Chia sẻ

Tre Làng

SẮP VẬN HÀNH UAV QUÂN SỰ DO VIỆT NAM TỰ CHẾ TẠO

Các nhà nghiên cứu đang hoàn tất các công đoạn để cuối năm 2013 đưa máy bay không người lái (UAV) phục vụ mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam.

Dự kiến cuối năm nay, Viettel sẽ chính thức ra mắt máy bay không người lái phục vụ cho mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam.

Đại tá Đỗ Văn Lập, Giám đốc Trung tâm khí cụ bay của hãng Viettel cho biết, trung tâm được giao nhiệm vụ tạo ra chiếc máy bay không người lái đầu tiên từ tháng 11/2011, đến tháng 12 năm ngoái, những chiếc máy bay không người lái hoàn chỉnh đầu tiên đã được bay thử nghiệm trên bầu trời Việt Nam. Máy bay còn hoạt động dọc sườn núi trong thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ chỉ khoảng 10 độ C, mây mù.
Máy bay không người lái chuẩn bị cất cánh.

Máy bay VT Patrol với sải cánh 3,3 m, trọng lượng cất cánh 26 kg, bay tự động với khả năng truyền thông tin, hình ảnh theo thời gian thực. Màu máy bay phù hợp với nhu cầu tác chiến quân sự.Vật liệu của máy bay bằng composite hàng không chất lượng cao để bảo đảm độ bền, nhẹ.

Qua quá trình bay thử nghiệm, các chuyên gia đã khắc phục hiện tượng đóng băng ở một số bộ phận trong máy bay khi bay ở nhiệt độ dưới 15 độ C, độ ẩm trên 90%.


Máy bay VT-Patrol có khả năng bay với vận tốc từ 100 đến 150 km/giờ, cự ly hoạt động 50 km, trinh sát bằng camera quang hồng ngoại full HD có thể nhận dạng và phân biệt mục tiêu người lính trong khoảng cách 600 m.

Sau thành công bước đầu, công ty có thể sẽ sản xuất ra những chiếc máy bay không người lái tầm trung với thời gian bay 15-24 giờ phục vụ cho trinh sát cấp chiến dịch, chiến lược, xa hơn nữa là các thiết bị tối tân khác như tên lửa để nhằm tăng cường khả năng phòng vệ cho đất nước.

Trung tâm khí cụ bay xác định, nhiệm vụ làm chủ công nghệ lõi như chế tạo máy bay, hệ thống điều khiển tự động, khả năng bảo mật số liệu, thông tin luôn được đặt lên hàng đầu. Hiện, hệ thống bảo mật lớp ngoài cùng của đơn vị này có thể bảo đảm an toàn thông tin, kể cả trong trường hợp Việt Nam nhập khẩu một số chi tiết, thiết bị từ nước ngoài.

Theo ông Lập, vấn đề cơ bản phát triển của hệ thống điều khiển là thiết kế phần cứng, phần mềm (định vị, dẫn đường theo chương trình, kiểm soát trạng thái hoạt động của máy bay, kiểm soát được quá trình bay).

Hãng thông tấn ITAR-TASS viết rằng, UAV do trung tâm thiết kế được đặt tên VT-Patrol. Trọng lượng thiết bị – 26 kg, sải cánh 3,3 mét. UAV có khả năng đạt tốc độ 150 km/giờ.
Máy bay không người lái của Việt Nam bay thử nghiệm thành công.
UAV của Việt Nam được trang bị máy chụp hồng ngoại mạnh, cho phép thu hình ảnh chất lượng cao của mục tiêu ở cự li đến 600 m. Trong tương lai gần nhất, các nhà thiết kế sẽ cải thiện mô hình VT-Patrol, đáp ứng nhu cầu bay thời gian dài không cần tiếp nhiên liệu, từ 15 đến 24 giờ.

Ngoài Viettel, Viện Khoa học và công nghệ Việt Nam cũng triển khai việc chế tạo thiết bị bay không người lái. Các sản phẩm AV.UAV S1 và AV.UAV S2 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng Năm năm nay và sẽ chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu.

24 nhận xét:

  1. Một bước tiến quang trọng trong ngành khoa học hàng không của Việt Nam ta, làm chủ được bầu trời chúng ta mới toàn vẹn một cách chặt chẽ hệ thống bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và đây là tiền đề cho sự phát triển mạnh mẽ trong tương lai~!

    Trả lờiXóa
  2. với việc tự nghiên cứu và chế tạo ra chiếc máy bay không người lái này là bươc tiến vô cùng quan trọng, chúng ta có một niềm hi vọng lớn lao và một Việt Nam hùng mạnh trong tương lai rồi dây! thật là thú vị! nhưng để làm được điều đó trươc mắt cần đầu tư nhiều tiền bạc và trí tuệ hơn nữa!

    Trả lờiXóa
  3. Việt nam mình đang đứng vào nhóm những nước phát triển được công nghê UAV. Thế giới nhìn vào phải thán phục. Xin chúc mừng Tướng Hưởng và Ts Lãng và nhóm đề án. Họ là những người đáng được vinh danh trên trường quốc tế về khoa học và công nghệ.

    Trả lờiXóa
  4. Có thế chứ, càng phát triển các công nghệ mới thì chúng ta cang nâng cao khả năng bảo vệ tổ quốc và khả năng tấn công đối phương khi cần thiết, với sự phát triển của khoa học công nghệ nước nhà chúng ta đang dần dần làm chủ bầu trời, vùng biển. Tin vui nối tiếp tin vui, chúng ta chuẩn bị đón hai tàu ngầm lớp kilo về Việt Nam rồi, như thế này Trung Quốc đừng hòng dọa nạt nhé

    Trả lờiXóa
  5. Không lâu nữa đâu chúng ta sẽ tự chế tạo ra tàu ngầm và tên lửa đánh chặn cho thế giới biết mặt. Trung quốc đừng có hung hăng. Với sự thành công bước đầu này UAV đã đánh dấu một bước quan trọng trong sự phát triển công nghệ khoa học quân sự. Trong bối cảnh các nước bé gặp nhiều mối đe dạo thì phát triển kỹ thuật quân sự là cần thiết để bào vệ chủ quyền của đất nước.

    Trả lờiXóa
  6. Việc đưa máy bay không người lái (UAV) phục vụ mục đích quân sự đầu tiên ở Việt Nam sẽ là tiền đề quan trọng trong bước phát triển mới của quân sự tại Việt Nam, đây cũng hứa hẹn là một sự chú ý của nhiều nước khác nhau trên thế giới.

    Trả lờiXóa
  7. Cần có những bước phát triển như thế này thì việc hiện đại hóa quân sự mới sớm được thực hiện. Có như thế chúng ta mới có thể đứng vững như hiện nay được, chúng ta mới không phải sợ hay chùn bước trước bất cứ một quốc gia nào trên thế giới cả.

    Trả lờiXóa
  8. Việc các sản phẩm AV.UAV S1 và AV.UAV S2 đã thực hiện chuyến bay thử nghiệm vào tháng Năm năm nay và sẽ chỉ dành cho các mục đích nghiên cứu cũng thể hiện rằng chúng ta luôn ưa chuộng hòa bình, mọi việc cũng chỉ là nghiên cứu mà thôi.

    Trả lờiXóa
  9. Mặc dù chưa biết được những tính năng đặc biệt của máy bay không người lái này nhưng thực sự đây là một bước tiến trong lĩnh vực quân sự của Việt Nam, mong rằng chúng ta sẽ còn chế tạo được thêm nhiều thiết bị hiện đại hơn để củng cố mạnh hơn quân sự mà không phải phụ thuộc vào nước ngoài

    Trả lờiXóa
  10. Nhìn trông vẫn còn thô sơ quá, nhưng đây cũng có thể coi là bước tiến trong khoa học quân sự Việt Nam rồi, dần dần từng bước chế tạo được các thiết bị quân sự sẽ giúp giảm gánh nặng về chi phí quốc phòng do phải nhập của nước ngoài đây là một tín hiệu rất đáng mừng

    Trả lờiXóa
  11. rất cần những bước tiến như thế này, bây giờ là thời đại của khoa học công nghệ rồi, lĩnh vực quân sự quốc phòng thi càng phải có những bước tiến mạnh mẽ hơn nữa, thực tế cho thấy, nền quốc phòng việt nam cũng đang có những bước tiến hết sức mạnh mẽ nhưng chúng ta vẫn còn thua kém rất nhiều so với thế giới, cần phải nhanh chóng cải thiện ngay

    Trả lờiXóa
  12. nếu nói đây làm một bước tiến của khoa học quân sự việt nam thì cũng được, coi như đó là một điều đáng mừng, có thể với những người có trình độ, với những người có chuyên môn thì đánh giá rất cao những thành tựu kiểu như thế này, nhưng với một người dân bình thường, thực sự thì tôi thấy nó có vẻ hơi thô sơ thì phải, ấy là tôi chỉ thấy sao nói vậy thôi

    Trả lờiXóa
  13. nói chung là cái gì cũng có điểm khởi đầu của nó, chúng ta bất lợi với những quốc gia khác vì gặp nhiều khó khăn do trải qua những cuộc chiên tranh, do vậy có những xuất phát thấp hơn, tuy nhiên trải qua thời gian thì đất nước chúng ta cũng đã dần dần có những bước phát triển nhất định, theo kịp các quốc gia khác trên thế giới

    Trả lờiXóa
  14. có thể nói đây là một bước tiến khá lớn trong bước phát triển của khoa học quân sự việt nam, thành tựu này đã cho thấy rằng, việt nam không hề thua kém bất cứ quốc gia nào trên thế giới, và cứ với đà này thì trong tương lai không xa thì việt nam cũng sẽ vươn lên là một trong những quốc gia có nền quốc phòng hàng đầu thế giới

    Trả lờiXóa
  15. nghe nói đây là một máy bay không người lái đâu tiên do việt nam chế tạo, cũng giỏi phết đấy nhờ, chế tạo một cái máy bay không người lái đâu phải là một việc đơn giản đâu, điều đó chứng tỏ rằng, nếu được đầu tư đúng mức thì việt nam cũng không thua kém bất cứ quốc gia nào đâu, kể cả trên lĩnh vực công nghệ cao đầy thử thách

    Trả lờiXóa
  16. Nặc danh15:02 8/7/13

    @ Hồng Hà,
    Thực ra ta có 3 cơ quan nghiên cứu loại này và cả 3 đều cho ra sản phẩm, Trong số đó có sản phảm của quân đội và công an là được đánh giá cao về tính năng kĩ thuật. Đặc biệt là tính năng kĩ thuật phục vụ mục đích an ninh quốc phòng.
    Cái trên hình là lâu rồi bạn ạ. Giờ hay hơn nhiều, đa dạng về mẫu mà và tính năng. vượt xa những gì công bố.
    Chả thế, Trung Quốc còn phải lên tiếng: VN đã bước vào tốp 10 nước UAV.

    Trả lờiXóa
  17. cần phải nhanh chóng đưa những công nghệ như thế này đi vào thực tiễn, hiện nay phần lớn những vũ khí hiện đại của chúng ta vẫn là đi nhập khẩu của nước ngoài, mà những vũ khí này thường là có giá rất cao, có những công nghệ như vậy sẽ giúp cho đất nước tiết kiệm được rất nhiều tiền của cho việc mua vũ khí

    Trả lờiXóa
  18. những bước thử nghiệm cuối cùng đã được hoàn tát, thiết bị này chuẩn bị được đưa vào sử dụng trong thực tiễn, mọi người rất mong chờ ngày nó được đưa vào sử dụng trong thực tiễn, đó quả thực là một bước tiến vượt bậc của nền công nghệ khoa học quốc phòng ở nước ta

    Trả lờiXóa
  19. máy bay không người lái không phải là quốc gia nào trên thé giới cũng có thể chế tao được đâu, việt nam chế tạo được, dù không phải là loại hiện đai, chúng ta mới bắt đầu tham gia vào lĩnh vực này thôi nhưng điều đó cũng cho thấy tiềm năng rất lớn của nền khoa học quốc phòng việt nam

    Trả lờiXóa
  20. nghe tin này đúng là tôi rất vui, thực sự mà nói thì máy sẩn phẩm liên quan đến công nghệ cao thì việt nam chưa có làm được nhiều, chính vì vậy mà nước ta luôn phải đi mua của những nước khác, rất tốn kém tiền của, vậy thì tại sao chúng ta không tự sản xuất để làm giảm giá thành đây

    Trả lờiXóa
  21. cần phải nhanh chóng đưa thiết bị này vào vận hành nếu được vận hàn thì chắc chắn thiết bị này sẽ phát huy hiệu quả rất cao trong thực tế, nó cũng cho thấy một điều rằng việt nam hoàn toàn có thể chế tạo được các loại vũ khí có tính năng hiện đại

    Trả lờiXóa
  22. nếu uav dược đi vào vận hành thì sẽ là một bước đột phá lớn, có thể đây là sản phẩm đầu nên chưa thể hoàn thiện được, nhưng trong tương lai thì đây sẽ là một bước ngoặt lớn, rất có thẻ trong thời gian ngắn tới thì sẽ có thêm những sản phẩm vũ khí hiện đai do việt nam sản xuất

    Trả lờiXóa
  23. đất nước ta dù vẫn còn rất nhiều khó khăn nhưng vẫn rất quan tâm tới việc mua sắm vũ khí để nâng cao sức mạnh quốc phòng của đất nước, vẫn biết đây là một việc làm cần thiết nhưng ai cũng biết rằng mua vũ khí là một việc làm hết sức tốn kém nếu nước mình tự sản xuất được thì vẫn cứ là hơn nhất

    Trả lờiXóa
  24. nghe nói là uav đã được thử nghiệm thành công rồi thì phải, thật không ngờ là những kỹ sư của việt nam có thể chế tạo thành công một thiết bị hiện đai như vậy, điều đó chứng tỏ rằng, nếu được đầu tư mạnh mẽ thì họ còn có thể làm được tốt hơn như thế rất nhiều, chắc chắn là như vậy

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog