Chia sẻ

Tre Làng

Tổng thống Ukraine thừa nhận tiền tuyến phía Đông hiện "rất khó khăn"

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/2 cho biết, tình hình các tiền tuyến ở phía Đông nước này ngày càng khó khăn và Nga đang đưa nhiều binh lính hơn tới chiến trường.

Theo ông Zelensky, điện Kremlin đang thúc đẩy một chiến thắng đáng kể và Nga cố gắng khép chặt vòng vây ở thị trấn Bakhmut cũng như chiến đấu giành quyền kiểm soát tuyến cung cấp hậu cần gần đó của quân đội Ukraine.

Nga cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát Vuhledar, nằm cách Bakhmut 120km về phía Tây Nam ở khu vực Donetsk thuộc phía Đông Ukraine.

"Tôi thường nói tình hình chiến trường ngày càng khó khăn và tôi muốn khẳng định lại điều đó một lần nữa. Đối phương đang điều thêm quân đến để phá hủy tuyến phòng thủ của chúng tôi", ông Zelensky cho hay.


"Tình hình ở Bakhmut, Vuhledar, Lyman và một số nơi khác hiện vô cùng khó khăn", Tổng thống Ukraine nhận định. Tổng thống Zelensky khẳng định quân đội nước này sẽ chiến đấu ở Bakhmut "lâu nhất có thể" nhưng tình thế đang ngày càng ngặt nghèo.

Trước đó, ông Denis Pushilin, quyền lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết các lực lượng Nga đang tiến vào Ugledar từ phía Nam, Tây Nam và Tây, nhưng quá trình này đã bị chậm lại do Ukraine triển khai quân tiếp viện tới thành phố. Dù vậy ông khẳng định quân đội chắc chắn xử lý được vấn đề này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp

4 nhận xét:

  1. ắt hẳn dưới tình hình thực tế diễn ra như trên, hệ quả của vụ việc này mang tính chất rất nghiêm trọng và nặng nề. Cuộc chiến này cũng như bao cuộc chiến khác trong lịch sử, đều mang lại nhiều tổn thất nghiêm trọng cả về vật chất lẫn con người không chỉ của 2 phe đối lập mà còn của những người nước ngoài sinh sống và làm việc tại quốc gia Ukraine cũng như ảnh hưởng nạng nề tới nền kinh tế thế giới

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhìn tổng thống UK đi khắp nơi, phát biểu liên tục để xin hỗ trợ thậm chí là nói trắng việc Uk chiến đấu và vì ý chí của Mẽo cho cả thế giới biết là hiểu tình hình của UK như thế nào rồi, với sự áp đảo của Nga thì UK đang dần thấm mùi của thua cuộc.

      Xóa
  2. Đúng là cuộc xung đột chính trị nào cũng gây ra hậu quả nghiêm trong, và những người gánh chịu nặng nề nhất lại chính là người dân sống trong khu vực diễn ra xung đột cũng như những người lính được cử đi làm nhiệm vụ tại đó, những cuộc xung đột như thế này tổn hại rất nhiều tới quan hệ giữa các nước với nhau. Đồng thời, có một số bộ phận người dân sinh sống trong và ngoài khu vực xảy ra xung đột cũng bị ảnh hưởng đáng kể sở dĩ vì cuộc xung đột tác động đến mọi yêu tó trong xã hội từ kinh tế, quan hệ chính trị,....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc chiến càng diễn ra lâu dài thì số lượng binh sỹ thiệt mạng của cả hai bên càng lớn, chưa kể đến việc kinh tế của hai nước dồn vào cho cuộc chiến rất nhiều, kết thúc cuộc chiến càng sớm thì thiệt hại càng ít, vậy nên phía UK cần xem xét việc ngồi vào bàn đàm phán sớm, chấp nhận những gì đã mất mát để thông qua thỏa thuận đi.

      Xóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog