt vấn đề tuyên truyền giáo dục phổ biến qua mạng xã hội nhiều như hiện tại đâu

      Xóa
  11. Cứ có mấy cái tin giả được đăng tải này rồi lại thêm nhiều thành phần lo sợ một cách thừa thãi rồi chia sẻ để hi vọng "giúp cộng đồng tiếp nhận thông tin một cách nhanh chóng" mà không cần xác minh đúng sai thì quả thực là nhân dân có mà tha hồ hoang mang trước những thông tin vốn chẳng được kiểm chứng, thậm chí là sai này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Báo chi cũng cần phải đăng tin đính chính và nhanh đáp ứng được cái nhu cầu tiếp thu thông tin của người dân. Tôi nghĩ rằng trong cái công cuộc chống dịch này rõ là nhà nước không thể đi một mình, báo chí, những người làm truyền thông cũng có nhiệm vụ thông tin rất quan trọng

      Xóa
  12. Đăng mấy cái thông tin kiểu này nhỡ mà người dân họ tin rồi lại thi nhau "mình rời thành phố chật chội náo nức" nhưng lại nhỡ mang theo dịch bệnh hay nói cách khác đéo biết mình là F0 thì đúng là toang, cắn c*t cả một đám, trở thành tội đồ với các cái SG lẫn quê hương của mình luôn thì đúng là khổ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đến lúc đấy thì chúng nó cũng chỉ bị bế đi, được tận tình chữa trị và chỉ cần trả mỗi phí cách ly thôi nên dường như bọn nó vẫn chưa sợ. Phải khi nào đầy đủ bằng chứng và bị kết tội thậm chí là xử lý hình sự vì can cái tội làm lây lan dịch bệnh thì mới thực sự là sáng mắt ra

      Xóa
  13. Đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc tìm ra mấy cái người đăng tin không đúng sự thật này và xử lý thật nghiêm , tránh trương hợp để có quá nhiều trường hợp không tuân thủ và đăng những tin rác không đúng sự thật như vậy, ảnh hưởng khá là nhiều đến hậu quả chống dịch chung của cả nước

    Trả lờiXóa
  14. Báo chí bây giờ lây nhiễm nhìu quá
    Phải có chế tài thật cứng rắn với các thể loại đó
    Sinh nó còn cho phép đét đít cơ mà
    Tại sao mình không dám làm và bụn anh hùng bàn phím thì gõ loạn xì ngầu

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog