Chia sẻ

Tre Làng

BBC xin lỗi vì đã hỏi đội trưởng Morocco có bao nhiêu người trong đội là đồng tính nữ

Câu hỏi 'không phù hợp' tại buổi họp báo này đã nhận một trận “mưa đá” trên mạng xã hội. Hãng BBC đã phải chính thức xin lỗi nhưng vấn đề không dừng lại đơn giản chỉ vì pha “lỡ miệng” của một nhà báo phương Tây. Cần lưu ý, Morocco là một quốc gia có đa số người theo đạo Hồi, và là quốc gia của khối Ả Rập đầu tiên dự World Cup

Các nhà hoạt động xã hội ngay lập tức cho rằng câu hỏi của phóng viên BBC đặt ra cho đội trưởng Ghizlane Chebbak trong cuộc họp báo trước trận đấu Đức – Morocco có khả năng gây nguy hiểm cho sự an toàn của đội bóng. Quan hệ tình dục đồng giới bị hình sự hóa ở quốc gia Bắc Phi này với hình phạt tối đa là ba năm tù và phạt tiền. Điều này có nghĩa, nếu cầu thủ nữ đồng tính thì họ cũng không thể thừa nhận. Vậy mà tay phóng viên của BBC World Service lại hỏi: “Ở Morocco quan hệ đồng tính là bất hợp pháp, vậy trong đội có cầu thủ đồng tính nào không và cuộc sống của họ ở Morocco như thế nào?”. Quan quan chức điều hành cuộc họp báo của FIFA can thiệp và nói: “Xin lỗi, đây là một câu hỏi rất chính trị nên chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào các câu hỏi liên quan đến bóng đá”, nhưng tay phóng viên vẫn tiếp tục: “Đó không phải là chính trị, mà là về con người. Xin hãy để cô ấy trả lời”. Lúc đó, Chebbak mỉm cười và lắc đầu.

Một phát ngôn viên của BBC thừa nhận với hãng tin CNN: “Chúng tôi nhận ra rằng câu hỏi không phù hợp. Chúng tôi không có ý định gây ra bất kỳ tổn hại hay đau khổ nào”, nhưng các phương tiện truyền thông tham dự rõ ràng đã bị sốc và một số nhà báo đã lên mạng xã hội để lên án câu hỏi nói trên. Steph Yang, một phóng viên từ chuyên trang phân tích thể thao hàng đầu thế giới The Athletic thuộc sở hữu của New York Times (Mỹ) đã viết trên Twitter: “Từ góc độ của cuộc đấu tranh đòi bình đẳng giới, thì đây không phải là một câu hỏi thích hợp cho một cầu thủ và sẽ gây nguy hiểm cho chính các cầu thủ đó. Rõ ràng là chúng ta nói về sự giao thoa giữa các vấn đề xã hội và thể thao tại World Cup này, và điều quan trọng là phải làm như vậy. Nhưng chúng ta nên cẩn thận để các câu hỏi của chúng ta không gây thêm tổn hại cho những người bị ảnh hưởng bởi chính những vấn đề chính trị đó.”

Trong khi đó, Shireen Ahmed, một nhà báo của CBC Canada, bình luận: “Phóng viên đã hoàn toàn lạc lõng. Một nhân viên phụ trách truyền thông của FIFA đã bỏ qua câu hỏi này nhưng lẽ ra nó không nên được hỏi thì tốt hơn. Đây không phải là vấn đề tự do báo chí. Bạn có thể hỏi về luật xã hội ở những nơi khác nhau mà không gây nguy hiểm cho mọi người. Các nhà báo có nghĩa vụ phải công bằng, chính xác và hành nghề cẩn thận. Nếu làm hại ai đó, điều đó không chỉ phi đạo đức mà còn nguy hiểm”

Hậu vệ Nouhaila Benzina và đội trưởng Chebbak

Morocco không chỉ là quốc gia Ả Rập đầu tiên thi đấu tại World Cup, mà nếu hậu vệ Nouhaila Benzina có ra sân thì cô cũng sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên đội khăn trùm đầu của phụ nữ Hồi giáo tại giải đấu toàn cầu, đó là cam kết của cô. Trong buổi họp báo, đội trưởng Chebbak cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự là quốc gia Ả Rập đầu tiên tham gia World Cup nữ. Chúng tôi cảm thấy mình phải gánh vác trách nhiệm lớn trong việc thể hiện một hình ảnh đẹp, và thể hiện niềm tự hào của bóng đá đất nước tôi”.

Trong trận đấu lịch sử của mình, Morocco đã thua Đức đến 0-6. Dù đội tuyển nam của họ vừa lọt vào bán kết Qatar 2022 nhưng bóng đá nữ ở Morocco cũng như tại phần lớn các quốc gia Hồi giáo thì không thể phát triển do các định kiến hà khắc của xã hội, cho dù các đội bóng nam của họ lại rất mạnh. Thậm chí có nhiều nơi, phụ nữ còn không thể đến sân xem bóng đá, hoặc nếu có cũng vẫn phải mang khăn trùm đầu.

HỒ VIỆT

3 nhận xét:

  1. vấn đề đồng giới hiện tại vẫn là một trở ngại lớn đối với sự nghiệp và cuộc sống của phần lớn người trong cộng đồng trên toàn thế giới, mặc dù ở một số quốc gia điều này đã được chấp nhận và chào đón, nhưng ở nhiều nơi vẫn chưa được đón nhận

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hoa Co May23:08 26/7/23

      Vấn đề ở đây không phải là sự thật nó như thế nào mà đây là kênh thông tin xã hội, không nên đưa vấn đề nhạy cảm lên hỏi gây khó cho người trả lời, thứ hai là vấn đề nên hỏi liên quan đến bóng đá, đó là thứ mà chương trình hướng đến, đằng này phí thời gian đi hỏi thứ vô bổ, nghiệp vụ truyền hình quá kém

      Xóa
  2. chỉ vì một câu hỏi bộc phát mà bị dư luận lên tiếng, bàn tán, làm nghề báo chí không hề đơn giản, thật sự phải cẩn trọng với những câu hỏi phỏng vấn của mình, đặc biệt là đối với những vấn đề nhạy cảm, ví dụ liên quan tới cộng đồng người đồng tính đây, nó không chỉ đơn giản là một câu ỏi bình thường, mà nhiều người sẽ nghĩ đằng sau nó là rất nhiều ẩn ý

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog