Chia sẻ

Tre Làng

TT NGUYỄN TẤN DŨNG PHÁT BIỂU VỀ BIỂN ĐÔNG TẠI HỘI NGHỊ CẤP CAO ASEAN

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu về biển Đông tại hội nghị cấp cao ASEAN

TTO - Phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo ASEAN đã chính thức bắt đầu lúc 10g35 sáng nay 11-5 ở thủ đô Nay Pyi Taw. Trong phiên họp này thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu quan trọng về tình hình biển Đông.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu - Hình chụp lại qua màn hình trung tâm hội nghị. - Ảnh: Thanh Tuấn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông tại phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra sáng nay.

Trong bài phát biểu của mình, ông thông báo về việc Trung Quốc từ ngày 1-5 đã “ngang nhiên” đưa giàn khoan vào thềm lục địa và “rất hung hăng” bắn vòi rồng có cường độ mạnh và “đâm húc thẳng vào các tàu công vụ, tàu dân sự của Việt Nam, gây hư hại nhiều tàu và làm nhiều người bị thương.”

Thủ tướng khẳng định “hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.”

Ông cho biết VN đã dùng mọi kênh đối thoại để liên lạc với các cấp của Trung Quốc để “phản đối và yêu cầu” Trung Quốc rút giàn khoan và tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển của VN nhưng đến nay “Trung Quốc không những không đáp ứng mà còn tiếp tục gia tăng các hành động vi phạm ngày càng nguy hiểm và nghiêm trọng hơn.”

“Đây là lần đầu tiên Trung Quốc ngang nhiên đưa giàn khoan vào hạ đặt tại địa điểm nằm sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của một nước trong ASEAN, là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng luật pháp quốc tế, công ước liên hiệp quốc về luật biển 1982 và cũng là sự vi phạm đặc biệt nghiêm trọng tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông (DOC) mà Trung Quốc là một bên tham gia ký kết. Hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe doạ trực tiếp đến hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở biển Đông,” thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh. 

Thủ tướng khẳng định “hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không – mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng.”

Ông khẳng định VN coi trọng quan hệ với Trung Quốc song “kiên quyết phản đối các hành động vi phạm và bằng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình.”

Thủ tướng đã ra lời khẩn thiết kêu gọi các nước ASEAN, các nước trên thế giới, các cá nhân và tổ chức quốc tế tiếp tục lên tiếng phản đối hành động nêu trên và ủng hộ yêu cầu hợp pháp, chính đáng của VN

Trước diễn biến nghiêm trọng của tình hình, Thủ tướng đề nghị đưa các nội dung này vào trong tuyên bố chủ tịch của hội nghị cao cấp ASEAN lần này. 

THANH TUẤN - LÊ KIÊN (Từ Myanmar)

8 nhận xét:

  1. Hoan hô chính phủ. Chính nghĩa thuộc về ta. Trung Quốc sẽ phải lui, không cần đến Nỏ thần.

    Trả lờiXóa
  2. Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn lên án hành động gây hấn của Trung Quốc tại biển Đông tại phiên họp toàn thể của các nhà lãnh đạo ASEAN diễn ra sáng nay. Điều đó thể hiện quan điểm của ta về tình hình biển Đông cũng như chúng ta hoàn toàn không đồng ý với những gì mà Trung Quốc đã làm trên thềm lục địa, phần chủ quyền của Việt Nam và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay tình trạng này

    Trả lờiXóa
  3. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định “hành động cực kỳ nguy hiểm này đã và đang đe dọa trực tiếp đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông.” cho thấy tình trạng trên biển Đông và đặc biệt là phía Trung Quốc và Thủ tướng khẳng định “hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không – mối quan tâm chung của ASEAN, của khu vực và thế giới đang bị đe dọa nghiêm trọng. nói lên muốn nhận được sự quan tâm của các tổ chức cũng như toàn thế giới để buộc Trung Quốc chấm dứt ngay hành động này của chúng

    Trả lờiXóa
  4. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ với Trung Quốc song “kiên quyết phản đối các hành động vi phạm và bằng mọi biện pháp cần thiết, phù hợp với luật pháp quốc tế để bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình.” và kêu goi các tổ chức quốc tế hãy có những hành động để Trung Quốc chấm dứt ngay hành động xâm lấn chủ quyền của Việt Nam và chúng ta sẽ kiên quyết đến cùng bảo vệ chủ quyền của đất nước

    Trả lờiXóa
  5. Thủ tướng đã khẳng định Chủ quyền của Việt Nam và lên án hành động của Trung Quốc.Việc làm này thể hiện tinh thần của Việt Nam không thể chấp nhận được việc làm của Trung Quốc nhưng vẫ tuân theo luật pháp Quốc tế, lấy hòa bình, ổn định làm hàng đầu để giải quyết tình hình. Vì vậy nên Trung Quốc hãy nhanh chóng thu hồi toàn bộ tàu thuyền và giàn khoan ra khỏi lãnh thổ Việt Nam

    Trả lờiXóa
  6. Trước những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Hành động của Trung Quốc đang vấp phải sự phản đối gay gắt của cộng đồng thế giới. Việt Nam chúng ta đang kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Trung Quốc sẽ phải trả giá cho những hành động của mình.

    Trả lờiXóa
  7. Việt Nam cần có những thái độ kiên quyết cứng rắn như vậy để cho bọn tàu khựa biết được chúng ta quyết tâm giữ bằng được độc lập chủ quyền dân tộc cho dù kẻ thù của chúng ta là ai thì người VIệt Nam cũng không hề chùn bước, và Việt nam luôn đứng về phía chính nghĩa chứ , lẽ phải

    Trả lờiXóa
  8. Những nhận xét , những ý kiến mà Thủ Tướng Nguyễn Tẫn Dũng đưa ra là quá đúng đắn và hoàn toàn hợp lý , bạn bè quốc tế, các quốc gia liên quan đến vấn đề tranh chấp ở BIển Đông sẽ thấy được sự nguy hại của bọn Trung quốc có thể ảnh hưởng tới sự ổ định , hòa bình của biển đông, đến hòa bình của các quốc gia trong khu vực

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog