Chia sẻ

Tre Làng

Đấu giá biển số và Quỹ Giảm thiểu tai nạn giao thông

Khoai@

Trong thời gian gần đây, việc triển khai đấu giá biển số xe ô tô đã mang lại thành công rực rỡ. Chỉ sau hơn 90 ngày triển khai, hơn 1.500 tỷ đồng đã được thu về cho ngân sách nhà nước. Điểm nhấn này không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong quản lý và tài chính nhà nước mà còn là minh chứng cho sự hiệu quả của các sáng kiến đổi mới trong lĩnh vực giao thông.

Theo đánh giá của Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, thành công từ việc đấu giá biển số xe ô tô đã mở ra cơ hội để mở rộng hoạt động này sang lĩnh vực biển số xe máy. Ông Mừng chia sẻ rằng việc này sẽ không chỉ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp giảm bớt thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho người dân lựa chọn biển số phù hợp với nhu cầu của họ.

Sự ủng hộ của cấp trên cũng được thể hiện thông qua lời phát biểu của Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp. Ông Nguyên nhấn mạnh rằng việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô đã chứng minh được giá trị của nó, và đề xuất bổ sung nội dung này vào Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Ông cũng nhấn mạnh về việc thành lập Quỹ giảm thiểu tai nạn giao thông, một sáng kiến nhân văn nhằm hỗ trợ nạn nhân và gia đình của họ, cũng như tăng cường công tác tuyên truyền và duy trì an toàn giao thông.

Với sự đồng thuận và ủng hộ từ nhiều phía, việc mở rộng đấu giá biển số và thành lập Quỹ giảm thiểu tai nạn giao thông sẽ không chỉ là những bước đi tích cực trong quản lý giao thông mà còn là biện pháp nhân văn, giúp cải thiện đời sống của người dân và nâng cao chất lượng giao thông đường bộ. Đây chính là hành động tích cực của Bộ Công an, tiến tới một xã hội văn minh, an toàn và phát triển.

3 nhận xét:

  1. Việc mở đấu giá biển số xe thật sự là một sáng kiến hay. Trước kia việc rao bán xe thông qua các giao dịch dân sự, vì vậy nhà nước không thể kiểm soát và cũng không thu được thuế. Giờ thì số thuế này sẽ góp phần phục vụ được rất nhiều cho ngân sách nhà nước, và đặc biệt là hỗ trợ được rất nhiều cho quỹ giảm thiểu tai nạn giao thông

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi cũng nghĩ đây là sáng kiến hay vì người phương đông mình rất thích nhưng con số đẹp nên họ sẵn sàng ra số tiền lớn để đưa về làm vật sở hữu đây là điều kiện để thu hút tiền trong dân về với ngân sách nhà nước một cách hợp pháp mà ai cũng hồ hởi

      Xóa
  2. Mùa Xuân23:31 28/3/24

    Việc đấu giá thành công các biển số đẹp là bước tiến mới trong việc định giá các loại hình sử dụng trong đời sống và biến nó trở thành tài sản nộp vào ngân sách nhà nước, hỗ trợ cho các chi tiêu công, 1500 tỷ là con số lớn, tuy không là gì so với gdp nhưng để làm điện đường trường trạm thì là con số kha khá cho người dân sử dụng đó

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog