Chia sẻ

Tre Làng

Vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong: Sẽ khởi tố cán bộ quản lý nhà nước

Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra và sẽ khởi tố thêm bị can liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong ở TP Hà Nội

Ngày 27-12, trao đổi với báo chí bên lề buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết liên quan đến vụ cháy chung cư mini làm 56 người tử vong, cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập các cán bộ liên quan đến làm việc.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy chung cư mini 56 người tử vong

Theo thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, bước đầu cơ quan điều tra xác định để xảy ra vụ việc có việc thiếu trách nhiệm của một số cán bộ và sắp tới sẽ phải khởi tố cán bộ liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước. Lĩnh vực quản lý nhà nước sẽ được gắn vào 2 giai đoạn, một là giai đoạn bị can Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) xây dựng hoàn thành công trình; 2 là giai đoạn tiến hành công tác phòng cháy, chữa cháy.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết những sai phạm trong quá trình xây dựng chung cư mini này đã được chính quyền địa phương kiểm tra, phát hiện và xử lý nhưng không triệt để, vẫn để công trình tiếp tục tồn tại, xây vượt tầng so với giấy phép dẫn đến sai phạm về phòng cháy, chữa cháy mà sau đó khó có thể khắc phục được.

Ngoài ra, bị can Nghiêm Quang Minh dù biết việc xây vượt tầng và không đáp ứng đủ các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy là vi phạm pháp luật nhưng vì lợi nhuận vẫn bất chấp thực hiện.

Qua rà soát, bị can Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư của 8 chung cư mini trên địa bàn TP Hà Nội, các công trình này đều xây không đúng giấy phép, vượt tầng, không bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Chung cư mini xảy ra cháy làm 56 người tử vong được ông Đặng Hồng Thái, Phó chủ tịch UBND quận Thanh Xuân (đã nghỉ hưu từ năm 2022) ký, cấp Giấy phép xây dựng số 89-2015/GPXD. Sau khi được cấp giấy phép, chủ đầu tư đã xây công trình này cao 9 tầng, vượt 3 tầng so với giấy phép.

Năm 2015, ông Vũ Cao Minh giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân; ông Nguyễn Xuân Lưu (hiện là Giám đốc Sở Tài Chính Hà Nội) giữ chức Chủ tịch UBND quận. Đến tháng 10-2019, ông Minh nghỉ hưu theo chế độ, ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu làm Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. Tháng 3-2021, ông Lưu được phân công làm Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay ông Nguyễn Việt Hà, ông Hà được điều động làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân.

Tháng 4-2021, ông Võ Đăng Dũng được bầu làm Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân cho đến nay. Tháng 11-2022, bà Bùi Huyền Mai, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, được phân công làm Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; ông Nguyễn Việt Hà được điều động giữ chức Bí thư Huyện ủy Gia Lâm.

Nguồn: Nguyễn Hưởng/Báo Người Lao động

8 nhận xét:

  1. Để tới giờ mới xem xét những bên liên quan như thế này thì cũng quá muộn màng rồi. Cái quan trọng vẫn là phòng hơn chống, vì mạng người là vô giá. Nhưng thôi, dẫu sao sau sự việc thương tâm này, các cấp chính quyền và tất cả người dân đã có cái nhìn nghiêm túc hơn đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. mất bò mới lo làm chuồng, thử hỏi nếu không có sự việc cháy này xảy ra thì có tỉnh ra để mà đi rà soát rồi cho thiết kế thêm thang thoát hiểm như vậy không, hậu quả xảy đến quá nặng nề, và trách nhiệm thì cũng nặng nề không kém

      Xóa
  2. đúng là không chỉ có chủ hộ căn chung cư đó phải chịu trách nhiệm, mà trách nhiệm còn nằm ở cán bộ quản lý nhà nước, đã để sơ hở, bỏ lọt những hành vi vi phạm quy định như vậy mà không có hình thức xử phạt gì, đó là điều đáng trách nhất

    Trả lờiXóa
  3. mỗi cá nhân và tổ chức có liên quan đều có trách nhiệm liên đới trong vụ án này, để xảy ra hậu quả nghiêm trọng không ai mong muốn như vậy, dù là lỗi vô ý hay cố ý thì vẫn phải chịu trách nhiệm trước những hành vi của mình, đặc biệt là những cá nhân cố tình vi phạm dù biết hành vi đó là trái với quy định

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:50 27/12/23

      Cá nhân tôi cũng nghĩ là những người liên quan trong công tác quản lý sẽ bị xử lý, chỉ là cơ quan điều tra cần thời gian để điều tra làm rõ nguyên nhân và người chịu trách nhiệm tránh làm oan sai cũng như bỏ lọt tội phạm, chỉ thời gian ngắn nữa thôi chắc chắn sẽ có câu trả lời cho dư luận

      Xóa
  4. vô trách nhiệm trong khâu quản lý nhà nước, nhìn thấy vi phạm mà không có những hình thức hay động thái để xử lí, tiếp tục "nối giáo cho giặc", đến một ngày lại trở thành tội đồ gián tiếp, đó chính là lời cảnh tỉnh dành cho những cá nhân còn buông lỏng khâu này

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. do buông lỏng quản lý và có thể là nạn tham nhũng, họ chỉ áp dụng phạt cho tồn tại mà không kiên quyết, nghiêm khắc xử lý ngay từ đầu. Tình trạng đó phá vỡ quy hoạch, phát triển xô bồ mà manh mún. Phần lớn không bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Nguy cơ lớn vẫn tiềm ẩn khó có giải pháp khắc phục.

      Xóa
  5. Mùa Xuân23:55 28/12/23

    Góc độ cá nhân tôi thì chỉ quan tâm xem bao nhiêu tiền ủng hộ được gửi thêm đến người dân sau các đợt được công khai, đây là điều thiết thực nhất, còn khởi tố ai chỉ là góc độ nhân quả mà người làm công tác quản lý phải chịu khi đã tắc trách để xảy ra hậu quả đáng buồn.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog