Chia sẻ

Tre Làng

Chiều 3/2: Ghi nhận 19 ca mắc mới trong cộng đồng

(Nguồn: Chinhphu.vn) - Bản tin 18h ngày 3/2 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 cho biết có thêm 20 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca ở động đồng; 01 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Tính đến 18h ngày 03/02: Việt Nam có tổng cộng 1022 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay là 329 ca. Tính từ 6h đến 18h ngày 03/02 có 20 ca mắc mới, trong đó có 1 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 20 CA MẮC MỚI (BN1892-1911) trong đó có 19 ca cộng đồng tại Hải Dương (14), Quảng Ninh (4), Gia Lai (1) và 1 ca nhập cảnh cách ly ngay tại Quảng Nam. Cụ thể:

- Tỉnh Hải Dương ghi nhận 14 bệnh nhân (BN1897-1901, BN1903-1911): 9 ca là công nhân tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, đã được cách ly, không có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng; 5 ca liên quan đến ổ dịch phường Lê Lợi, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Quảng Ninh ghi nhận 04 bệnh nhân (BN1892-1895): 4 F1 liên quan ổ dịch thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Tỉnh Gia Lai ghi nhận 01 bệnh nhân (BN1896): 1 F1 liên quan ổ dịch huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai.

- Tỉnh Quảng Nam ghi nhận 01 bệnh nhân nhập cảnh (BN1902): nam, 25 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ngày 01/02/2021, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ5925, được cách ly ngay tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 02/02/2021, bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 48.829, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện 378 người; cách ly tập trung tại cơ sở khác 22.610 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú 25.841 người.

1 nhận xét:

  1. Mỗi người dân khi tham gia sinh hoạt tại địa phương, sau một thời gian dài học tập sinh hoạt tại nơi khác thì nên tự khai báo y tế cho cơ quan chức năng. Nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở thì nên báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất để xử lý. Và điều quan trọng là nâng cao ý thức phòng dịch, luôn đeo khẩu trang, tránh tụ tập nơi đông người. Tất cả đặt lợi ích của quốc gia,dân tộc, cộng đồng lên trên hết. PTT Vũ Đức Đam đã khẳng định cơ bản đã khoanh vùng được dịch, cho nên tôi hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng dập được dịch thành công.

    Trả lờiXóa

Tìm kiếm mở rộng

Google TreLang

Tre Làng

Thông kê truy cập

Lưu trữ Blog