Chia sẻ

Tre Làng

Học viện Phật giáo Việt Nam trang trọng cử hành lễ Vu Lan báo hiếu

Lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật giáo Việt Nam được tổ chức trang trọng. Hơn 1.000 người đã cùng niệm Phật cầu gia hộ, tụng kinh Vu Lan báo hiếu, dâng hoa cúng dàng, thực hiện nghi thức cầu siêu, nhiễu đàn niệm Phật và cài hoa hồng…

Đây là hoạt động nhằm giữ gìn và thể hiện truyền thống tri ân và báo ân của dân tộc Việt Nam nói chung và người con Phật nói riêng, Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội trang nghiêm tổ chức pháp hội Vu Lan báo hiếu PL.2567 - DL.2023 tại quảng trường Viên Quang - Học viện Phật giáo Việt Nam (HVPGVN) tại Hà Nội.


Dự lễ có Hòa thượng, TS. Thích Thanh Đạt, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chủ tịch Hội đồng khoa học HVPGVN tại Hà Nội, Đường chủ kiêm Giám luật Hạ trường Sóc Thiên Vương; Hòa thượng Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TW GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; Đại đức Thích Đạo Mẫn, Chánh Văn phòng HVPGVN tại Hà Nội.


Nhân lễ Vu Lan, chư tôn đức của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội thuyết giảng về ý nghĩa của Vu Lan báo hiếu, cũng như truyền thống báo ân tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Hàng trăm tăng, ni, sinh Học viện Phật giáo Việt Nam cử hành lễ Vu Lan, cầu siêu, trong không khí thiêng liêng, nhiều cảm xúc.


Lễ Vu Lan bắt nguồn từ tích Bồ tát Mục Kiền Liên cứu độ mẫu thân. Sau khi chứng quả vị La Hán, đắc được lục thông liền quan sát khắp các cõi giới để tìm mẹ - bà Thanh Đề khi sống không tin Tam bảo và buông lời phỉ báng, chết đi bị đọa địa ngục.

Vì thương xót mẹ, tôn giả Mục Kiền Liên xuống địa ngục, dâng bát cơm cho mẹ, nhưng cơm vừa đưa lên miệng hóa thành hòn than đỏ rực. Mục Kiền Liên cầu cứu Phật Tổ, được Phật chỉ dẫn muốn cứu được mẹ, ngày rằm tháng Bảy - là ngày chư Phật hoan hỷ, cũng là lúc chư tăng Tự tứ nên thiết lễ Vu Lan Bồn - làm lễ cúng "giải đảo huyền".


Tiết mục văn nghệ của các tăng ni, Phật tử trước khi vào các nghi lễ chính

Cảm kích ân Phật, sau này tôn giả Mục Kiền Liên khuyến khích người thế gian hằng năm vào dịp này tổ chức lễ Vu Lan, cúng dường tăng chúng mười phương, tụng kinh Vu Lan để bảo hiếu cho cha mẹ và cửu huyền thất tổ.

Theo truyền thống Phật giáo Việt Nam, trong lễ Vu Lan còn có nghi thức bông hồng cài áo, thể hiện sự tri ân: hoa hồng vàng dâng Phật - pháp - tăng, hồng đỏ dâng cha mẹ mừng Vu Lan, hồng trắng dành cho những người thiếu vắng cha mẹ... Tại chương trình, các tăng ni, Phật tử đã thực hiện nghi thức bông hồng cài áo.

Với truyền thống tri ân, báo ân, các tăng, ni, sinh Học viện nhân Đại lễ Vu Lan đã trang trọng cử hành lễ cầu siêu, niệm Phật để thể hiện tinh thần báo hiếu, báo ân.

Nguồn: KInh tế&Đô thị

4 nhận xét:

  1. Dịp Lễ Vu Lan báo hiếu là một trong những dịp lễ lớn trong năm của người theo đạo Phật. Đây là ngày tưởng nhớ, báo hiếu, đền đáp công ơn sinh thành của ba mẹ. Với ý nghĩa đầy tính nhân văn, Lễ Vu Lan đã lan rộng ra và trở thành ngày lễ báo hiếu của nhiều người dân Việt Nam.

    Trả lờiXóa
  2. Vu Lan chính là dịp lễ báo hiếu, bày tỏ tấm lòng thành đối với ba mẹ. Vì thế, bạn nên dành thời gian ở bên cha mẹ mình, cùng nhau trải nghiệm những giây phút ấm cúng, vui vẻ bên người thân. Bởi với đấng sinh thành, họ không mong muốn gì hơn ngoài việc được bên cạnh con cháu của mình.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đại lễ Vu Lan đã được hiểu với ý nghĩa rộng hơn: Kêu gọi ý thức xã hội về tinh thần đền ơn đáp nghĩa của Đức Phật, khuyến khích con người tri ân, đền ơn bốn nguồn ân đức, đó là: Tri ân và đền ơn cha mẹ sinh thành; thầy cô giáo những người dạy dỗ, truyền đạt tri thức cho con người

      Xóa
  3. Lễ Vu Lan của Phật giáo đã trở thành truyền thống của tinh thần báo hiếu, báo ân, phù hợp với tinh thần tín ngưỡng thờ tổ tiên thiêng liêng của người dân Việt, là cuộc lễ mang đậm nét nhân văn, làm rạng rỡ đạo lý đền ơn đáp nghĩa của dân tộc

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog