Chia sẻ

Tre Làng

Dự luật chống “ly khai” đã được Hạ viện Pháp thông qua

Hạ viện Pháp ngày 17/2 đã thông qua luật chống "ly khai" được chính phủ nước này xem là đòn phản kích nhằm vào những tổ chức tôn giáo tìm cách làm xói mòn nhà nước thế tục ở Pháp. Đây là một trong những dự án luật lớn trong nhiệm kỳ 5 năm của Tổng thống Emmanuel Macron .

(Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau 2 tuần và 135 giờ tranh luận, dự luật nhằm “củng cố sự tôn trọng các nguyên tắc nền cộng hòa” đã được 347 trên tổng số 577 nghị sỹ tại Hạ viện bỏ phiếu thông qua. Dự kiến dự luật sẽ được chuyển lên Thượng viện từ ngày 30/3.

Từ nhiều tháng qua, những nội dung trong dự án luật nhạy cảm này, trong đó gồm tính trung lập của cơ quan công quyền, đấu tranh chống hận thù trên mạng, tăng cường giáo dục gia đình để ngăn chặn “chủ nghĩa ly khai học đường”... đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối, bất chấp lệnh cấm tụ tập đông người để phòng chống dịch COVID-19.

Các cuộc thảo luận về 70 điều và 2.650 sửa đổi, bổ sung đã diễn ra thường xuyên và sôi nổi trên các phương tiện truyền thông.

1 nhận xét:

  1. Nước Pháp hùng mạnh là thế mà còn phải ban hành một đạo luật chống ly khai nhằm tránh tan rã một đất nước thống nhất thì thử hỏi nếu Pháp cũng có một nước (như Mỹ chẳng hạn) hoặc một nhóm nước tựa như khối Châu Âu hay Nato đứng sau nhóm ly khai nào đó thì liệu nước Pháp có nát như những nước Châu Phi, Trung Đông , Nam mỹ mấy năm vừa qua không?, chắc là nát bét rồi. Vậy nên để Nhân dân các nước yên ổn làm ăn nhằm mang lại hạnh phúc cho nhân dân nước họ thì cần lắm những người đứng đầu một số quốc gia hay thích đem quân xâm lược nước khác (như Mỹ và Châu Âu), những kẻ thích làm loạn thế giới để bán vũ khí như các tỷ phú bạch tuộc quốc tế hãy kìm hãm tham vọng của mình lại để thế giới này được hòa bình đó là điều tốt nhất; nhược bằng nếu họ cứ thích chiến tranh, chia rẽ, ly khai để kiếm lợi riêng cho mình thì Nhân loại cần đoàn kết để tiêu diệt chúng!.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog