Chia sẻ

Tre Làng

Về vụ cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên bị bắt vì "chạy án"

Khoai@

Trong một động thái mạnh mẽ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố và bắt tạm giam cán bộ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, Lê Hải, vì hành vi nhận tiền "chạy án". 

Lê Hải tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Công an Phú Yên

Động thái này mang lại nhiều cảm xúc trái chiều trong dư luận. Một mặt nó cho thấy công tác đấu tranh phòng chống tội phạm không hề có vùng cấm, pháp luật là bình đẳng với mọi người... Song vụ án cũng cho thấy, vẫn có những sâu mọt, những kẻ biến chất trong ngay bộ máy nhà nước và điều này khiến nhiều người mai một niềm tin vào hệ thống chính trị và công lý.

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT, Lê Hải đã bị bắt giữ cùng với đồng phạm Phạm Phú Hoàng Duy trong vụ án này. Cả hai đều bị buộc tội nhận tiền để giảm án cho một đối tượng đã bị kết án về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi này không chỉ là vi phạm pháp luật, mà còn gây thất vọng lớn đối với những người tin tưởng rằng công lý sẽ được thực hiện một cách trung thực và minh bạch.

Vụ án nổi bật với sự liên quan của một số cá nhân, bao gồm cả Lê Hải, người được mô tả là có quan hệ và quen biết với nhiều cán bộ tại VKSND Cấp cao tại Đà Nẵng. Hành động của họ không chỉ là vi phạm đạo đức nghề nghiệp, mà còn làm hư hại uy tín của cơ quan chức năng và hệ thống tư pháp.

Nguyễn Đức Thiên, Phạm Phú Hoàng Duy và Trần Quang Long đều liên quan đến vụ án này, tạo nên một nhóm hợp tác để "chạy án", thách thức sự công bằng và tính minh bạch của hệ thống pháp luật. Chính điều này đã làm dấy lên những nghi vấn về tính chất chủ quan, không công bằng của một số quyết định tư pháp mà còn làm suy giảm lòng tin của công dân vào tính chân thực và công bằng của hệ thống pháp luật Việt Nam.

Thật may mắn, khi kết quả điều tra xác minh đã cho thấy, nhóm của Lê Hải đã không hề sử dụng tiền bạc nhận từ các nạn nhân để 'chạy án" mà sử dụng để chi tiêu việc cá nhân. Bản thân các nạn nhân cũng đã nghi ngờ nhóm này lừa đảo nên đã làm đơn tố cáo tới cơ quan điều tra.

Bởi vậy, Lê Hải và đồng bọn đều bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Nghĩa là không có chuyện "chạy án".

Trong thời điểm mà sự minh bạch và công bằng của hệ thống chính trị đặt ra nhiều thách thức, vụ án này là một cảnh báo về tầm quan trọng công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị trong các cơ quan nhà nước, nhất là ở một cơ quan quan trọng đặc biệt như Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

2 nhận xét:

  1. Đây là một trong những con sâu làm rầu nồi canh, những cán bộ nhà nước bị tha hóa biến chất, khiến cho niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền Nhà nước bị suy giảm phần nào. Cần làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra bộ máy nhà nước để thanh lọc những hiện tượng tiêu cực tránh làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước

    Trả lờiXóa
  2. Pháp luật nước ta chặt chẽ lắm. Hầu như không có chuyện mà "chạy án" đâu. Những đứa tin tưởng rằng có người sẽ "chạy án" vì mấy đồng tiền ý thì có mà mơ đi. Còn mấy thành phần mà nhận tiền hối lộ rồi cố gắng giúp "chạy án" ý, kiểu gì cũng bị xử phạt, bị trừng trị bởi pháp luật thôi

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog