Chia sẻ

Tre Làng

Kỷ luật nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh

Khoai@

Do 
buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát đảng viên; để cán bộ chiến sỹ dưới quyền vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, gây hậu quả nghiêm trọng, nên đại tá Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh đã bị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa quyết định thi hành kỷ luật đối với bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Công an thành phố Chí Linh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, đại tá Lê Văn Thoan với cương vị Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an TP Chí Linh chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP Chí Linh trong việc buông lỏng lãnh đạo, quản lý; thiếu kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ chiến sỹ thuộc quyền quản lý vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ gây hậu quả nghiêm trọng.

Việc này đã tạo dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

Trước đó, ngày 9/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 nguyên cán bộ thuộc Đội CSGT-TT-CĐ thành phố Chí Linh về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra ngày 4/2/2023 tại TP Chí Linh. Các bị can trong vụ án, gồm: Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng.

Cuối tháng 8, ông Vũ Hồng Hiên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hải Dương chủ trì kỳ họp thứ 18 về việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm.

Căn cứ kết quả thẩm tra, xác minh, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy, ông Lê Văn Thoan, nguyên Trưởng Công an TP Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan, đơn vị, đã có một số vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, quản lý điều hành để cơ quan, đơn vị có một số cán bộ, chiến sỹ vi phạm pháp luật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Căn cứ các quy định của Đảng, UBKT Tỉnh ủy Hải Dương đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thoan theo thẩm quyền.

Việc xử lý kỷ luật cán bộ đảng viên giữ chức vụ cao trong bộ máy chính quyền nhưng lại có sai phạm, đã không còn là chuyện hiếm. Đó là tín hiệu tốt lành bởi kỷ luật đảng đã được giữ nghiêm, pháp luật đã được thượng tôn. Vụ việc cũng cho thấy, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực… không chỉ nói bằng miệng mà đã đi vào cuộc sống, không có ngoại lệ, không có vùng cấm và không phân biệt đối xử. Hi vọng, vụ việc này sẽ là tiếng chuông cảnh tỉnh những ai đang giữ những trọng trách trong bộ máy nhà nước còn đang buông lỏng quản lý, dung túng cho những cái sai, để cán bộ vi phạm pháp luật.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog