Chia sẻ

Tre Làng

Nga tập trung chiến lược dùng máy bay không người lái ở Ukraine

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách củng cố niềm tin vào nỗ lực của Moscow, sau đợt phản công vừa qua của Ukraine.

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Nga đang chuẩn bị đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Ukraine bằng cách sử dụng máy bay không người lái do Iran sản xuất.

Binh lính Ukraine nhắm mục tiêu máy bay không người lái. Ảnh: AP

“Chúng tôi có thông tin rằng Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công kéo dài bằng Shaheds (máy bay không người lái phát nổ),” ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu trực tuyến vào cuối ngày 2/1.

Ông cho biết mục tiêu của Moscow là phá vỡ sự kháng cự của Ukraine bằng cách “làm cạn kiệt người dân, lực lượng phòng không và năng lượng (của chúng tôi)” hơn 10 tháng sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.

Theo Reuters, Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tìm cách củng cố niềm tin vào nỗ lực của Moscow, sau đợt phản công vừa qua của Ukraine.

Mới đây lực lượng Ukraine đã phóng tên lửa vào một cơ sở ở khu vực phía đông Donetsk, nơi binh lính Nga đóng quân, khiến 63 người thiệt mạng. Đây là một trong những cuộc tấn công nguy hiểm nhất vào lực lượng của Điện Kremlin kể từ khi cuộc chiến bắt đầu hơn 10 tháng trước.

Hệ thống phòng không do phương Tây tăng cường cho Ukraine đã gây khó khăn cho các máy bay chiến đấu của Nga trong việc thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết, ông Putin đang tìm cách tăng cường sự ủng hộ đối với chiến lược của mình từ những tiếng nói chủ chốt ở Nga.

“Những tổn thất quân sự như vậy sẽ tiếp tục làm phức tạp thêm những nỗ lực của ông Putin nhằm xoa dịu cộng đồng ủng hộ chiến tranh của Nga,” cơ quan này cho biết thêm.

Tổng thống Ukraine cho biết, hai ngày đầu tiên của năm mới 2023 được đánh dấu bằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm không ngừng vào các thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.

Trong cuộc giao tranh mới nhất, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga trong đêm vào thành phố Druzhkivka ở phía đông Donetsk bị chiếm đóng một phần, đã khiến 2 người bị thương, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine Kyrylo Tymoshenko cho biết hôm 3/1.

Các quan chức cho biết vụ tấn công đã phá hủy một sân vận động khúc côn cầu trên băng - được cho là lớn nhất ở Ukraine.

1 nhận xét:

  1. Sử dụng UAV có lẽ là phương án tối ưu của Nga lúc này khi có thể tiết kiệm được chi phí cũng như hạn chế được thiệt hại về người. Tuy nhiên đây vẫn chưa phải là giải pháp để kết thúc chiến tranh, khi mà nền kinh tế của cả hai phe đều đang dần cạn kiệt thì càng kéo dài cuộc chiến càng không có lợi cho cả hai phe.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog