Chia sẻ

Tre Làng

Đức: Một phụ nữ khai khống 11 Trung tâm thử nghiệm Corona, thu lợi bất chính 1,1 triệu Euro

Bài chép của Fb Hồ Ngọc Thắng 

"Thiệt hại 1,1 triệu euro - Người phụ nữ được cho là đã khai khống ít nhất 11 trung tâm thử nghiệm" - Đó là tên bài báo của tờ Thế Giới (Die Welt) đăng ngày 17-01-2022. 

Tên bài trong bản tiếng Đức: 1,1 Millionen Euro Schaden – Frau soll mindestens elf Testzentren erfunden haben. Dưới đây là toàn bộ bài báo do Hồ Ngọc Thắng chuyển ngữ:

Lời dẫn: Một phụ nữ 49 tuổi được cho là đã thu được 1,1 triệu euro từ ít nhất 11 trung tâm thử nghiệm corona được bà ta bịa ra và khai khống các xét nghiệm, tiêm chủng nhưng không hề được thực hiện và đã lập hóa đơn. Bà ấy đang ngồi trong trại tạm giam và bây giờ bị truy tố tại Essen.

Bởi vì bà ấy được cho là đã hoàn toàn bịa ra ít nhất 11 trung tâm thử nghiệm corona và lập hóa đơn cho các xét nghiệm hư cấu và tiêm chủng, một phụ nữ 49 tuổi ở Essen đã bị công tố viên truy tố. Theo một báo cáo của ủy ban pháp lý của quốc hội bang, thiệt hại tổng cộng 1,1 triệu euro được cho là đã xảy ra.

925.000 euro số tiền thiệt hại được thu hồi bằng việc tịch thu tài khoản ngân hàng, bị cáo đang bị tạm giam. Theo Bộ Tư pháp, bản cáo trạng đã được đưa ra trước Tòa án với sự tham gia của Hội thẩm đoàn ở Essen vào ngày 7 tháng Giêng.

Theo văn phòng công tố viên ở Essen, bị cáo đã báo cáo trực tuyến 11 địa điểm thử nghiệm ở Nordrhein-Westfalen và Baden-Württemberg cho các Hiệp hội bác sĩ bảo hiểm y tế theo luật định mà không hề tồn tại. Thời gian phạm tội là từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2021. Người phụ nữ bị phát hiện bởi một báo cáo nghi ngờ rửa tiền.

Các thủ tục xét xử vì lừa đảo khác với các trung tâm kiểm tra corona sẽ được tiến hành ở Bielefeld, Bochum và Hagen, trong số những nơi khác. Một thủ tục xét xử liên quan đến gian lận trong tính toán trị giá hàng triệu đồng euro tại các trung tâm thử nghiệm corona đã bắt đầu vào tháng 12 trước Tòa án tiểu bang ở Bochum. Hai người đàn ông sẽ phải trả lời trước tòa ở đó cho đến cuối tháng Năm vì được cho là đã gây ra thiệt hại 25,1 triệu euro.

Ảnh: Trung tâm khảo thí Corona ở Essen (hình ảnh biểu tượng)

Nguồn: pa/Jochen Tac
Đường link của bài báo Đức:

5 nhận xét:

  1. Khôn vặt mà đâu có thoát, tròn chục rồi vẫn cố lên 11 để bị nghi ngờ rửa tiền, đúng tham thì thâm. kim trong bao cũng có ngày koif ra huống chi là chị đi khia khống lên đến 1,1 triệu Euro mà lại còn trong mùa dịch này nữa chứ, chấp nhận được làm sao cái con người như thế này khôn đấy nhưng mà khôn vặt quá



    Trả lờiXóa
  2. Một người phụ nữ với cái đầu không đơn giản một chút nào. Để mà tự thân nghĩ rồi tự tay dàn dựng ra cả 1 kịch bản để lừa được số tiền lớn như vậy của các bên thì hẳn bà ta cũng có bản lĩnh ghê gớm. lại là một câu chuyện điển hình được lấy ra làm ví dụ cho việc một số cá nhân hay tổ chức lợi dụng dịch bệnh hoành hành diễn biến phức tạp để thu lợi bất chính cho bản thân

    Trả lờiXóa
  3. Mỗi hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để mà thu lợi cho bản thân mặc kệ đến tính mạng hay lợi ích của người khác thì đều là những kẻ không có đạo đức. Những kẻ như vậy đều xứng đáng bị xử lý thật nghiêm minh, chắc chắn sau vụ này có mà đi tù mọt gông rồi lại phải bồi thương cả một đống tiền cho phía người bị hại thôi

    Trả lờiXóa
  4. Cũng hao hao như vụ Việt Á nhỉ, kê khống giá thành để bán kiếm lời hàng trăm tỷ đồng, trong lúc cả xã hội đang hết sức khó khăn Khôn vặt mà đâu có thoát, tròn chục rồi vẫn cố lên 11 để bị nghi ngờ rửa tiền, đúng tham thì thâm. mà lại còn trong mùa dịch này nữa chứ, chấp nhận được làm sao cái con người như thế này


    Trả lờiXóa
  5. Lại là những phần tử lợi dụng tình hình dịch bệnh để kiếm lợi cho cá nhân, thật là bất nhân Cũng hao hao như vụ Việt Á nhỉ, kê khống giá thành để bán kiếm lời hàng trăm tỷ đồng, trong lúc cả xã hội đang hết sức khó khăn

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog