Chia sẻ

Tre Làng

Thương vong vì đạn chùm ở Ukraine vượt Syria

Cơ quan Giám sát Đạn chùm thông báo Ukraine là quốc gia có số thương vong cao nhất do loại vũ khí này gây ra trong năm 2022, vượt Syria.

Cơ quan Giám sát Đạn chùm (CMM), liên minh các nhà nhóm hoạt động phản đối đạn chùm, ngày 5/9 công bố báo cáo thường niên, cho thấy 916 trường hợp thương vong do loại vũ khí này gây ra ở Ukraine, trong đó 890 vụ do tập kích, 26 vụ do đạn con không nổ trong năm 2022. Cơ quan này lưu ý một số người bị thương hoặc thiệt mạng do đạn chùm có thể không được ghi nhận do diễn biến phức tạp của chiến sự.

Trên toàn thế giới, tổng cộng 1.175 người thương vong do đạn chùm ở 8 quốc gia trong năm 2022, mức cao nhất kể từ khi CMM ghi nhận dữ liệu năm 2010. Trước đó, Syria ghi nhận thương vong do đạn chùm cao nhất trong giai đoạn 2012-2021, thời điểm giao tranh diễn ra căng thẳng ở nước này giữa quân đội chính phủ và các nhóm đối lập cũng như phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

CMM cho rằng thương vong "đáng báo động" do đạn chùm năm 2022 tại Ukraine do cả Moskva và Kiev đều sử dụng loại vũ khí này trên chiến trường.

Một quả đạn chùm cắm xuống đường sau khi giải phóng đạn con ở Kharkov, Ukraine, ngày 10/6. Ảnh: Reuters

Đạn chùm, hay Đạn Thông thường Đa dụng Cải tiến (DPICM), chứa hàng trăm quả đạn con bên trong. Mỗi quả đạn con được trang bị một đầu nổ lõm xuyên giáp, bao quanh là phần vỏ kim loại có thể vỡ vụn thành nhiều mảnh và bắn ra xung quanh với tốc độ cực cao khi đầu đạn chính phát nổ.

Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải nhiều quả đạn con trên diện tích tương đương vài sân bóng đá, gây sát thương cao. Bất cứ ai đứng trong khu vực đạn chùm phát nổ đều có khả năng thiệt mạng hoặc chịu thương tật nặng.

Đạn con có thể gặp trục trặc với ngòi nổ, khiến chúng không kích hoạt và rơi xuống đất hoặc vướng vào các lùm cây, nằm rải rác trên khu vực rộng lớn mà không được xác định vị trí. Chúng có thể gây thương vong cho dân thường, đặc biệt là trẻ em, nhiều năm sau khi chiến sự kết thúc.

Mỹ đã cung cấp đạn chùm cho Ukraine để tăng hỏa lực phản công, song một số quốc gia và tổ chức quốc tế phản đối vì lý do này.

Báo cáo của CMM cho thấy 185 người bị thương tật năm 2022 do đạn con sót lại, trong đó 95% là dân thường, 71% số này là trẻ vị thành niên. Năm 2021, toàn bộ 149 thương vong do đạn chùm gây ra là do đạn con không nổ.

Ukraine, Nga và Mỹ chưa bình luận về con số trên.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau sử dụng đạn chùm trong suốt 17 tháng chiến sự. Tỷ lệ đạn con không nổ của Nga được cho là 40%, trong khi của Ukraine là 20%, theo Sarah Yager, giám đốc Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) trụ sở tại Washington.

Hơn 120 quốc gia đã ký Công ước về Đạn chùm, trong đó cấm sản xuất, tích trữ, sử dụng và chuyển giao chúng. Khoảng 99% kho bom, đạn chùm trên thế giới đã được tiêu hủy từ khi công ước có hiệu lực vào năm 2008. Tuy nhiên, Mỹ, Nga và Ukraine đều từ chối tham gia thỏa thuận này.

Đức Trung (Theo Hill)

7 nhận xét:

  1. Đạn chùm gây tranh cãi xuất hiện ở Ukraine chắc chắn sẽ khiến cục diện chiến trường ác liệt hơn. Bởi Nga đang có nhiều loại vũ khí như thế này và sẵn sàng tung chúng ra để đáp trả hành động của Mỹ và Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo nước này có thể dùng đạn chùm để ăn miếng trả miếng với Kyiv

    Trả lờiXóa
  2. Quân đội Ukraine hôm 13/7 nói rằng đã nhận được đạn chùm do Mỹ viện trợ. Lực lượng Ukraine cho biết lãnh đạo cấp cao sẽ quyết định "các khu vực có thể sử dụng đạn chùm", đồng thời nhấn mạnh "đây là loại vũ khí rất uy lực". Ukraine cũng lưu ý các hạn chế đối với việc sử dụng đạn chùm, nói rằng vũ khí này bị cấm sử dụng ở khu vực đông dân cư, ngay cả những khu vực Nga đang kiểm soát.

    Trả lờiXóa
  3. Tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy nhóm chiến thuật - chiến lược Tavria của quân đội Ukraine, cho biết "đạn chùm có thể thay đổi hoàn toàn cục diện chiến trường". Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cảnh báo nếu Mỹ cấp đạn chùm cho Ukraine, quân đội Nga sẽ buộc phải dùng đến vũ khí tương xứng để đáp trả lực lượng Ukraine. Theo ông Shoigu, quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn các biện pháp nhằm bảo vệ lực lượng khỏi đạn chùm của Mỹ ở Ukraine

    Trả lờiXóa
  4. Đạn chùm không gây sát thương bằng thuốc nổ hoặc đầu đạn xuyên phá thông thường, mà chứa lượng lớn đạn con được phát tán khi đến gần mục tiêu. Cơ chế này cho phép một quả đạn mẹ rải hàng trăm đến hàng nghìn đạn con trên diện rộng, hiệu quả sát thương cao hơn nhiều so với đạn pháo hoặc rocket nổ mảnh thông thường.

    Trả lờiXóa
  5. Tổng thống Putin cho biết chiến dịch phản công của quân đội Ukraine đã diễn ra không thành công. "Tất cả nỗ lực của đối phương nhằm chọc thủng hàng phòng thủ của Nga, bao gồm việc sử dụng lực lượng dự bị, đã không thành công kể từ khi cuộc phản công bắt đầu. Đối phương đã không thành công", ông Putin nói

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Theo ông Putin, các thiết bị quân sự thu được của phương Tây sẽ là mục tiêu nghiên cứu của các chuyên gia Nga. "Nếu có cơ hội mổ xẻ bên trong để xem liệu có điều gì đó có thể áp dụng ở đất nước chúng ta hay không, tại sao không xem?", ông Putin nói

      Xóa
  6. Theo báo cáo “Giám sát bom, đạn chùm và mìn”, loại vũ khí này đã giết chết trên 300 người và làm bị thương trên 600 người ở Ukraine vào năm 2022, nâng số người thương vong ở 8 quốc gia xảy ra chiến tranh, xung đột, bao gồm Iraq, Syria và Yemen lên ít nhất 1.172 người.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog