Chia sẻ

Tre Làng

Toàn cảnh vụ tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng tàu tiếp tế Philippines ở bãi Cỏ Mây

Philippines cáo buộc hải cảnh Trung Quốc chặn và phun vòi rồng khiến 1 tàu tiếp tế hư hại gần bãi Cỏ Mây và làm 3 binh sĩ bị thương, trong khi Bắc Kinh nói Manila cố tình phá hoại hòa bình và ổn định ở Biển Đông.

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines gia tăng sau vụ tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế của Manila và phun vòi rồng làm hư hại tàu này khi đang ở ngoài khơi bãi Cỏ Mây.

Bãi Cỏ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam

Philippines nói 3 binh sĩ bị thương sau vụ việc

Ngày 24-3, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines - ông Eduardo Ano cho biết rằng có 3 binh sĩ hải quân đã bị thương, liên quan vụ tàu hải cảnh Trung Quốc chặn một tàu tiếp tế của Manila.

Ông Ano không cho biết mức độ, tính chất vết thương của các quân nhân, nhưng phía quân đội cho biết các nhân viên này đã được điều trị trên một tàu hộ tống của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines.

Trước đó, ngày 23-3, quân đội Philippines cho biết Trung Quốc liên tục phun vòi rồng vào tàu tiếp vận Philippines trong khoảng 1 giờ đồng hồ, hãng AFP đưa tin.

Ảnh chụp màn hình cho thấy tàu có dòng chữ "Hải cảnh Trung Quốc" băng qua mũi tàu tiếp vận UM4 của Philippines và liên tục phun vòi rồng vào UM4. Ảnh: AFP

Phía Manila cũng công bố các video cho thấy 2 con tàu màu trắng liên tục dùng vòi rồng bắn vào con tàu đang chạy song song.

Một đoạn video khác cho thấy con tàu màu trắng có dòng chữ "Hải cảnh Trung Quốc" đã băng qua mũi tàu màu xám được xác định là tàu tiếp tế Unaizah May 4 (UM4) của Philippines.

“Tàu tiếp tế UM4 bị hư hại nặng nề vào khoảng 8 giờ 52 phút sáng 23-3 do bị các tàu Trung Quốc liên tục bắn vòi rồng" - theo quân đội Philippines.

Quân đội Philippines cũng công bố một đoạn video khác (được cho là được quay sau cuộc tấn công bằng vòi rồng) cho thấy một tàu Trung Quốc đang triển khai "hàng rào nổi để ngăn bất kỳ tàu nào tiếp cận bãi cạn".

Trung Quốc lên tiếng

Ngày 24-3, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết rằng Bắc Kinh nghiêm khắc cảnh báo Philippines “ngưng đưa ra bất kỳ nhận xét nào có thể làm gia tăng xung đột và leo thang tình hình, đồng thời chấm dứt mọi hành vi xâm phạm và khiêu khích”, theo tờ China Daily.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Vu Quân nói rằng Philippines “đã ngoan cố xâm nhập vào khu vực bất chấp các cảnh báo của phía Trung Quốc”, đồng thời nhấn mạnh Bắc Kinh đã thực hiện “kiểm soát, cản trở và trục xuất theo pháp luật”.

Trước đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 23-3 tuyên bố rằng Philippines nên ngay lập tức chấm dứt hành vi xâm phạm và khiêu khích, đồng thời kiềm chế làm suy yếu hòa bình và ổn định ở Biển Đông, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Người này nói rằng Hải cảnh Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết trên biển để bảo vệ quyền lợi và ngăn chặn kiên quyết các tàu của Philippines, đồng thời cảnh báo Philippines nên sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra nếu còn làm như vậy.

Nguồn: Báo Pháp Luật TPHCM

5 nhận xét:

  1. tình hình ở Biển Đông lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng bởi các quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, liên tục nhăm nhe tranh giành lãnh thổ với chúng ta, chỉ là chúng ta ở trên đất liền nên không cảm nhận được sự nguy hiểm và căng thẳng của các chiến sĩ ngoài đó, đang ngày đêm bám đảo bám biển để giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc

    Trả lờiXóa
  2. Trung Quốc và Philippines gần đây liên tục đối đầu gần bãi Cỏ Mây. Các tàu Trung Quốc thường phun vòi rồng và va chạm với các tàu Philippines để ngăn cản Manila tiếp tế cho đơn vị đồn trú ở BRP Sierra Madre. Việt Nam vẫn nên theo dõi sát sao và chủ động tỏng mọi tình huống

    Trả lờiXóa
  3. các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua những biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, Việt Nam vẫn đang theo dõi sát sao

    Trả lờiXóa
  4. tình hình Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp. Kéo theo nhiều hệ lụy ảnh hưởng đến vấn đề lãnh thổ của các quốc gia có liên quan và Việt Nam, với vị trí địa lý giáp biển Đông như vậy, sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Đâu đó ngoài kia vẫn còn tồn tại các đối tượng đang nhăm nhe xâm chiếm lãnh thổ ta

    Trả lờiXóa
  5. Như PLP cũng được xem là quốc gia thành công trước Trung Quốc về mặt pháp lý khi được tòa quốc tế tuyên thắng kiện trong tranh chấp biển đảo, nhưng rồi cũng bị Trung Quốc phớt lờ đi và tiếp tục gây hấn trên biển, thì hiểu tại sao nước ta phải mềm dẻo trong việc giành chủ quyền, chứ nghe mấy anh rận húng lên là hỏng

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog