Chia sẻ

Tre Làng

Báo cáo nhân quyền của Mỹ có nhiều nội dung sai sự thật về Việt Nam

Khoai@  

Tại họp báo thường kỳ chiều nay 23/3/2023, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về báo cáo nhân quyền năm 2022 của Mỹ.

Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: 

"Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Việt Nam luôn xem con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước và luôn nỗ lực vì mục tiêu nâng cao đời sống, quyền thụ hưởng của người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau. Tự do cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp Việt Nam, được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cụ thể và được triển khai trong thực tiễn.

Việt Nam lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam".

Nói thêm về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Phạm Thu Hằng cũng nhấn mạnh rằng, Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn cởi mở trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Mỹ.

Được biết, đây không phải lần đầu Hoa Kỳ đưa ra những cáo buộc vô căn cứ, không đúng với tình hình thực tế của Việt Nam để yêu cầu Việt Nam phải hành xử theo yêu cầu vô lối của Hoa Kỳ. Những cáo buộc và yêu cầu đó là minh chứng rõ ràng cho việc can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại những cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau.

6 nhận xét:

  1. Hoa Co May21:30 23/3/23

    Từ lúc biết đọc báo đến bây giờ đã khi nào thấy báo cáo nhân quyền của Mỹ nói có lợi cho Việt Nam mình đâu, kể cả thời điểm được vào hội đồng nhân quyền của quốc tế vẫn cứ chỉ trích nhân quyền tại Việt Nam mà, chưa kể các báo cáo nhân quyền này khá giống nội dung của một số tổ chức nhân quyền trên thế giới đã soạn ra, kiểu cóp lại thiếu tính khách quan

    Trả lờiXóa
  2. Đã ít nhất 2 lần Mĩ đề nghị Việt nam nâng tầm lên đối tác chiến lược nhưng năm nào cũng tìm cách chống lại VN như vậy làm sao thành đối tác chiến lược được. Chưa kể Mĩ nuôi rất nhiều phần tử là công dân Mĩ, một số tổ chức phản động chống lại Việt Nam

    Trả lờiXóa
  3. Tôi rất lấy làm tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tiễn tại Việt Nam. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam. Vì vậy có lẽ bên Hoa kỳ nên xem lại những nhận định này

    Trả lờiXóa
  4. Nguyên chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết từng nói Mỹ không có đủ tư cách nói chuyện với Việt Nam về dân chủ nhân quyền, những người lập ra báo cáo này đã quên những cuộc xâm lược của Mỹ trong lich sử với Việt Nam, và gần đây nhất là Afghanistan, Syria..Thật quá trơ trẽn

    Trả lờiXóa
  5. Báo cáo tình hình nhân quyền của Bộ Ngoại giao Mỹ lại một lần nữa đưa ra nhận định sai lệch về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Đây là sự quy chụp thiếu khách quan, chỉ dựa trên thông tin sai lệch, không kiểm chứng thực tế, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đi ngược lại xu thế quan hệ giữa Việt Nam với Mỹ, cần đấu tranh bác bỏ

    Trả lờiXóa
  6. Những nhận định của Mỹ đã thể hiện rõ sự định kiến, thiên lệch khi vẽ lên một bức tranh xám xịt, tràn ngập những gam màu tiêu cực. Nó phủ nhận, xuyên tạc những nỗ lực bảo đảm và thúc đẩy quyền con người đã và đang được Đảng và Nhà nước Việt Nam quan tâm thực hiện với những bước tiến được cộng đồng quốc tế ghi nhận

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog