Chia sẻ

Tre Làng

2 tháng, Hà Nội xử phạt hơn 8.800 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy

Sau 2 tháng tổng kiểm tra, công an lập biên bản 8.881 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy với tổng số tiền phạt hơn 71 tỷ đồng.

Ngày 12/12, Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị đã hoàn thành kế hoạch 513 của Bộ Công an về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên phạm vi toàn quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra các quán karaoke trên địa bàn

Theo đó, trên địa bàn TP.Hà Nội có 159.780 cơ sở do công an và UBND cấp xã quản lý. Sau 2 tháng tổng kiểm tra, công an đã phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt 8.861 cơ sở vi phạm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, với tổng số tiền phạt hơn 71 tỷ đồng.

Đồng thời, tham mưu ban hành hơn 2.000 quyết định tạm đình chỉ hoạt động và quyết định đình chỉ hoạt động các cơ sở vi phạm. Ra gần 30.000 văn bản kiến nghị, yêu cầu cơ sở dừng hoạt động để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Đối với loại hình cơ sở kinh doanh karaoke, bar, vũ trường, qua rà soát, trên địa bàn TP.Hà Nội hiện có 1.520 cơ sở kinh doanh karaoke, trong đó, có 23 cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ.

Qua kiểm tra, rà soát phát hiện 415 cơ sở vi phạm, phạt tiền trên 3.8 tỷ đồng. Tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC.

Quỳnh An

3 nhận xét:

  1. UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện tổng rà soát, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác QLNN về PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.Theo đó, UBND TP Hà Nội yêu cầu Công an Thành phố tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH đối với 100% cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC theo chỉ đạo của Bộ Công an (từ ngày 15/10-15/12/2022).

    Trả lờiXóa
  2. Qua kiểm tra, rà soát tính đến ngày 12/12, đã tổ chức kiểm tra 3.256 lượt cơ sở, xử phạt 415 trường hợp, phạt tiền trên 3,8 tỷ đồng, tạm đình chỉ 193 cơ sở, đình chỉ 554 cơ sở; tham mưu UBND cấp quận ban hành 1081 văn bản yêu cầu các cơ sở dừng hoạt động để khắc phục các tồn tại, vi phạm về PCCC

    Trả lờiXóa
  3. Đối với UBND các quận, huyện, thị xã, Thành phố yêu cầu thực hiện thẩm quyền cấp phép, quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với địa bàn, cơ sở theo quy định của pháp luật; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh, rút giấy phép xây dựng... theo thẩm quyền

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog