Chia sẻ

Tre Làng

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 16/5: Ukraine đã bị đẩy tới rìa ngoài phía Tây Bakhmut

Theo các trang Telegram theo dõi chiến sự tại Ukraine, đặc biệt là chiến trường Bakhmut, lực lượng Wagner và quân đội Nga đang có những bước tiến mới ở chiến trường trọng điểm này.

Cụ thể, các đơn vị đột kích của Nga đã tiến tới phố Yuvileina từ phố Levanevskoho và giành quyền kiểm soát hầu hết tiểu quận Cherema (Rạp chiếu phim Peremoha và khu vực Trường học số 47 đang được rà soát) sau khi lực lượng phòng thủ Ukraine rút về tiểu quận Novy.

Các đơn vị xung kích của Wagner và Quân đội Nga đã đẩy lực lượng phòng thủ Ukraine ra ngoài rìa phía Tây Bakhmut.

Như vậy, Wagner hiện đã giành được gần như hoàn toàn khu vực cao ốc kiên cố vốn được coi là thành trí của lực lượng Ukraine tại Bakhmut. Các đơn vị phòng thủ Ukraine hiện chỉ còn kiểm soát một số tòa nhà nằm ở rìa ngoài phía Tây thị trấn.

Trong khi đó, tình hình chiến sự tại ngoại vi Bakhmut đang có phần nghiêng về phía Ukraine. Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 72 của Nga đang bị công phá mạnh gần Ivanovskoye. Cùng với đó, lực lượng tấn công Ukraine cũng đang cố gắng tiếp cận Kleeshchevka, ở vùng ngoại ô phía Tây Bắc, đây vốn là điểm cao có tầm quan trong chiến thuật để bao quát chiến trường Bakhmut.

Với tình hình chiến trường hiện tại, việc Ukraine bị đẩy ra khỏi Bakhmut chỉ còn là vấn đề thời gian trong vài ngày tới.

Trong đêm ngày 15/5, rạng sáng 16/5, Không quân-vũ trụ Nga đã tổ chức một đợt không kích lớn nhằm vào nhiều vị trí nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine. Nhiều người dân Kiev đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn tại nhiều khu vực ngoại vi thành phố. Đã có thông tin về việc Nga sử dụng nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác cao, trong đó có cả tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa đạn đạo được sử dụng trong trận chiến.

Rạng sáng 16/5, nhiều khu vực tại Ukraine tiếp tục bị không kích, trong đó đáng chú ý là thông tin một tổ hợp Patriot đã bị Không quân-vũ trụ Nga phá hủy

Giới chức Ukraine tuyên bố các hệ thống phòng không đã bắn hạ nhiều vật thể bay tại Kiev, nhưng không tiết lộ chi tiết.

Thị trưởng Kiev, Vitali Klitschko cho biết, các mảnh vỡ rơi xuống đã đốt cháy nhiều xe hơi và làm hư hại một tòa nhà ở quận Solomyanskyi phía tây Kiev. Ba người đã bị thương trong các vụ không kích.

Ông cho biết thêm, hai chiếc xe đã bốc cháy ở quận Darnytskyi, phía Đông Nam Kiev. Các mảnh vỡ cũng rơi xuống vườn thú của thành phố ở quận Shevchenkivskyi.

Trong khi đó, nhiều thông tin trên liên quan tới việc Nga đã tấn công một trận địa triển khai tên lửa PAC-2 Patriot đã xuất hiện. Theo đó, một tổ hợp Patriot của Ukraine đã bị tấn công ở ngoại vi Thủ đô Kiev.

Từ những hình ảnh được công bố, trận địa này đã phóng ít nhất 30 đạn tên lửa đánh chặn trị giá hơn hơn 150 triệu USD để ngăn chặn các mục tiêu trên không. Sau đó, các vị trí triển khai bệ phóng đã bị tấn công bởi vũ khí chính xác cao. Không rõ thiệt hại của lực lượng Ukraine trong vụ việc nói trên.

Liên quan tới tình hình viện trợ quân sự dành cho Ukraine, tờ Politico dẫn các nguồn tin trong Chính phủ Mỹ đăng tải, Washington đã chi gần hết gói viện trợ 48 tỷ USD được quốc hội nước này thông qua vào tháng 12/2022.

Mỹ chỉ còn khoảng 6 tỷ USD để mua vũ khí và vật tư cho Kiev, nghĩa là viện trợ của Mỹ cho các lực lượng Ukraine có thể sớm bị dừng lại.

Các thành viên của Quốc hội Mỹ được cho là đã báo động rằng Nhà Trắng có thể sớm không còn nhanh chóng viện trợ quân sự cho Ukraine, đặc biệt là khi Kiev lên kế hoạch phản công Nga.

Politico đánh giá, Nhà Trắng hiện đang thảo luận về một gói viện trợ hoàn toàn mới được thiết kế để duy trì nguồn cung cấp cho Ukraine. Tuy nhiên theo một quan chức Mỹ, không rõ nhu cầu của Kiev có thể là gì trong hoặc sau cuộc phản công. Nguồn tin nói thêm rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã cam kết hỗ trợ chính phủ ở Kiev trong một thời gian dài.

Liên quan tới vấn đề này, Lầu Năm Góc đã công bố gói viện trợ mới nhất cho Kiev vào tuần trước, trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, nhằm cung cấp sản xuất pháo và đạn tên lửa phòng không. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết những loại vũ khí này nhằm đáp ứng những yêu cầu cấp bách nhất của Ukraine và đảm bảo năng lực tác chiến trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, các cuộc thảo luận về gói viện trợ mới cho Ukraine dự kiến sẽ gây ra cuộc tranh luận gay gắt tại quốc hội trong những tháng tới và sẽ vấp phải sự phản đối từ các đảng viên Cộng hòa, những người đã kêu gọi cắt giảm chi tiêu của chính phủ cho Ukraine do các vấn đề trong nước.

Chính quyền ông J. Biden hiện gặp khó khăn ở Hạ viện, khi Đảng Cộng hòa chiếm đa số và chưa tìm được tiếng nói chung về việc nâng trần nợ của Mỹ. Washington đang gánh khoản nợ quốc gia ước tính hơn 31.000 tỷ USD, có nguy cơ vỡ nợ một lần nữa.

Trong khi đó, Moscow đã nhiều lần chỉ trích Mỹ và các đồng minh phương Tây tiếp tục bơm vũ khí vào Ukraine. Theo ước tính của Nga, phương Tây đã cung cấp vũ khí, đạn dược và vật tư trị giá khoảng 100 tỷ USD cho quân đội Ukraine vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh tiếp tục khẳng định rằng họ không trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột.

Kim Ngân (tổng hợp)

4 nhận xét:

  1. Chỉ thấy là lực lượng quân đội của UK đang yếu thế trước Nga và để mất dần các phần lãnh thổ của mình, trong khi vũ khí vẫn nhận của các quốc gia phương tây đều đều, điều này cho thấy trước một phần kết quả của cuộc chiến, chỉ trách tên tổng thống hề kia cố chấp làm binh sỹ thương vong ngày một nhiều

    Trả lờiXóa
  2. Trước thềm chiến dịch phản công của Ukraine, Nga tăng cường nỗ lực quảng bá để thu hút tân binh, tăng cường quân số cho tiền tuyến.Hơn một năm sau khi bùng phát, chiến sự ở Ukraine đòi hỏi Nga không ngừng tăng cường nhân lực cho tiền tuyến. Chính quyền các địa phương đã tiến hành nhiều chiến dịch tuyên truyền, vận động nhằm thu hút tân binh phục vụ quân đội.

    Trả lờiXóa
  3. Áp phích tuyên truyền tuyển quân ở thủ đô Moskva có hình ảnh người lính Nga mặc trang bị chiến thuật đầy đủ, cùng dòng chữ "Nghề của chúng tôi là bảo vệ Tổ quốc". Chiến dịch được Bộ Quốc phòng Nga phát động tháng trước, nhằm thúc đẩy nỗ lực tuyển quân, bổ sung lực lượng sau hơn một năm xung đột. Động thái này được cho là nhằm giúp chính phủ Nga không phải ban bố lệnh tổng động viên trước thềm chiến dịch phản công của Ukraine.

    Trả lờiXóa
  4. Chiến dịch tuyển mộ tân binh được đưa ra trong bối cảnh Nga tập trung vào trận chiến cam go giành thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine, khi nhân lực và đạn của cả hai bên đã cạn kiệt nghiêm trọng. Các nghị sĩ Nga tháng trước thông qua luật mới cho phép cơ quan chức năng gửi giấy gọi nhập ngũ qua thư điện tử, ngăn tình trạng thanh niên né tránh nhập ngũ.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog